Ngắm mèo và đường hoa Đà Nẵng

16/01/2023 - 16:15

PNO - Mèo - linh vật năm Quý Mão 2023 và đường hoa tết bên sông Hàn Đà Nẵng đang được hối hả hoàn thiện kịp ngày 28 tháng Chạp.

 

Trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão,  thành phố Đà Nẵng sẽ đầu tư hơn 14 tỷ đồng triển khai trang trí hoa, tiểu cảnh tại 9 điểm và điện chiếu sáng tại 4 điểm.
Trong dịp tết Nguyên đán Quý Mão, thành phố Đà Nẵng đầu tư hơn 14 tỷ đồng trang trí hoa, tiểu cảnh tại 9 điểm và điện chiếu sáng tại 4 điểm.
Trong đó, chủ yếu tập trung trang trí tại vỉa hè tuyến đường Bạch Đằng trở thành điểm đến tham quan, vui chơi thích thú cho người dân dịp Tết âm lịch.
Trong đó, chủ yếu tập trung trang trí tại vỉa hè tuyến đường Bạch Đằng để nơi này trở thành điểm đến tham quan, vui chơi thích thú cho người dân dịp tết âm lịch.
Với chủ đề “Hội tụ và phát triển”, năm nay thành phố Đà Nẵng sẽ trang trí những linh vật mẹo với nhiều thể loại mèo và những chú mèo ngộ nghĩnh.
Với chủ đề “Hội tụ và phát triển”, năm nay thành phố Đà Nẵng sẽ trang trí linh vật mèo với nhiều kiểu dáng khác nhau.

 

Với mong muốn lần đầu tiên mang lại không khí vui Xuân đặc biệt hơn cho người dân và du khách, từ nhiều tháng qua, Hội mỹ thuật thành phố đã phối hợp với doanh nghiệp, xây dựng đường hoa xuân độc đáo có chủ đề “Xưa và Nay” gần khu vực công viên APEC.
Với mong muốn lần đầu tiên mang lại không khí vui xuân đặc biệt hơn cho người dân và du khách, từ nhiều tháng qua, Hội Mỹ thuật thành phố đã phối hợp với doanh nghiệp, xây dựng đường hoa xuân độc đáo có chủ đề “Xưa và nay” gần khu vực công viên APEC.

Đường hoa được thiết kế dọc vỉa hè từ cổng vào phía nam với vườn mai kết hợp hình tượng những mái nhà “chồ” xưa cũ của Đà Nẵng, tiếp đến là quá trình phát triển của thành phố với các dải lụa, biểu tượng năm Quý Mão và loạt hoa đào rực rỡ khoe sắc.
Đường hoa được thiết kế dọc vỉa hè từ cổng vào phía nam với vườn mai kết hợp hình tượng những mái nhà “chồ” xưa cũ của Đà Nẵng, tiếp đến là quá trình phát triển của thành phố với các dải lụa, biểu tượng năm Quý Mão và loạt hoa đào rực rỡ khoe sắc.
Trong đó, điểm nhấn chính là sự kết hợp giữa các bức tranh nghệ thuật lên hình tượng cánh cửa, thể hiện mong muốn chuyển động hướng đến tương lai phát triển cho thành phố.
Trong đó, điểm nhấn chính là sự kết hợp giữa các bức tranh nghệ thuật lên hình tượng cánh cửa, thể hiện mong muốn chuyển động hướng đến tương lai phát triển cho thành phố.
Ông Hồ Đình Nam Kha – Chủ tịch Hội Mỹ thuật thành phố Đà Nẵng – cho biết:  Những người tham quan đi vào không gian giống như một mê cung với những cánh cửa, cánh cửa gọi là thời gian, cánh cửa của tương lai đang mở rộng và chuyển động của cánh cửa đó sẽ có nhiều không gian để check in, như có của quê xưa và nay hiện đại.
Ông Hồ Đình Nam Kha – Chủ tịch Hội Mỹ thuật thành phố Đà Nẵng – cho biết: Những người tham quan đi vào không gian giống như một mê cung với những cánh cửa, cánh cửa gọi là thời gian, cánh cửa của tương lai đang mở rộng, sẽ có nhiều không gian truyền thống và hiện đại để check-in.
Người dân tranh thủ chụp hình lưu niệm tại đường hoa
Người dân tranh thủ chụp hình lưu niệm tại đường hoa.
Dự kiến, toàn bộ công trình trang trí hoa và điện chiếu sáng Tết âm lịch của thành phố Đà Nẵng sẽ hoàn thành vào ngày 19/1, tức ngày 28 tháng 12 âm lịch để phục vụ du khách và người dân tham quan vui Xuân đón Tết.
Dự kiến, toàn bộ công trình trang trí hoa và điện chiếu sáng tết âm lịch của thành phố Đà Nẵng sẽ hoàn thành vào ngày 19/1, tức ngày 28 tháng 12 âm lịch để phục vụ du khách và người dân tham quan.

Lê Đình Dũng

 

 
TIN MỚI

news_is_not_ads=