Những bước chân không mỏi

12/10/2020 - 12:00

PNO - Sáng 10/10, Hội LHPN quận Thủ Đức long trọng tổ chức lễ tôn vinh những gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2019.

Đó là dì Nguyễn Thị Thu, một nữ chủ nhà trọ và là Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 5, phường Linh Xuân. Bên cạnh việc gói ghém những phần nhu yếu phẩm đem tặng những người nghèo khó vào các dịp lễ tết hay lúc khó khăn đột xuất, dì còn tham gia học các lớp tập huấn sơ cấp cứu, kiểm tra huyết áp, nhịp tim để về tư vấn cho anh chị em thuê trọ. Theo sự vận động của dì, nhiều anh chị đã tham gia các đợt hiến máu tình nguyện tại địa phương. Gần đây, dì đồng hành cùng Tổ cán bộ Hội 10+1 phường Linh Xuân với tinh thần thiện nguyện, hàng tháng giúp gạo, mắm và ít tiền chợ cho những hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Dì Nguyễn Thị Thu (bìa trái) tham gia Tổ cán bộ Hội 10+1 của phường Linh Xuân, hàng tháng đều mang gạo, mắm và ít tiền hỗ trợ cho chị em có hoàn cảnh khó khăn.
Dì Nguyễn Thị Thu (bìa trái) tham gia Tổ cán bộ Hội 10+1 của phường Linh Xuân, hàng tháng đều mang gạo, mắm và ít tiền hỗ trợ cho chị em có hoàn cảnh khó khăn.

 

Chị Trần Thanh Dung (bìa trái) trao tặng cơm và cà men inox cho bà con.
Chị Trần Thanh Dung (bìa trái) trao tặng cơm và cà men inox cho bà con.

Ở phường Linh Đông, bếp cơm “Gắn kết yêu thương” đặt tại số 46 Lý Tế Xuyên, ra đời từ tháng 11/2018, tới nay đã trở thành điểm đến thân quen của nhiều lao động nghèo. Trung bình 2 lần/tháng, bếp đỏ lửa với số lượng suất cơm tăng dần từ vài chục tới 100, 150. “Chủ xị” của bếp là chị Trần Thanh Dung - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 4. Với các cụ già neo đơn, người gặp khó khăn về đi lại, chị cùng chị em trong chi hội trực tiếp mang cơm tới tận nhà. 

Chị Trần Thị Thanh Loan (bìa phải) tặng ống hút giấy cho tiểu thương kinh doanh ngành hàng ăn uống tại chợ.
Chị Trần Thị Thanh Loan (bìa phải) tặng ống hút giấy cho tiểu thương kinh doanh ngành hàng ăn uống tại chợ.

Gắn bó công tác Hội từ năm 1996, chị Trần Thị Thanh Loan - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ chợ Từ Đức, phường Bình Thọ - được chị em tiểu thương quý mến bởi cách làm việc chỉn chu, đầy nhiệt huyết và chân thành. Từ đầu năm 2018, hôm nào xong buổi chợ chị cũng ghé từng sạp hàng hướng dẫn, nhắc nhở tiểu thương thực hiện phân loại rác. Chị vận động kinh phí hỗ trợ 4 thùng lớn và bao đựng rác cho hội viên chi hội. Bước sang năm 2019, chị lại dành nhiều thời gian nói chuyện với tiểu thương về việc sử dụng túi/ hộp giấy, các loại ống hút thân thiện môi trường (ống hút gạo, giấy, cỏ bàng, tre) thay thế túi ni lông thông thường và đồ nhựa dùng một lần.

Bà Lâm Thị Ngọc Hoa - Phó chủ tịch thường trực Hội LHPN TP.HCM -
Bà Lâm Thị Ngọc Hoa - Phó chủ tịch thường trực Hội LHPN TP.HCM -

 

và ong Nguyễn Trí Dũng - Trưởng ban Dân vận Quận ủy quận Hủ Đức - tham dự buổi lễ, cùng trao quà và chúc mừng các điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 -2019.
và ông Nguyễn Trí Dũng - Trưởng ban Dân vận Quận ủy quận Thủ Đức - tham dự buổi lễ, cùng trao quà và chúc mừng các gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 -2019.

Âm thầm mà hiệu quả trong công tác tuyên truyền, vận động, mỗi việc các dì, các chị làm đều thể hiện tình yêu thương, ý thức trách nhiệm với cộng đồng. Bởi vậy, những cán bộ ở cơ sở như dì Thu, chị Dung, chị Loan đã và đang là nhịp cầu vững chắc kết nối Hội với chị em trong từng xóm nhỏ, góp phần chăm lo, bảo vệ ngày càng tốt hơn cho phụ nữ, trẻ em, đặc biệt là các nhóm yếu thế.

Thảo Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI