Người dân Đắk Lắk thức đêm bán tôm hùm chạy bão số 13

05/11/2025 - 17:23

PNO - Chiều ngày 5/11, tại các xã, phường ven biển thuộc tỉnh Đắk Lắk, không khí ứng phó với bão Kalmaegi diễn ra khẩn trương. Người dân tất bật leo mái nhà chằng chống nhà cửa. Người nuôi tôm thức đêm để bán tôm hùm.

Tại vịnh Xuân Đài thuộc phường Xuân Đài, Sông Cầu (tỉnh Đắk Lắk), xe đông lạnh nối đuôi nhau chờ thu mua tôm hùm của người nuôi tôm quanh vịnh. Ai cũng hối hả, lo kịp thời thu hoạch để tránh thiệt hại khi bão đổ bộ.

"Nghe tin bão mạnh, tôi phải bán để tránh thiệt hại, giá bán tôm hùm mấy ngày trước khoảng 810.000 - 820.000 đồng/kg, nay chỉ còn 750.000 - 770.000 đồng/kg. Bão sắp đổ bộ ai cũng tranh thủ bán, tối qua có người thức đêm bán vì số tiền đầu tư hàng tỉ đồng” - ông Thái Văn Tâm, một người nuôi tôm nói.

Người nuôi tôm trên vịnh Xuân Đài, ai cũng hối hả, lo kịp thời thu hoạch để tránh thiệt hại khi bão đổ bộ.
Người nuôi tôm trên vịnh Xuân Đài, ai cũng hối hả, lo kịp thời thu hoạch để tránh thiệt hại khi bão đổ bộ.

Còn bà Bùi Thị Duyên, chủ một hộ nuôi tôm hùm chia sẻ: "Giá tôm giảm nhưng nếu để lại, gặp bão làm ngộp, tôm chết thì trắng tay, lỗ tiền tỉ".

Tối qua có người thức đêm bán vì số tiền đầu tư hàng tỉ đồng, để lại, gặp bão làm ngộp, chết thì trắng tay.
Tối qua có người thức đêm bán tôm vì số tiền đầu tư hàng tỉ đồng, nếu để lại, gặp bão làm ngộp, tôm chết thì trắng tay.

Theo UBND phường Xuân Đài, hiện địa phương có 537 bè/ 27.000 lồng nuôi tôm hùm, có khoảng 1.500 lao động đang làm việc.

Trên đất liền, người dân đã chủ động triển khai ngay các biện pháp phòng chống bão số 13 (Kalmaegi) bằng cách dùng bao nilon bơm nước, bao cát để đè nặng mái nhà.

Nhà dân ven biển vùng nguy cơ triều cường xâm thực, người dân tất bật leo lên mái nhà gia cố mái, chặt cây xanh nguy cơ ngã đổ- Ảnh: Trâm Trân
Người dân gia cố mái nhà - Ảnh: Trâm Trân

Tại các hộ ven biển vùng nguy cơ triều cường xâm thực, người dân tất bật leo lên mái nhà gia cố mái, chặt cây xanh nguy cơ ngã đổ. Bà Trần Thị Hồng, ở phường Tuy Hòa cho biết: "Bóng đèn thắp sáng năng lượng mặt trời trước đây 90.000 đồng/cái, nay tăng lên 150.000 đồng/cái. Có đắt cũng mua để ứng phó bão mạnh".

Bao bao nilon chứa nước khán hiếm, người dân dùng thùng nhựa chứa nước đè mái nhà Đổ nước bao nilon nước đè nặng ứng phó với bão- Ảnh: Trâm Trân
Người dân dùng bao nilon chứa nước để chằng chống lại mái nhà, ứng phó với bão - Ảnh: Trâm Trân

Còn ông Phạm Văn Tiến, ở phường Tuy Hòa chia sẻ: "Túi ni lông đựng nước đè lên mái nhà, trước đây 9.000 đồng/túi, nay 15.000 đồng/túi, mà tạp hóa không còn để bán. Tôi đành lấy thùng nhựa đổ nước đè mái nhà".

Bao ni lôn khan hiếm người dân lấy thùng nhựa đổ nước đè mái nhà - Ảnh: Trâm Trân
Bao ni lông khan hiếm, người dân phải lấy thùng nhựa đổ nước đè mái nhà - Ảnh: Trâm Trân

Cơn bão này được dự báo có cường độ rất mạnh, khả năng ảnh hưởng đến khu vực Trung - Nam Trung Bộ. Từ ngày 6 - 7/11, Đắk Lắk có thể chịu ảnh hưởng với gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11 và xuất hiện đợt mưa to đến rất to.

UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu chủ tịch UBND các xã, phường, đơn vị thực hiện phương châm “bốn tại chỗ”, bố trí cán bộ trực 24/24h, thường xuyên phối hợp với người dân nắm bắt tình hình mưa bão và xử lý kịp thời.

Mạnh Trâm Trân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI