Nắng nóng nhưng giá dừa vẫn giảm mạnh

22/03/2023 - 06:20

PNO - Dù thời tiết ở các tỉnh, thành phía Nam đang nắng nóng, nhu cầu giải khát cao nhưng giá dừa trái vẫn giảm mạnh.

Anh Thành Dương - ở ấp Ngãi Lợi, xã Hưng Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh - cho biết, gia đình anh có 4 công đất trồng dừa. Mới đây, thương lái đến thu mua được gần 1.000 trái dừa, giá dừa tươi là 30.000 đồng/chục (12 trái), dừa khô 20.000 đồng/chục, tổng thu chỉ 3,5 triệu đồng, bằng phân nửa so với vụ trước. 

Bà Kim Nga - ở ấp Phú Hội, xã Phú Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre - cũng vừa thu hoạch 800 trái dừa, bán với giá 30.000 đồng/chục, tức 2.500 đồng/trái. Sau khi trừ chi phí thuê nhân công thu hoạch, bà còn khoảng 2 triệu đồng. Theo bà Nga, cả gia đình bà sống nhờ vào vườn sầu riêng và dừa. Do dừa giảm giá mạnh nên bà không chăm sóc nữa. 

Chủ vựa dừa 141 đường An Dương Vương cho biết do công nhân giảm thu nhập nên dù dừa rẻ vẫn ế hơn mọi năm
Chủ vựa dừa 141 đường An Dương Vương cho biết do công nhân giảm thu nhập nên dù dừa rẻ vẫn ế hơn mọi năm

Mọi năm, giá dừa tươi thường tăng vọt vào cao điểm của mùa nắng nóng bởi nhu cầu giải khát tăng. Thế nhưng gần 2 tháng qua, giá dừa tươi ở TPHCM ở mức thấp nhất trong nhiều năm nay.

Tại vựa dừa 141 An Dương Vương, quận Bình Tân, TPHCM, dừa xiêm xanh Bến Tre được bán với giá 10.000 đồng/trái. Chủ vựa dừa này cho biết, những năm trước vào cao điểm nắng nóng như hiện nay, giá dừa xiêm từ 15.000-18.000 đồng/trái nhưng không đủ hàng để bán. Năm nay, giá dừa rẻ nhưng sức mua lại rất thấp. “Vựa chủ yếu bán cho công nhân mà thu nhập công nhân lại sụt giảm nên chỉ bán được khoảng 80-100 trái dừa/ngày, giảm phân nửa so với mọi năm” - chủ vựa dừa này nói.

Các chủ xe đẩy, xe ba gác bán dừa đang bán dừa xiêm với giá 8.000 đồng/trái hoặc 15.000 đồng/2 trái loại dưới 1kg/trái, 10.000 đồng/trái loại 1 - 1,2kg/trái. Anh Khoa - bán dừa trong khu dân cư Lê Thành, quận Bình Tân, TPHCM - cho hay, so với mọi năm, giá dừa xiêm giảm khoảng 5.000 đồng/trái. Trước đây, mỗi ngày, anh bán trên dưới 100 trái, nay trầy trật lắm mới bán được 50 trái. Theo anh Khoa, giá dừa rẻ là do trái không đủ kích thước để thương lái thu mua, đưa ra bán sỉ ở thị trường Hà Nội. Mỗi trái dừa chuẩn phải nặng 1,3kg trở lên, dáng phải tròn, căng. Hiện anh Khoa mua dừa từ thương lái với giá 55.000 đồng/chục (12 trái), chưa tính chi phí vận chuyển.

Thời điểm này năm ngoái, cơ sở dừa Kiến An (quận 3, TPHCM) cung cấp dừa cho nhà hàng, cửa hàng tiện lợi, quán cà phê với số lượng hơn 1.000 trái/ngày. Năm nay, sức mua thấp, cơ sở chỉ cung cấp khoảng 700-800 trái/ngày. Do dừa ế, bảo quản trong tủ lạnh từ 3-5 ngày sẽ không còn đạt chuẩn của nhà hàng nên cơ sở này phải chặt ra bán nước với giá 15.000 đồng/lít để bù đắp chi phí. Dừa xiêm đã gọt vỏ (đạt chuẩn) được cơ sở này bán với giá 11.000-13.000 đồng/trái tùy trọng lượng, loại không đạt chuẩn (mắt dừa bị đen, héo) được bán với giá 10.000 đồng/trái, thấp hơn năm ngoái khoảng 30%. Chủ cơ sở này dự báo, đến mùa mưa (khoảng 2 tháng nữa), giá dừa sẽ còn giảm hơn nữa.

Trao đổi với chúng tôi, ông Huỳnh Quang Đức - Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre - cho biết, hiện giá dừa tại vườn chỉ 30.000-40.000 đồng/chục (12 trái), trong khi giá mọi năm từ 70.000-80.000 đồng/chục, có khi hơn 100.000 đồng/chục, bán cả dừa non cũng không đủ.

Theo ông, giá dừa trong nước chịu ảnh hưởng từ giá dừa thế giới. Trong thời cao điểm dịch COVID-19, các nước trồng nhiều dừa như Indonesia, Ấn Độ, Philippines không xuất khẩu được. Sau dịch COVID-19, các nước này khôi phục được thị trường xuất khẩu cộng với kinh tế thế giới khó khăn, sức tiêu thụ giảm nên việc xuất khẩu dừa của Việt Nam cũng bị ảnh hưởng theo. Thêm vào đó, từ đầu năm 2022 đến nay, Mỹ siết chặt các quy định về nhập khẩu dừa nên thị trường bị nghẽn lại. Hiện các bộ, ngành đang tìm cách để dừa được xuất khẩu trở lại vào thị trường Mỹ, cũng như đàm phán để Trung Quốc chấp nhận nhập khẩu trái dừa tươi Việt Nam.  

“Hiện nay, các bước thương lượng đang tiến triển tốt. Có thể vài tháng tới, phía Mỹ và Trung Quốc sẽ nhập khẩu dừa Việt Nam. Khi đó, giá dừa sẽ cao trở lại. Chúng tôi đang khuyến khích nông dân sản xuất dừa hữu cơ, liên kết với công ty chế biến để nâng cao giá trị của dừa” - ông Huỳnh Quang Đức thông tin. 

Thanh Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI