Ngắm các loài chim đặc hữu, động vật hoang dã ở khu rừng khộp lớn nhất Việt Nam

29/01/2026 - 07:59

PNO - Là nơi bảo tồn hệ sinh thái rừng khộp lớn nhất Việt Nam, Vườn Quốc gia Yok Đôn có hơn 1.000 loài thực vật, động vật gồm 92 loài thú, hơn 370 loài chim...

Vườn quốc gia Yok Đôn được xác lập kỷ lục là vườn quốc gia bảo tồn hệ sinh thái rừng khộp lớn nhất Việt Nam. có hệ động, thực vật phong phú với hơn 1.000 loài thực vật, 650 loài động vật gồm 92 loài thú, 55 loài bò sát, hơn 370 loài chim và gần 440 loài côn trùng.
Vườn quốc gia Yok Đôn (tỉnh Đắk Lắk) có hệ động, thực vật phong phú với hơn 1.000 loài thực vật, động vật gồm 92 loài thú, 55 loài bò sát, hơn 370 loài chim và gần 440 loài côn trùng.
Trong số các loài động vật này, một số loài bò sát quý hiếm được đưa vào sách đỏ Việt Nam như: nai Cà Toong, bò xám, bò tót, bò rừng, trâu rừng, báo, hổ, công, gà lôi, gà lôi (hông tía), sóc bay, hồng hoàng, cá sấu nước ngọt...
Trong số các loài động vật này, một số loài bò sát quý hiếm được đưa vào sách đỏ Việt Nam như: nai Cà Toong, bò xám, bò tót, bò rừng, trâu rừng, báo, hổ, công, gà lôi, gà lôi (hông tía), sóc bay, hồng hoàng, cá sấu nước ngọt...
Trong số các loài động vật này, một số loài bò sát quý hiếm được đưa vào sách đỏ Việt Nam như: nai Cà Toong, bò xám, bò tót, bò rừng, trâu rừng, báo, hổ, công, gà lôi, gà lôi (hông tía), sóc bay, hồng hoàng, cá sấu nước ngọt..
Những chú khỉ vô tư vui đùa, đi lại trên con đường tuần tra, bảo vệ rừng.
Gà rừng sinh sống giữa khu rừng khộp.
Gà rừng sinh sống giữa khu rừng khộp.

Cầy hương đi kiếm ăn vào ban đêm.

Cầy hương đi kiếm ăn vào ban đêm.
Chồn bạc má.
Chồn bạc má.
Chồn họng vàng.
Chồn họng vàng.
Heo rừng.
Những con heo rừng trong rừng khộp.
Khỉ đuôi dài.
Khỉ đuôi dài.
Cá thể mang lang thang kiếm ăn trong rừng.
Cá thể mang lang thang kiếm ăn trong rừng.
Mèo rừng.
Mèo rừng.
Đặc biệt, trong hơn 370 loài chim sinh sống tại Vườn quốc gia Yok Đôn, có những loài chim đặc hữu của rừng khộp.
Đặc biệt, trong hơn 370 loài chim sinh sống tại Vườn quốc gia Yok Đôn, có những loài chim đặc hữu của rừng khộp.
Từ giữa tháng 2 đến cuối tháng 4 là mùa sinh sản của các loài chim sinh sống trong hệ sinh thái rừng khộp ở Vườn quốc gia Yok Đôn.
Từ giữa tháng 2 đến cuối tháng 4 là mùa sinh sản của các loài chim sinh sống trong hệ sinh thái rừng khộp ở Vườn quốc gia Yok Đôn.
Đây cũng là thời điểm lý tưởng mà những người yêu thiên nhiên, yêu chim có thể ngắm nhìn và săn ảnh được nhiều loài chim nhất.
Đến Vườn quốc gia Yok Đôn vào mùa chim sinh sản, những người yêu thiên nhiên có thể thỏa thích ngắm nhìn và săn ảnh được nhiều loài chim nhất.
Voi rừng sinh sống trong Vườn quốc gia Yok Đôn.
Vườn quốc gia Yok Đôn cũng là môi trường lý tưởng để nhiều con voi rừng sinh sống, kiếm ăn.

Vườn quốc gia Yok Đôn có diện tích hơn 115.500 ha, cách trung tâm tỉnh Đắk Lắk khoảng 38km. Vào cuối năm 2024, Vườn quốc gia Yok Đôn được xác lập kỷ lục là vườn quốc gia bảo tồn hệ sinh thái rừng khộp lớn nhất Việt Nam.


Văn Nguyên

 
TIN MỚI

news_is_not_ads=