Nhiều giải pháp giúp hội viên phụ nữ thoát nghèo, khởi nghiệp

20/10/2021 - 16:29

PNO - Ngày 20/10, Hội LHPN Q.6 đã tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ quận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021-2026 với sự tham dự của 108 đại biểu chính thức.

Trong nhiệm kỳ, Q.6 thành lập mới 6 chi hội. Tính đến tháng 10/2020 quận 6 có 19 cơ sở Hội, 83 chi hội, 617 tổ hội, tổng số hội viên toàn quận là 56.550/86.324 phụ nữ, đạt tỷ lệ 65,5%. 

Trong 5 năm qua, các cấp Hội tại Q.6 đã hỗ trợ vốn tín dụng tiết kiệm trên 8,98 tỷ đồng, vốn ủy thác Ngân hàng chính sách xã hội trên 110 tỷ đồng cho 1.883 hội viên phụ nữ. Các cấp Hội đã huy động và giúp 5.621 thành viên có điều kiện tiếp cận được các nguồn vốn sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình, góp phần tham gia thực hiện tốt chương trình “Giảm nghèo bền vững”; phối hợp mở 18 lớp sơ cấp nghề cho hội viên phụ nữ hộ nghèo, phụ nữ khuyết tật, đơn thân. 

Từ những nỗ lực đó, Hội đã hỗ trợ 943 hộ hội viên phụ nữ thoát nghèo theo hướng đa chiều, đạt 94%.

Tại đại hội, các đại biểu thảo luận, góp ý dự thảo văn kiện trình ĐH Phụ nữ các cấp.
Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận, góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Phụ nữ các cấp

Hội LHPN quận 6 cũng đã có nhiều giải pháp, hoạt động sáng tạo để hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh như chương trình “Cà phê khởi nghiệp chia sẻ để vươn cao”, mô hình bách hoá online của Hội, tọa đàm, chuyên đề... 

Đại hội xác định các nhiệm vụ trọng tâm và chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ mới: 100% nữ chủ hộ nghèo được hỗ trợ, giúp đỡ; đào tạo, hỗ trợ nâng cao năng lực cho 100 doanh nghiệp nữ, HTX, hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ; phấn đấu giới thiệu tăng từ 10% trở lên hội viên ưu tú cho Đảng so với năm trước; hỗ trợ tạo điều kiện cho 1.000 hội viên phụ nữ được khám tầm soát sức khỏe định kỳ... 

Đại hội đã bầu ban chấp hành mới gồm 25 ủy viên. Bà Lương Thanh Trúc tái đắc cử vị trí Chủ tịch Hội LHPN Q.6.

Nghi Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI