Người dân Hà Nội "đắp đê" chạy lũ trên Đại lộ Thăng Long

11/10/2021 - 13:19

PNO - Trưa ngày 11/10, sau trận mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến phố của thủ đô Hà Nội ngập nghiêm trọng. Trong đó, phải kể đến khu vực đường Đại lộ Thăng Long - Vành đai 3.

 

Sau trận mưa lớn sáng 11/10, đường gom đại lộ Thăng Long ngập sâu khiến hàng dài ôtô, xe máy ùn tắc gần 2 km.
Sau trận mưa lớn sáng 11/10, đường gom đại lộ Thăng Long ngập sâu khiến hàng dài ô tô, xe máy ùn tắc gần 2km.
Hàng dài phương tiện nôi đuôi nhau qua điểm ngập trên đường gom đại lộ Thăng Long ngày 11/10
Hàng dài phương tiện nôi đuôi nhau qua điểm ngập trên đường gom đại lộ Thăng Long.
Được biết, tình trạng ngập úng trên đường gom đại lộ Thăng Long diễn ra từ 6h, sau cơn mưa lớn ở khu vực này. Cạnh điểm ngập ở Km 86, Xí nghiệp thoát nước bố trí máy bơm chạy hết công suất để thoát nước. Tuy nhiên, đến 11h sáng nay các phương tiện vẫn di chuyển khó khăn.
Được biết, tình trạng ngập úng trên đường gom đại lộ Thăng Long diễn ra từ 6g, sau cơn mưa lớn ở khu vực này. Cạnh điểm ngập ở Km86, Xí nghiệp thoát nước bố trí máy bơm chạy hết công suất để thoát nước. Tuy nhiên, đến 11g trưa nay các phương tiện vẫn di chuyển khó khăn.
Anh T. (nhà ở Thạch Thất, làm ở Trần Duy Hưng) cho biết, sáng nay anh đi làm từ 7h30 sáng nhưng do đường gom dọc Đại lộ Thăng Long đoạn Thạch Thất bị ngập hết, anh phải vòng lên gần Láng- Hòa Lạc rồi vòng xuống nhưng đường nhiều đoạn vẫn ngập sâu, xe máy chết máy đến 3 lần, giày, quần áo ướt hết. Khi đến khu vực giao đường Lê Trọng Tấn và đại lộ Thăng Long xe chết máy đến lần thứ 4 và cũng 10h30 nên anh quyết định xin nghỉ, quay trở về
Anh T. (nhà ở Thạch Thất, làm ở Trần Duy Hưng) cho biết, sáng nay anh đi làm từ 7g30 nhưng do đường gom dọc Đại lộ Thăng Long đoạn Thạch Thất bị ngập hết, anh phải vòng lên gần Láng- Hòa Lạc rồi vòng xuống nhưng đường nhiều đoạn vẫn ngập sâu, xe máy chết máy đến 3 lần, giày, quần áo ướt hết. Khi đến khu vực giao đường Lê Trọng Tấn và đại lộ Thăng Long xe chết máy đến lần thứ 4 và cũng 10g30 nên anh quyết định xin nghỉ, quay trở về.
Cách điểm ngập trên khoảng 50 m, hầm chui số 3, lối vào Thiên Đường Bảo Sơn cũng trong tình trạng ngập sâu. Nhân viên công ty thoát nước chặn hai đầu hầm chui hạn chế phương tiện qua lại. Nhiều người phải đi vòng thêm một km mới có thể sang đường.
Cách điểm ngập trên khoảng 50m, hầm chui số 3, lối vào Thiên đường Bảo Sơn cũng trong tình trạng ngập sâu. Nhân viên công ty thoát nước chặn hai đầu hầm chui, hạn chế phương tiện qua lại. Nhiều người phải đi vòng thêm 1km mới có thể sang đường.
Ngoài ra, ngã ba giao giữa đại lộ Thăng Long và đường Lê Trọng Tấn (Thiên đường Bảo Sơn) ngập khoảng 50 cm.
Ngoài ra, ngã ba giao giữa đại lộ Thăng Long và đường Lê Trọng Tấn (Thiên đường Bảo Sơn) ngập khoảng 50cm.
Hiện Công ty Thoát nước Hà Nội đang cử lực lượng có mặt tại các điểm ngập để tiến hành xử lý và phối hợp phân luồng giao thông.
Hiện Công ty Thoát nước Hà Nội đang cử lực lượng có mặt tại các điểm ngập để xử lý và phối hợp phân luồng giao thông.
Lực lượng thoát nước huy động xe đến bơm, hỗ trợ thoát nước.
Lực lượng thoát nước huy động xe đến bơm, hỗ trợ thoát nước.
Nam nhân viên Công ty thoát nước Hà Nội làm nhiệm vụ phân luồng giao thông qua điểm ngập úng đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông.
Cảnh sát giao thông phối hợp cùng nhân viên Công ty thoát nước Hà Nội phân luồng giao thông qua điểm ngập úng, đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông.
, tại điểm ngập này, dù ngập sâu nhưng các phương tiện đi lại khá có ý thức, các xe ô tô đều đi chậm, không tạo sóng nước gây ảnh hưởng đến xe máy đi bên cạnh và phía sau.
Các phương tiện được hướng dẫn đi sát vào bên lề, xe ô tô đi chậm, không tạo sóng nước gây ảnh hưởng đến xe máy đi bên cạnh và phía sau.
Ngập sâu tại Đại lộ Thăng Long khiến nhiều xe máy chết máy.
Ngập sâu tại Đại lộ Thăng Long khiến nhiều xe chết máy.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ bão số 7 kết hợp với không khí lạnh, trên địa bàn Hà Nội hôm nay có mưa to, phổ biến từ 40-80 mm.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ bão số 7 kết hợp với không khí lạnh, trên địa bàn Hà Nội hôm nay có mưa to, phổ biến từ 40-80mm.

Ngọc Linh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI