Năm 2025, TPHCM xảy ra 157 vụ cháy nhà ở kết hợp kinh doanh, 15 người thiệt mạng

15/01/2026 - 19:14

PNO - Năm 2025, TPHCM xảy ra 157 vụ cháy nhà ở và nhà kết hợp kinh doanh, làm 15 người thiệt mạng. “Chuồng cọp” bịt kín lối thoát là nguyên nhân khiến hậu quả thêm nghiêm trọng.

Chiều 15/1, tại Họp báo kinh tế - xã hội TPHCM, Thượng tá Trần Xuân Phương - Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TPHCM (PC07) - cho biết: một trong những nguyên nhân khiến các vụ cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng là tình trạng người dân bịt kín ban công, lô gia, lối thoát nạn bằng “chuồng cọp”, lồng sắt, bảng quảng cáo, biển hiệu.

Thượng tá Trần Xuân Phương - Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TPHCM (PC07) thông tin trong buổi họp báo - Ảnh: Thanh Tâm
Thượng tá Trần Xuân Phương - Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TPHCM (PC07) - thông tin trong buổi họp báo - Ảnh: Thanh Tâm

Khi hỏa hoạn xảy ra, khói và khí độc nhanh chóng bao trùm không gian kín, người bên trong không còn khả năng thoát nạn. Việc cứu người cũng trở nên vô cùng khó khăn do lực lượng PCCC không thể tiếp cận các vị trí bị rào kín.

Sau nhiều vụ cháy thương tâm, đặc biệt là vụ cháy ngày 5/12/2025 tại số 227 Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh) làm 4 người tử vong, TPHCM tiếp tục ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường công tác PCCC đối với nhà ở và nhà ở kết hợp kinh doanh.

Công an TPHCM đã tham mưu UBND TPHCM triển khai Chỉ thị 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ với 4 nhóm giải pháp cấp bách: tạo lối thoát nạn khẩn cấp thứ hai; ngăn cháy giữa khu để xe, khu vực nguy cơ cao với khu ở; trang bị phương tiện, thiết bị PCCC; hạn chế tối đa thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

Qua tổng rà soát, lực lượng chức năng đã kiểm tra 8.386 lượt nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; xử phạt 64 vụ vi phạm PCCC với tổng số tiền hơn 165 triệu đồng.

Kết quả bước đầu cho thấy nhiều chuyển biến tích cực: 1.215 hộ đã tháo gỡ “chuồng cọp”, mở lối thoát nạn thứ 2; gần 1.000 cơ sở lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy; hơn 18.200 lượt hộ dân được tuyên truyền, hướng dẫn các điều kiện an toàn PCCC. Kế hoạch này sẽ tiếp tục được triển khai đến hết ngày 31/3/2026.

Song song với kiểm tra, xử lý, TPHCM tiếp tục nhân rộng các mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”, “Điểm chữa cháy công cộng” và chuyển mô hình “Nhà tôi 3 có” sang “Nhà tôi 4 có”. Mục tiêu là xây dựng thói quen phòng ngừa trong mỗi gia đình: có lối thoát nạn, có phương tiện chữa cháy, có kỹ năng xử lý và có tinh thần chủ động bảo vệ mình.

Theo Thượng tá Trần Xuân Phương, phòng cháy hiệu quả nhất vẫn là từ ý thức của từng hộ dân. Mỗi gia đình cần tự rà soát lại căn nhà của mình, mạnh dạn tháo bỏ những “chiếc lồng sắt” nguy hiểm, mở đường sống cho chính mình khi sự cố xảy ra.

Thanh Tâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI