Nữ sinh viên Đại học rú ga, rượt đuổi 600 m, tóm gọn tên cướp

01/11/2016 - 10:35

PNO - Bị một thanh niên cướp giật túi xách khi đang đi xe máy, nữ sinh đã rú ga rượt đuổi khoảng 600m thì đạp ngã xe của tên cướp rồi hô hoán người dân đến trợ giúp.

Chiều ngày 31.10, Công an TP.Vinh (Nghệ An) đang tạm giữ Trần Công Ta (30 tuổi, ở xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi Cướp giật tài sản.

Theo báo Tuổi trẻ, khoảng 16h45 chiều 30/10, chị Ngô Thị Khánh Huyền (sinh viên Đại học Kinh tế Nghệ An) điều khiển xe máy chở bạn cùng trường là Nguyễn Thị Hoài lưu thông trên đường Hà Huy Tập, TP.Vinh.

Đến trước nhà số 68, chị Hoài bị một thanh niên đi xe máy hiệu Sirius phía sau áp sát, giật ví tiền trên tay bên trong có 7 triệu đồng, rồi phóng ga bỏ chạy.

Nu sinh vien Dai hoc ru ga, ruot duoi 600 m, tom gon ten cuop
Trần Công Ta tại nhà tạm giữ Công an TP.Vinh. Ảnh: Phạm Hòa/Zing.

Thấy bạn gặp nạn, chị Huyền điều khiển phương tiện đuổi theo. Tên cướp chạy được gần 600m thì hai nữ sinh đuổi kịp và bị chị Huyền dùng chân đạp ngã xuống đường. Lúc này, 2 sinh viên đại học hô hoán cướp, ngay lập tức tên cướp bị người dân địa phương khống chế, giao công an xử lý.

Tại cơ quan điều tra, kẻ cướp giật khai tên là Trần Công Ta. Bước đầu, Ta khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định đi cướp giật tài sản của người đi đường sơ hở.

Được biết, tên cướp 30 tuổi có tiền án về tội Cướp giật tài sản.

Hà My (tổng hợp)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI