Nhật Bản sẽ tăng cường hỗ trợ Việt Nam

10/10/2023 - 17:55

PNO - Bà Kamikawa khẳng định Nhật Bản coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ 2 nước phát triển mạnh mẽ, thực chất hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực.

Ngày 10/10/2023, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Kamikawa Yoko, nhân chuyến thăm Việt Nam từ 10/10 - 11/10 của bà.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Kamikawa Yoko. Ảnh: Tuấn Anh.
Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Kamikawa Yoko - Ảnh: Tuấn Anh

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cảm ơn Bà Kamikawa trên các cương vị khác nhau luôn quan tâm, ủng hộ quan hệ Việt Nam - Nhật Bản. Đồng thời hoan nghênh chuyến thăm của Bộ trưởng Kamikawa trong năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Nhấn mạnh ý nghĩa việc chọn Việt Nam là một trong những nước đi thăm đầu tiên sau khi nhậm chức Bộ trưởng Ngoại giao (ngày 13/9/2023), bà Kamikawa khẳng định Nhật Bản coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ 2 nước phát triển mạnh mẽ, thực chất hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực. Bộ trưởng Kamikawa đề nghị 2 bên tiếp tục thúc đẩy làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Kamikawa đã cùng điểm lại những thành tựu nổi bật của quan hệ Việt Nam - Nhật Bản trong 50 năm qua và bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển vượt bậc trên tất cả các lĩnh vực; trao đổi cởi mở, thực chất về phương hướng và các biện pháp nhằm duy trì đà phát triển quan hệ và thúc đẩy hơn nữa quan hệ 2 nước trong giai đoạn mới với tầm cao mới.

2 bên nhất trí tiếp tục phối hợp thúc đẩy giao lưu, tiếp xúc cấp cao, trước mắt là các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao 2 nước trong năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; nhất trí tiếp tục chú trọng thúc đẩy hợp tác kinh tế, hợp tác địa phương, giao lưu nhân dân và hợp tác trong các lĩnh vực mới.

Quang cảnh buổi hội đàm. Ảnh: Tuấn Anh.
Quang cảnh buổi hội đàm - Ảnh: Tuấn Anh

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị thúc đẩy và triển khai có hiệu quả ODA thế hệ mới cho các dự án phát triển hạ tầng chiến lược quy mô lớn của Việt Nam; đồng thời đề nghị Nhật Bản hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu rộng hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu cùng các đối tác Nhật Bản.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cũng đề nghị Nhật Bản có các biện pháp tạo điều kiện thuận lợi, đơn giản hóa thủ tục trong cấp thị thực cho công dân Việt Nam như xem xét đưa Việt Nam vào danh sách các nước được cấp thị thực điện tử cấp thị thực dài hạn (5-10 năm) đối với người Việt Nam đã vào Nhật Bản nhiều lần và không vi phạm pháp luật, từng bước tiến tới miễn thị thực cho công dân Việt Nam.

Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản khẳng định sẽ tăng cường hỗ trợ Việt Nam thực hiện mục tiêu, tầm nhìn chiến lược dài hạn đến năm 2030 - 2045, theo đó tập trung vào 4 lĩnh vực trọng điểm gồm: Làm sống động lại hợp tác ODA, trọng tâm là phát triển cơ sở hạ tầng chiến lược; mở rộng hợp tác đầu tư, thương mại. Nhật Bản coi Việt Nam là thị trường và đối tác quan trọng nhiều tiềm năng, mong muốn Việt Nam tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tạo thêm sức hút mới đối với các nhà đầu tư Nhật Bản; hợp tác trong lĩnh vực mới như chuyển đổi số, năng lượng xanh; hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Bộ trưởng Ngoại giao Kamikawa cũng đánh giá cao vai trò và sự đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản. Bà mong muốn tăng cường giao lưu nhân dân và cho biết sẽ xem xét tích cực việc tạo thuận lợi cho công dân Việt Nam nhập cảnh vào Nhật Bản.

Hiện Nhật Bản là nước cung cấp ODA lớn nhất, đối tác hợp tác lao động lớn thứ 2, nhà đầu tư lớn thứ 3, đối tác du lịch lớn thứ 3 và đối tác thương mại lớn thứ 4 của Việt Nam.

Nhật Bản đã ký kết nhiều Hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương và đa phương nhất với Việt Nam như: Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN-Nhật Bản (AJCEP), Hiệp định Đối tác kinh tế Việt Nam-Nhật Bản (VJEPA), Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP).

Kim ngạch thương mại song phương năm 2022 đạt gần 50 tỉ USD, trong đó Việt Nam xuất khẩu sang Nhật Bản 24,2 tỉ USD và nhập khẩu từ Nhật Bản 23,4 tỉ USD. Nhật Bản cũng là đối tác xuất khẩu lớn thứ 3 và là đối tác nhập khẩu lớn thứ 3 của Việt Nam.


M.Tâm

 
TIN MỚI