Ngắm mùa xuân đẹp yên bình trên TPHCM

13/02/2021 - 06:10

PNO - Những ngày tết, thay cho hình ảnh đông đúc thường ngày là một TPHCM thông thoáng, mang một vẻ đẹp mới. Có những con đường trông như thay áo mới dưới tiết trời se lạnh.

 

Trong ngày 12/2 (mùng 1 tết Tân Sửu), thời tiết TP HCM buổi sáng nắng trong, chiều nhiều mây tạo không khí mát mẻ trong ngày đầu năm mới
Một TPHCM yên bình trong tiết trời se lạnh
Các con đường của thành phố lớn nhất nước cũng rất thông thoáng ít người qua lại. Vòng xoay Lăng Cha Cả (
Vòng xoay Lăng Cha Cả (quận Tân Bình) thường ngày đông đúc người xe, nay thông thoáng đến lạ thường
Vòng xoay tại giao lộ Phạm Văn Đồng - Nguyễn Thái Sơn - Nguyễn Kiệm hướng vào cảng hàng không Tân Sơn Nhất
Vòng xoay giao lộ Phạm Văn Đồng - Nguyễn Thái Sơn - Nguyễn Kiệm hướng vào cảng hàng không Tân Sơn Nhất thật bình yên trong những ngày tết
Đại lộ đẹp nhất TP HCM Phạm Văn Đồng (TP Thủ Đức) cũng thưa thớt phương tiện giao thông.
Đại lộ Phạm Văn Đồng (TP. Thủ Đức) thông thoáng dưới bầu trời trong xanh

 

Hai hướng lưu thông trên cầu cầu Bình Lợi cũng khá vắng xe. Các hàng quán ven đường hầu hết đều đã đóng cửa, không khí thoáng đãng, trong lành.
Hai hướng lưu thông trên cầu Bình Lợi khá vắng xe. Hàng quán ven đường đóng cửa, vắng lặng khác hẳn không khí đông đúc thường ngày.
Đường Hoàng Văn Thụ hướng từ trung tâm ra sân bay Tân Sơn Nhất như khoát lên bộ áo mới trong những ngày tết
Đường Hoàng Văn Thụ hướng từ trung tâm ra sân bay Tân Sơn Nhất như thay áo mới trong những ngày tết
Khung cảnh vắng vẻ, bình yên tại chợ Bến Thành - một trong những biểu tượng của TP HCM
Khung cảnh vắng vẻ, bình yên tại chợ Bến Thành

 

Khung cảnh màu cờ rực đỏ tại khu chung cư Ngô Gia Tự (quận 10)
Màu cờ rực đỏ tại khu chung cư Ngô Gia Tự (quận 10)
Phía trước tượng đài Bác Hồ trên phố đi bộ Nguyễn Huệ thu hút người dân đến dạo chơi, chụp ảnh
Phía trước tượng đài Bác Hồ trên phố đi bộ Nguyễn Huệ
Trong khi dó, đường hoa Nguyễn Huệ là điểm thu hút người dân trong dịp tết đến du xuân, thưởng hoa bên gia đình
Người dân du xuân, ngắm hoa ở đường hoa Nguyễn Huệ
Ai cũng trang thủ cùng nhau giữ lại khoảng khắc lưu niệm trong ngày đầu năm mới. Do dịch Covid-19, đa số người dân đến đây đều tuân thủ đeo khẩu trang
Tranh thủ lưu lại khoảnh khắc trong những ngày đầu năm mới
Cách đó không xa, nhà thờ Đức Bà cũng là nơi người dân đến cầu nguyện và dạo mát trong những dịp lễ tết
Nhiều người đến nhà thờ Đức Bà để cầu nguyện và dạo chơi
Khung cảnh thanh bình tại khu vực hồ Con Rùa, nơi giao nhau giữa các đường Phạm Ngọc Thạch - Trần Cao Vân - Võ Văn Tần
Khung cảnh thanh bình tại khu vực hồ Con Rùa
Nơi này cũng được TP HCM trang trí nhiều hoa tươi nên cũng thu hút người dân đến du xuân khi cảm thấy muốn tránh những nơi đông đúcHồ Con Rùa được trang trí nhiều hoa tươi nên thu hút người dân đến du xuân

 

Một số gia đình du xuân thong thả ngồi uống nước, nghỉ chân. Giá vé vào cổng hội hoa xuân năm nay 30.000 đồng/người. Khách vắng, các nhân viên đảm nhiệm nhiệm đo thân nhiệt cho khách khá rảnh tay. Nước rửa tay sát khuẩn được trang bị đầy đủ để khách rửa tay.

Tương tự, tại Hội hoa xuân Công viên Tao Đàn , các gia đình không phải chen lấn đợi chờ mà ung dung, thong thả thưởng hoa, ngắm cảnh, chụp hình. 


Trường Nguyên - Nguyễn Cẩm 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI