Chào mừng Đại hội Đại biểu Phụ nữ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Nâng cao phúc lợi, quyền năng, vị thế của phụ nữ

20/12/2025 - 06:13

PNO - Hỗ trợ tài chính để chị em vượt qua giai đoạn ngặt nghèo, tặng gạo và nhu yếu phẩm cho người già, tặng phương tiện làm ăn cho người trẻ, giới thiệu nguồn vốn khởi nghiệp, đào tạo nghề để chị em tự tạo việc làm và thu nhập… là những hoạt động thiết thực, nhân văn mà hội LHPN các cấp đã và đang thực hiện nhằm từng bước nâng cao phúc lợi, quyền năng, vị thế của phụ nữ.

Hàng ngàn cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia đồng diễn áo dài tại phố đi bộ Nguyễn Huệ vào ngày 8/3/2025 - Ảnh do Hội LHPN TPHCM cung cấp
Hàng ngàn cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia đồng diễn áo dài tại phố đi bộ Nguyễn Huệ vào ngày 8/3/2025 - Ảnh do Hội LHPN TPHCM cung cấp

Chị em gặp khó, có Hội Phụ Nữ

Là mẹ đơn thân, chị Lê Thị Cẩm Loan - 34 tuổi, ở khu phố 2, phường Tân Sơn Hòa - một mình nuôi con gái nhỏ, mẹ già và người em gái bệnh tật. Cả nhà sống chen chúc trong căn phòng trọ chật hẹp. Cảnh nhà đã khó, mẹ chị lại bị tai nạn, gãy xương, phải điều trị dài hạn. Chị phải nghỉ làm tạp vụ ở bệnh viện để chăm sóc mẹ, mất khoản thu nhập 9 triệu đồng/tháng. Không còn nguồn tài chính xoay xở, chị liều vay nóng 40 triệu đồng.

Hay tin, cán bộ Hội LHPN phường Tân Sơn Hòa liền đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ chị gần 60 triệu đồng, giúp chị chạy chữa cho mẹ. Khi mẹ hồi phục sức khỏe, chị xin trở lại bệnh viện làm việc. Để chị có thêm thu nhập, hội tặng chị chiếc máy may công nghiệp trị giá 8 triệu đồng, nhờ hội viên là thợ may hướng dẫn kỹ thuật và giới thiệu nguồn hàng cho chị.

Chị Loan xúc động: “Trong lúc khó khăn nhất, gia đình tôi may mắn được hội phụ nữ quan tâm, chăm lo. Nhờ vậy, tôi có thêm niềm tin, động lực để đứng dậy, tiếp tục lo cho gia đình. Mọi thứ đang tốt lên từng ngày. Mẹ khỏe lại, con gái học lớp Bảy cũng đạt thành tích học tập tốt, tôi mừng lắm”.

Bà Võ Ngọc Thanh Trúc (thứ hai từ trái qua) - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM - thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Đường ở khu phố Đông - Hòa Long, phường Tam Long, TPHCM vào tháng 11/2025 ẢNH: T.N.
Bà Võ Ngọc Thanh Trúc (thứ hai từ trái qua) - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM - thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Đường ở khu phố Đông - Hòa Long, phường Tam Long, TPHCM vào tháng 11/2025 ẢNH: T.N.

Hơn 1 năm qua, vợ chồng bà Nguyễn Thị Phượng - 63 tuổi, ở ấp 8, xã Tân Vĩnh Lộc - luôn được Hội LHPN xã chăm lo bữa ăn thông qua mô hình “Hạt gạo nghĩa tình”. Gia đình bà Phượng thuộc diện khó khăn, chồng bị tai biến, phải ngồi xe lăn; bà cũng đau yếu, không thể lao động. Mỗi tháng, Hội LHPN xã tặng gia đình bà 10kg gạo cùng mì gói, nước tương, hạt nêm… Bà Phượng nói: “Gạo này quý lắm, giúp vợ chồng tôi no cái bụng để có sức vượt qua bệnh tật, không lo bị đói”.

Bà Nguyễn Thị Kim Hoàng - Chủ tịch Hội LHPN xã Tân Vĩnh Lộc - cho hay, mô hình “Hạt gạo nghĩa tình” được triển khai từ năm 2024. Tính đến nay, thông qua mô hình này, hội đã hỗ trợ khoảng 2.100 hộ với hơn 21 tấn gạo và gần 500 phần quà nhu yếu phẩm. Ngoài ra, Hội LHPN xã còn hỗ trợ sinh kế, tặng thẻ bảo hiểm y tế, học bổng cho con em hội viên.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Hội LHPN TPHCM luôn chú trọng công tác an sinh xã hội. Tính đến cuối tháng 6/2025, Hội LHPN TPHCM (trước khi sáp nhập tỉnh, thành) đã hỗ trợ 31.287 hộ nghèo, cận nghèo do phụ nữ làm chủ thoát nghèo theo chuẩn nghèo của TPHCM, vượt gấp đôi chỉ tiêu đề ra (giúp 15.000 hộ).

Bà Trịnh Thị Thanh (bìa phải) - Phó chủ tịch thường trực Hội LHPN TPHCM - thăm hỏi, trao quà đến phụ nữ khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo tại phường Diên Hồng - ẢNH: NGỌC TRĂM
Bà Trịnh Thị Thanh (bìa phải) - Phó chủ tịch thường trực Hội LHPN TPHCM - thăm hỏi, trao quà đến phụ nữ khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo tại phường Diên Hồng - ẢNH: NGỌC TRĂM

Hỗ trợ vốn, đầu ra cho phụ nữ khởi nghiệp

Chị Trần Thị Hòa - 43 tuổi, ở khu phố Bình Quới A, phường Thuận Giao - từng có 12 năm làm công nhân may. Mơ làm chủ công ty may từ lâu nhưng vốn ít nên chị cứ lần lữa. Giữa năm 2018, chị nghỉ làm công nhân, dùng 50 triệu đồng tích cóp mua 5 chiếc máy may, thành lập Công ty May mặc Dũng Oanh.

Năm 2019, chị được Hội LHPN phường giới thiệu vay 100 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội, lại còn giới thiệu những chị em thạo nghề may đến công ty chị làm việc. Đến năm 2021, sau khi trả hết khoản vay đầu tiên, chị tiếp tục được hội giới thiệu vay tiếp 100 triệu đồng để mua thêm máy móc, mở rộng nhà xưởng.

Đến nay, Công ty May mặc Dũng Oanh giải quyết việc làm cho 30 công nhân (9 nam, 21 nữ) với thu nhập bình quân 10 triệu đồng/tháng, xuất khẩu đều đặn quần áo jeans sang thị trường Mỹ, Hàn Quốc.

Chị Trần Thị Hòa (bìa phải) hướng dẫn công nhân làm việc trong xưởng - ẢNH: MẪN NHI
Chị Trần Thị Hòa (bìa phải) hướng dẫn công nhân làm việc trong xưởng - ẢNH: MẪN NHI

Yêu thích các sản phẩm thủ công, bà Tô Thị Hoặc - 70 tuổi, ở khu phố Đông Tân, phường Dĩ An - thường đan khăn choàng, nón len cho các thành viên trong gia đình. Từng có 29 năm làm công nhân dệt, bà rất chú trọng đổi mới sản phẩm, mày mò học thêm kỹ thuật móc họa tiết ren, ô vuông, thú nhồi bông qua các video trên mạng.

Thấy được tiềm năng của bà, Hội LHPN phường Dĩ An đã động viên bà khởi nghiệp với cam kết sẽ giới thiệu sản phẩm qua các kênh thông tin của hội. Tháng 8/2022, bà thành lập tổ hợp tác đan len với 5 thành viên.

Qua các buổi sinh hoạt chi hội và nhất là kênh tương tác trên mạng xã hội, Hội LHPN phường Dĩ An đã giúp bà tìm hiểu thị hiếu khách hàng, từ đó chủ động làm sản phẩm theo mùa.

Dịp tết, bà đan chậu hoa mai, hoa đào; dịp 2/9 hay 30/4, bà đan các mẫu chú bộ đội; mùa Giáng sinh, bà đan sản phẩm trang trí kẹp tóc, nơ cài áo, móc khóa, khăn choàng, túi xách hình cây thông, người tuyết, ông già Noel, giá từ 10.000 đến 1,5 triệu đồng/sản phẩm tùy theo độ khó và kích cỡ.

Ngoài sản xuất, bà còn dạy nghề miễn phí cho nhiều phụ nữ ở địa phương để họ có thêm thu nhập.

Hội LHPN phường Tân Sơn Hòa trao máy may cho chị Lê Thị Cẩm Loan để chị làm thêm bên cạnh nghề tạp vụ bệnh viện - ẢNH: NGỌC TRĂM
Hội LHPN phường Tân Sơn Hòa trao máy may cho chị Lê Thị Cẩm Loan để chị làm thêm bên cạnh nghề tạp vụ bệnh viện - ẢNH: NGỌC TRĂM

Đại hội “đoàn kết, nhân văn, đột phá, phát triển”

Đại hội Đại biểu Phụ nữ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ diễn ra ngày 20/12 và 21/12, tại Hội trường Thành ủy TPHCM. Đại hội được tổ chức sau khi sáp nhập Hội LHPN 3 tỉnh, thành gồm TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, quy tụ 597 đại biểu, gồm 304 đại biểu chính thức và 293 khách mời.

Đại hội nhằm tổng kết hoạt động giai đoạn 2021-2025, xác định mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp cho giai đoạn 2025-2030, chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó chủ tịch, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Hội LHPN TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030, bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại hội có chủ đề “Đoàn kết - Nhân văn - Đột phá - Phát triển”. Nội dung văn kiện đại hội bám sát định hướng của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030; phản ánh bối cảnh mới của TPHCM, nhấn mạnh vai trò tiên phong của phụ nữ trong việc thực hiện chủ trương chuyển đổi số, phát triển kinh tế, xã hội, chăm lo cộng đồng và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền các cấp.

Về phương hướng nhiệm kỳ 2025-2030, đại hội đề ra mục tiêu xây dựng tổ chức hội hiệu quả, linh hoạt; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; khơi dậy tinh thần sáng tạo, khát vọng vươn lên của phụ nữ; thúc đẩy bình đẳng giới; góp phần xây dựng TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Trong nhiệm kỳ mới, hệ thống hội thực hiện 7 nhóm công tác lớn, gồm tuyên truyền, học tập nghị quyết, nắm bắt dư luận xã hội; hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế; xây dựng gia đình, môi trường an toàn cho phụ nữ và trẻ em; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; bình đẳng giới; xây dựng tổ chức hội, hỗ trợ phụ nữ chuyển đổi số; đối ngoại

Hỗ trợ nghề nghiệp để phụ nữ có việc làm, thu nhập

Là thành viên trong gia đình có 4 đời trồng nấm, bà Hồ Thị Thanh Hồng - Giám đốc Công ty TNHH Nấm Hải Nam, phường Tân Hải - có gần 40 năm làm nghề và bền bỉ theo đuổi hướng sản xuất nấm hữu cơ. Hiện tại, công ty duy trì khoảng 100.000 phôi nấm ăn các loại như bào ngư, sò Thái, hoàng kim, hồng ngọc, hoàng đế, chân dài và cả nấm dược liệu.

Toàn bộ quy trình sản xuất đều được thực hiện theo hướng khép kín, nghiêm ngặt, không có bất cứ sự can thiệp nào của hóa chất vào chuỗi sản xuất.

Năm 2017, sản phẩm của công ty bà đạt chứng nhận sản phẩm hữu cơ. Năm 2023, sản phẩm tiếp tục đạt chứng nhận OCOP 4 sao cấp tỉnh (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước khi sáp nhập). Khi mô hình sản xuất đã ổn định, bà tích cực phối hợp với Hội LHPN phường Tân Hải chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn kỹ thuật trồng nấm để tạo thêm sinh kế cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Hoa Tím - Chủ tịch Hội LHPN phường - cho hay, đầu năm 2026, hội sẽ phối hợp với công ty tổ chức lớp dạy nghề để giúp chị em làm kinh tế từ nghề trồng nấm hữu cơ.

Nhóm phóng viên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI