Nhiều bệnh mạn tính được cấp thuốc bảo hiểm y tế tới 3 tháng

01/07/2025 - 20:27

PNO - Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư quy định kê đơn thuốc hóa dược và sinh phẩm trong điều trị ngoại trú tại cơ sở khám chữa bệnh. Hiệu lực từ ngày hôm nay, 1/7/2025.

Khám bệnh cho bệnh nhân tiểu đường tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ - ảnh minh họa (BVCC)
Khám bệnh cho bệnh nhân tiểu đường tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ - Ảnh minh họa: BVCC

Theo quy định mới, 252 loại bệnh, chủ yếu là mạn tính, được bác sĩ kê đơn thuốc trên 30 ngày đến 3 tháng.

252 loại bệnh này thuộc danh mục gồm 16 nhóm bệnh là: nhiễm trùng, ký sinh trùng; bướu tân bẩm sinh; bệnh của máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan tới cơ chế miễn dịch; bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa; bệnh tâm thần; bệnh hệ thần kinh; bệnh mắt và phần phụ của mắt; bệnh hệ tuần hoàn; bệnh hô hấp; bệnh hệ tiêu hóa; bệnh da và mô dưới da; bệnh hệ cơ xương khớp và mô liên kết; bệnh hệ sinh dũ - tiết niệu; sinh đẻ và hậu sản; vết thương ngộ độc và hậu quả một số nguyên nhân bên ngoài; các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và tiếp xúc dịch vụ y tế.

Trong đó, có các bệnh phổ biến như tăng huyết áp, đái tháo đường, hen phế quản, phổi tắc nghẽn mạn tính, rối loạn lo âu, trầm cảm...

Bệnh viêm gan B mạn tính, HIV/AIDS, suy giáp, suy tuyến yên, Parkinson, Alzheimer, sa sút trí tuệ cũng được áp dụng. Bệnh Thalassemia, xơ cứng cột bên teo cơ, và một số bệnh phụ khoa ở tuổi vị thành niên được kê đơn dài ngày.

Bác sĩ sẽ quyết định số ngày sử dụng thuốc dựa trên tình trạng lâm sàng và mức độ ổn định của bệnh nhân. Tuy nhiên, thời gian tối đa không quá 90 ngày.

Quy định được ban hành nhằm giảm gánh nặng cho người bệnh, đặc biệt là người cao tuổi hoặc sống ở vùng xa.

Trước đây, theo Thông tư 52/2017 của Bộ Y tế, các bệnh viện chỉ được kê đơn ngoại trú tối đa 30 ngày. Nhiều bệnh nhân mắc bệnh mạn tính, đặc biệt như tiểu đường, tăng huyết áp... phản ánh, việc lấy thuốc hàng tháng khiến họ phải đợi chờ xếp hàng, gây áp lực cho cả đội ngũ cán bộ y tế và cơ sở khám, chữa bệnh.

Trong khi đó, một số bệnh nhân có tình trạng ổn định - theo nhận định của chuyên gia - có thể kéo dài thời gian dùng thuốc hơn.

Do đó, quy định này được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho bệnh nhân cũng như giảm áp lực quá tải với các cơ sở y tế.

H.Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI