Nghịch tử chém cha chỉ vì vì không tìm thấy điện thoại

18/01/2016 - 09:54

PNO - Đi nhậu về tìm điện thoại không thấy lại xảy ra mâu thuẫn với cha, Khang lấy dao chém ông Tuấn phải nhập viện điều trị, tỉ lệ thương tật là 16%.

TAND huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang vừa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Khang (20 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành) 3 năm tù về tội “cố ý gây thương tích”.

Nghich tu chem cha chi vi vi khong tim thay dien thoai
Nghịch tử chém cha chỉ vì không tìm thấy điện thoại (Ảnh minh họa)

Nạn nhân trong vụ án lại chính là ông Nguyễn Thanh Tuấn (cha ruột Khang).

Theo hồ sơ vụ án, tối ngày 12/4, Tuấn đi nhậu về muộn và tìm chiếc điện thoại của mình nhưng không thấy. Lúc này, ông Tuấn và vợ là bà Phạm Ngọc Thu đang ngồi ăn cơm. Tìm mãi không thấy, Khang nhờ bạn gọi vào điện thoại mình thì điện thoại đổ chuông ngay dưới gối nằm của mẹ.

Sau đó, giữa Khang nà bà Thu đã xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ. Ông Tuấn thấy vậy nên đã lên tiếng mắng con. Quá bực tức, Khang chạy ngược vào nhà vớ vội con dao chém liên tiếp vào người ông Tuấn. Ông Tuấn nhanh chóng được đưa vào bệnh viện cấp cứu, tỉ lệ thương tật lên đến 16%.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã có mặt tiến hành điều tra và bắt giam đối tượng Nguyễn Thanh Khang để phục vụ công tác điều tra. Sau quá trình củng cố hồ sơ, TAND huyện Châu Thành đã đưa vụ việc ra xét xử, tuyên phạt bị cáo Khang 3 năm tù về tội cố ý gây thương tích.

Quỳnh Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI