Nhiều bước tiến sau một năm triển khai đề án cho bệnh nhân ung thư vú

17/01/2022 - 16:12

PNO - Tổng hội Y học Việt Nam và Roche Việt Nam đã tổ chức buổi sơ kết một năm thực hiện đề án “Tăng cường tiếp cận các liệu pháp điều trị tiên tiến cho người bệnh ung thư vú nguy cơ cao giai đoạn 2020-2025”.

Mục tiêu của đề án đặt ra là nâng cao nhận thức cộng đồng nên đã triển khai nhiều chương trình như mục thông tin chính thống về căn bệnh ung thư vú “Góc ung thư vú” đã được thiết lập trên website www.nci.vn với 25 bài viết do các bác sĩ biên soạn, đã đạt được hơn 1 triệu lượt hiển thị; chương trình hội thảo, tư vấn đã được triển khai, tiếp cận hàng vạn người trên toàn quốc; chương trình khám sàng lọc và tầm soát ung thư vú miễn phí “Chung tay vì người phụ nữ tôi yêu” đã được thực hiện cho gần 3.000 phụ nữ ở độ tuổi trên 40 tại 7 bệnh viện…

Ảnh: Roche Việt Nam
Ảnh: Roche Việt Nam

GS.TS Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế, cho rằng, những nỗ lực và thành quả trong việc thực hiện đề án đã và đang góp phần vào mục tiêu chung của Chiến lược quốc gia phòng, chống bệnh không lây nhiễm, trong đó có ung thư giai đoạn 2015-2025.

PGS.TS Nguyễn Thị Xuyên, Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam, cho biết: “Đây là đề án tiên phong tại Việt Nam dành riêng cho bệnh ung thư vú với quy mô và số lượng đối tác lớn. Đề án đã đạt được nhiều bước tiến quan trọng ở cả bốn mục tiêu chính nhờ tinh thần hợp tác, nỗ lực tất cả vì người bệnh của đội ngũ y, bác sĩ và các đối tác tham gia”.

Ông Lennor Carrillo, Tổng giám đốc Roche Pharma Việt Nam, cho biết: “Roche Việt Nam tự hào được đồng hành cùng đề án và vui mừng trước những thành công của dự án sau một năm triển khai để hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn cho nền y tế Việt Nam nói chung và bệnh nhân ung thư vú nói riêng”.

Thanh Hoa

Nguồn: Roche Việt Nam

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI