Nam bộ sắp có mưa rào, miền Bắc trở rét

21/03/2021 - 08:35

PNO - Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa rào và giông, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 21/3, bộ phận không khí lạnh mạnh đã báo tiếp tục di chuyển xuống phía Nam và sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi Bắc bộ. 

Trưa và chiều 21/3, ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc bộ, Bắc Trung bộ, phía tây Bắc bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến Trung Trung bộ.

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ C

Nhiệt độ cao nhất: 21-23 độ C

Nhiều mây, đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Ngày có mưa, mưa rào và có nơi có giông, gió đông bắc cấp 2-3. Trời chuyển rét.

Phía tây Bắc bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ C, có nơi dưới 19 độ C

Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ C, khu Tây Bắc 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi. Ngày có mưa, mưa rào và có nơi có giông. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày mai 22/3 trời chuyển lạnh. Các tỉnh Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái trời rét.

Phía đông Bắc bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ C, vùng núi có nơi xuống dưới 16 độ C

Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ C

Nhiều mây, đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Vùng núi phía Bắc có mưa, mưa rào và có nơi có giông. Ngày có mưa, mưa rào và có nơi có giông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời chuyển rét.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C, phía nam 22-24 độ C

Nhiệt độ cao nhất: Phía bắc 22-25 độ C, phía nam 26-29 độ C

Phía bắc nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa, mưa rào và có nơi có giông; phía nam có mây, đêm không mưa, ngày nắng, riêng chiều và tối mai có mưa, cục bộ có mưa vừa, mưa to và giông. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Có mây, đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Khu vực Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió đông cấp 2-3.

Các tỉnh Nam bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C

Có mây, đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, miền đông có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ.

An Sinh

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI