Nhiều hộ dân bắt đầu rời khỏi cư xá Thanh Đa

16/03/2026 - 15:30

PNO - Những ngày đầu tháng 3, một số hộ dân tại cư xá Thanh Đa bắt đầu di dời, chủ đầu tư tiến hành niêm phong nhiều căn hộ chuẩn bị giải phóng mặt bằng.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Phụ nữ TPHCM, những ngày đầu tháng 3, tại cư xá Thanh Đa (phường Bình Quới, TPHCM), một số hộ dân đã bắt đầu rời khỏi các căn hộ sau khi thống nhất và chấp nhận phương án bồi thường của chủ đầu tư.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Phụ nữ TPHCM, những ngày đầu tháng 3, tại cư xá Thanh Đa (phường Bình Quới, TPHCM), một số hộ dân đã bắt đầu rời khỏi các căn hộ sau khi thống nhất và chấp nhận phương án bồi thường của chủ đầu tư.

Tại lô X (lô 10), nhiều căn hộ đã được dọn đi, phía chủ đầu tư tiến hành niêm phong để chuẩn bị cho công tác giải phóng mặt bằng.
Tại lô X (lô 10), nhiều căn hộ đã được dọn đi, phía chủ đầu tư tiến hành niêm phong để chuẩn bị cho công tác giải phóng mặt bằng.

Tuy nhiên, bên cạnh các hộ đã di dời, vẫn còn nhiều gia đình chưa đồng thuận với phương án bồi thường và tiếp tục ở lại, chờ hướng giải quyết rõ ràng hơn. Dù chủ đầu tư đã công bố mức bồi thường 52 triệu đồng/m² kèm các khoản hỗ trợ, không ít cư dân cho rằng mức này chưa đủ để họ ổn định cuộc sống tại nơi ở mới.
Tuy nhiên, bên cạnh các hộ đã di dời, vẫn còn nhiều gia đình chưa đồng thuận với phương án bồi thường và tiếp tục ở lại. Dù chủ đầu tư đã công bố mức bồi thường 52 triệu đồng/m² kèm các khoản hỗ trợ, không ít cư dân cho rằng mức này chưa đủ để họ ổn định cuộc sống tại nơi ở mới.

Dự án cải tạo, xây dựng lại cụm 8 chung cư lô số tại cư xá Thanh Đa được đưa ra với nhiều chính sách bồi thường và hỗ trợ nhằm thúc đẩy tiến độ giải phóng mặt bằng. Theo phương án công bố, đơn giá bồi thường là 52 triệu đồng/m² (chưa bao gồm hệ số K), áp dụng hệ số 1,29 lần đối với căn hộ tầng trệt và 1,17 lần đối với các tầng trên.
Dự án cải tạo, xây dựng lại cụm 8 chung cư lô số tại cư xá Thanh Đa được đưa ra với nhiều chính sách bồi thường và hỗ trợ nhằm thúc đẩy tiến độ giải phóng mặt bằng. Theo phương án công bố, đơn giá bồi thường là 52 triệu đồng/m² (chưa bao gồm hệ số K), áp dụng hệ số 1,29 lần đối với căn hộ tầng trệt và 1,17 lần đối với các tầng trên.

Ngoài ra, mỗi hộ tầng trệt được hỗ trợ thêm 300 triệu đồng, các tầng trên 200 triệu đồng. Trường hợp nhận tái định cư tại chỗ sẽ được bố trí căn hộ có diện tích tương đương; nếu có chênh lệch diện tích thì việc thanh toán hoặc hoàn trả được tính theo đơn giá 16,8 triệu đồng/m².
Ngoài ra, mỗi hộ tầng trệt được hỗ trợ thêm 300 triệu đồng, các tầng trên 200 triệu đồng. Trường hợp nhận tái định cư tại chỗ sẽ được bố trí căn hộ có diện tích tương đương; nếu có chênh lệch diện tích thì việc thanh toán hoặc hoàn trả được tính theo đơn giá 16,8 triệu đồng/m².

Theo chủ đầu tư, đến nay đã có 165 hộ dân đồng ý di dời, trong đó 81 hộ chọn tái định cư tại chỗ và 84 hộ nhận tiền bồi thường. Tuy vậy, số hộ chấp thuận vẫn còn khá khiêm tốn so với tổng số cư dân đang sinh sống tại các lô chung cư.
Theo chủ đầu tư, đến nay đã có 165 hộ dân đồng ý di dời, trong đó 81 hộ chọn tái định cư tại chỗ và 84 hộ nhận tiền bồi thường. Tuy vậy, số hộ chấp thuận vẫn còn khá khiêm tốn so với tổng số cư dân đang sinh sống tại các lô chung cư.

Từng trao đổi với phóng viên Báo Phụ nữ TP.HCM, ông H.T., một hộ dân giữ xe tại tầng trệt lô XVIII (lô 8), cho biết gia đình chưa thể rời đi vì cho rằng phương án bồi thường chưa thỏa đáng. Theo đề xuất, căn hộ tầng trệt của ông được bồi thường khoảng 3,5 tỉ đồng, gồm 3,2 tỉ đồng theo diện tích và 300 triệu đồng hỗ trợ di dời. Tuy nhiên, ông cho rằng số tiền này khó mua được nơi ở tương đương, trong khi căn hộ tầng trệt hiện còn là nguồn sinh kế của gia đình. “Tầng trệt có thể buôn bán, làm ăn, nhưng mức bồi thường chênh lệch với các tầng trên không nhiều nên nhiều hộ khó chấp nhận,” ông nói.
Ông T., một hộ dân giữ xe tại tầng trệt lô XVIII (lô 8), cho biết gia đình chưa thể rời đi vì cho rằng phương án bồi thường chưa thỏa đáng. Theo đề xuất, căn hộ tầng trệt của ông được bồi thường khoảng 3,5 tỉ đồng, gồm 3,2 tỉ đồng theo diện tích và 300 triệu đồng hỗ trợ di dời. Tuy nhiên, ông cho rằng số tiền này khó mua được nơi ở tương đương, trong khi căn hộ tầng trệt hiện còn là nguồn sinh kế của gia đình. “Tầng trệt có thể buôn bán, làm ăn, nhưng mức bồi thường chênh lệch với các tầng trên không nhiều nên nhiều hộ khó chấp nhận” - ông nói.

Bên cạnh vấn đề tài chính, điều khiến nhiều cư dân băn khoăn là tiến độ xây dựng khu tái định cư tại chỗ vẫn chưa rõ ràng. Theo phương án hiện nay, người dân được hỗ trợ 12 triệu đồng/tháng tiền thuê nhà tạm cư, chi trả theo từng đợt 12 tháng cho đến khi nhận nhà mới.  Tuy nhiên, thực tế việc hai lô IV và VI đã được tháo dỡ từ năm 2016 nhưng đến nay vẫn chưa được xây dựng lại khiến không ít người dân lo ngại về tiến độ dự án.
Bên cạnh vấn đề tài chính, điều khiến nhiều cư dân băn khoăn là tiến độ xây dựng khu tái định cư tại chỗ vẫn chưa rõ ràng. Theo phương án hiện nay, người dân được hỗ trợ 12 triệu đồng/tháng tiền thuê nhà tạm cư, chi trả theo từng đợt 12 tháng cho đến khi nhận nhà mới. Tuy nhiên, thực tế việc hai lô IV và VI (lô 4 và 6) đã được tháo dỡ từ năm 2016, nhưng đến nay vẫn chưa được xây dựng lại khiến không ít người dân lo ngại về tiến độ dự án.

Cư xá Thanh Đa hiện có 22 lô chung cư, gồm 8 lô số và 14 lô chữ, được xây dựng trước năm 1975. Sau nhiều thập kỷ sử dụng, nhiều hạng mục đã xuống cấp nghiêm trọng. Năm 2016, chính quyền địa phương từng phải di dời khẩn cấp cư dân tại lô IV và VI do nguy cơ mất an toàn. Các lô còn lại vẫn đang có hàng trăm hộ dân sinh sống, nhiều hạng mục được gia cố, sửa chữa tạm thời để tiếp tục sử dụng trong khi chờ phương án cải tạo, xây dựng lại.
Cư xá Thanh Đa hiện có 22 lô chung cư, gồm 8 lô số và 14 lô chữ, được xây dựng trước năm 1975. Sau nhiều thập kỷ sử dụng, nhiều hạng mục đã xuống cấp nghiêm trọng.

Quốc Thái

(Ảnh: Quang Khải)

 
TIN MỚI

news_is_not_ads=