Muốn trở thành người mẹ kế hoàn hảo

06/08/2025 - 08:00

PNO - Với tình yêu thương, sự chân thành, lòng bao dung, sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tâm thế muốn trở thành một người mẹ tốt, em sẽ xây dựng được một gia đình hạnh phúc và trở thành người mẹ tuyệt vời.

Chào chị Hạnh Dung,

Em 42 tuổi và bạn trai 44 tuổi, chúng em quen nhau vỏn vẹn 2 tháng nhưng anh đã muốn tiến tới hôn nhân. Anh bảo cả hai đều đã lớn tuổi và xác định đây là mối quan hệ nghiêm túc nên anh không muốn phí thời gian. Em thấy anh chân thành, nghiêm túc, có tinh thần trách nhiệm và sự nghiệp ổn định. Nhưng, có một điều khiến em băn khoăn: anh có 2 con riêng - bé trai 6 tuổi đang sống với anh và bé gái 4 tuổi ở với mẹ. Vợ chồng anh đã ly hôn hơn 1 năm và anh chỉ nói là do “không hợp nhau”.

Em rất thích trẻ con nhưng chưa từng làm mẹ, liệu khi bước vào cuộc sống chung, em có thể làm tròn vai trò mẹ kế? Em thấy bạn bè nuôi con ở độ tuổi này đều than, nhất là với con trai sẽ khó gần và khó dạy hơn. Điều em lo nhất là nếu có mâu thuẫn hay hiểu lầm xảy ra giữa em và con anh, anh sẽ đứng về phía con mà bỏ mặc em. Anh cực kì thương và chiều các bé vì muốn bù đắp cho con do gia đình tan vỡ.

Tình cảm giữa chúng em chưa sâu nặng đến mức có thể vượt qua mọi sóng gió. Em biết nếu phải dừng lại thì cần dứt khoát ngay tại thời điểm này. Còn nếu tiếp tục, em phải chuẩn bị những gì để trở thành một người mẹ tốt, đặc biệt là với một người đàn ông đã có con riêng trong khi em chưa từng lập gia đình?

Em đang rất phân vân. Phải làm sao đây, thưa chị?

quynhhoa…@gmail.com

Ảnh minh họa: Freepik
Ảnh minh họa: Freepik

Em quynhhoa…@gmail.com thân mến,

Trước tiên, chúc mừng em đã tìm được người đàn ông có nhiều ưu điểm. Bên cạnh đó, Hạnh Dung cũng chia sẻ với nỗi lo lắng của em khi chưa từng làm mẹ lại sắp trở thành mẹ của 2 đứa trẻ. Hạnh Dung từng tiếp xúc rất nhiều người mẹ kế. Phần lớn mối quan hệ mẹ kế - con chồng là không thể hòa hợp. Song, cũng có không ít trường hợp mẹ kế đã trở thành điểm tựa, là niềm tự hào của những đứa con riêng.

Điều gì tạo nên sự khác biệt đó? Hạnh Dung cũng từng thắc mắc và được chính những người trong cuộc trả lời: đó là tình yêu thương, sự chân thành và lòng bao dung.

Khi tình yêu thương đủ lớn sẽ giúp em vượt qua định kiến mẹ kế - con chồng. Em sẽ không xem con riêng của chồng là gánh nặng, cục nợ cản trở hôn nhân của em mà là cơ hội để em thử sức làm mẹ. Khi em trao tình yêu thương thật sự, chắc chắn con sẽ cảm nhận được và dần mở lòng đón nhận.

Sự chân thành là cầu nối rất quan trọng. Nên trò chuyện, giao tiếp với con một cách gần gũi, tránh gượng gạo, giả tạo hay cố gắng mua chuộc. Trẻ con rất nhạy cảm và sẽ nhận ra ai đó có thật sự quan tâm, yêu thương mình hay không. Mối quan hệ giữa em và các con sẽ trở nên tốt đẹp nếu được xây dựng trên nền tảng của sự yêu thương chân thành.

Ngoài ra, lòng bao dung sẽ giúp em vượt qua thử thách. Sẽ có những lúc con trẻ chưa hiểu chuyện, có thể có những lời nói, phản ứng bộc phát, thậm chí hành động, câu nói làm em tổn thương. Lòng bao dung sẽ giúp em nhìn nhận mọi việc nhẹ nhàng hơn khi đặt mình vào vị trí của một đứa trẻ trong hoàn cảnh đặc biệt và đang phải đối mặt với nhiều sự thay đổi. Em sẽ hiểu rằng sự chấp nhận người mẹ mới và sự hòa nhập cần đến thời gian và sự kiên nhẫn. Bao dung không phải là nhượng bộ mà là thấu hiểu và chấp nhận những khác biệt, thiếu sót của nhau để hướng đến những điều tốt đẹp.

Trước khi bước vào cuộc hôn nhân này, em đừng giữ sự lo lắng, băn khoăn trong lòng mà hãy bày tỏ, chia sẻ với bạn trai, đặc biệt là nỗi lo em chưa có kinh nghiệm làm mẹ và nỗi lo anh sẽ đứng về phía con khi có mâu thuẫn. Em cũng nên hỏi về cách anh ấy sẽ ứng xử, hỗ trợ em trong việc chăm sóc và nuôi dạy các con, cũng như cách anh giải quyết những xung đột tiềm ẩn. Khi 2 người lớn hiểu được nhau sẽ rất thuận lợi trong việc chăm sóc, nuôi dạy các con.

Em không cần gồng mình để trở thành một người mẹ. Hãy bắt đầu bằng cách làm quen, trò chuyện và tìm hiểu sở thích của các con để con dần quen và cảm thấy thoải mái với sự hiện diện của em. Đừng ép buộc hay buồn khi con chưa chấp nhận hay không gọi em là mẹ nếu con chưa sẵn sàng. Hãy kiên nhẫn và cho con thời gian để chấp nhận. Khi đã có sự gần gũi, tin tưởng nhất định, em có thể cùng bạn trai thống nhất một số quy tắc chung trong gia đình về giờ giấc, việc học tập, giúp đỡ việc nhà… Hãy để con cùng tham gia thảo luận và tự lựa chọn những điều phù hợp với con thay vì áp đặt.

Cuối cùng, em có thể đọc sách, tham dự các khóa học về tâm lý trẻ em và kỹ năng làm cha mẹ. Điều này sẽ giúp em hiểu rõ hơn về sự phát triển của trẻ ở từng độ tuổi và cách ứng xử phù hợp. Em cũng có thể tìm kiếm lời khuyên từ những người có kinh nghiệm làm mẹ như mẹ ruột, bạn bè hay những người đã và đang là mẹ kế thành công.

Mong em hãy góp phần để xóa đi định kiến mẹ kế - con chồng khi gia nhập hội những bà mẹ kế đáng yêu. Hôn nhân là một hành trình dài cần sự nỗ lực từ cả hai phía. Với tình yêu thương, sự chân thành, lòng bao dung, sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tâm thế muốn trở thành một người mẹ tốt, em sẽ xây dựng được một gia đình hạnh phúc và trở thành một người mẹ tuyệt vời.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(6)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI