Nâng cao vị thế của phụ nữ trong công tác đối ngoại

02/03/2023 - 17:43

PNO - Sáng 2/3, Hội LHPN và Liên đoàn Lao động quận 1 (TPHCM) phối hợp tổ chức họp mặt nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Thạc sĩ Trần Hoàng Khánh Vân - Phó trưởng đại diện văn phòng phía Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam - đã nói chuyện chuyên đề “Nâng cao vị thế của phụ nữ trong công tác đối ngoại hiện nay” với chị em hội viên phụ nữ, đoàn viên công đoàn.

Thạc sỹ Khánh Vân viện dẫn vai trò lãnh đạo của phụ nữ trong hoạt động đối ngoại thông qua hình ảnh nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình trong tiến trình đàn phán để đi đến ký kết Hiệp định Pairs năm 1973.
Thạc sĩ Khánh Vân viện dẫn vai trò lãnh đạo của phụ nữ trong hoạt động đối ngoại thông qua hình ảnh nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình trong tiến trình đàm phán để đi đến ký kết Hiệp định Pairs năm 1973

Theo thạc sĩ Khánh Vân, phụ nữ làm công tác đối ngoại có nhiều lợi thế bởi sự mềm mỏng, linh hoạt mà không kém phần sâu sắc. Bên cạnh các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước tạo điều kiện và thúc đẩy quyền năng của phụ nữ, điều quan trọng vẫn là ở cách chị em, nhất là những chị chuyên trách công tác đối ngoại nhân dân nỗ lực học tập, thái độ tự tin, chuyên nghiệp trong công việc. Ngày nay để có vị thế cao, làm tốt hơn công tác đối ngoại, ngoài kiến thức, kỹ năng, bản lĩnh, chị em rất cần học và thông thạo ngoại ngữ.

Lãnh đạo Hội LHPN - Liên đoàn Lao động TP.HCM cùng lãnh đạo quận 1 tặng hoa chúc mừng Ngày quốc tế Phụ nữ 8/3.
Lãnh đạo Hội LHPN, Liên đoàn Lao động TPHCM cùng lãnh đạo quận 1 tặng hoa chúc mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 cho chị em cán bộ, hội viên Hội LHPN quận

Mẫn Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI