Lãnh đạo TP. Thủ Đức đối thoại với cán bộ, hội viên phụ nữ tiêu biểu

16/07/2022 - 07:28

PNO - Ngày 15/7, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Thủ Đức đã tổ chức hội nghị “Lãnh đạo Thành phố Thủ Đức gặp gỡ, đối thoại với cán bộ, hội viên phụ nữ tiêu biểu năm 2022”.

 

Gần 150 cán bộ, hội viên phụ nữ tiêu biểu trên địa bàn TP. Thủ Đức đóng góp những ý kiến cụ thể với mong muốn xây dựng một TP. Thủ Đức ngày càng phát triển
Gần 150 cán bộ, hội viên phụ nữ tiêu biểu trên địa bàn TP. Thủ Đức đóng góp những ý kiến cụ thể với mong muốn xây dựng một TP. Thủ Đức ngày càng phát triển
Bà Đinh Ngân Thư Tuyền - Chủ tịch công đoàn Công ty TNHH Tai Loc Shoes đã đề xuất các cấp lãnh đạo TP. Thủ Đức quan tâm hơn nữa trong việc chỉ đạo các ngành tạo điều kiện cho người lao động được nhanh chóng tiếp cận các chính sách hỗ trợ công nhân, chăm lo, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động
Bà Đinh Ngân Thư Tuyền - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Tai Loc Shoes - đề xuất các cấp lãnh đạo TP.Thủ Đức quan tâm hơn nữa trong việc chỉ đạo các ngành tạo điều kiện cho người lao động được nhanh chóng tiếp cận các chính sách hỗ trợ công nhân, chăm lo, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động

Nhiều vấn đề cụ thể trên tất cả các lĩnh vực hướng đến mục tiêu “Quyết tâm xây dựng TP.Thủ Đức trở thành đô thị thông minh, sáng tạo; có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình; phát triển nhanh, bền vững” đã được đưa ra trao đổi, bàn luận. Các đại biểu đại diện phụ nữ các giới tại TP.Thủ Đức tham dự hội nghị đã đưa ra nhiều ý kiến phản ánh về những khó khăn và kiến nghị đề xuất “gỡ khó” cho doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay; những khó khăn khi tiếp cận các khu chung cư để thành lập các chi, tổ hội; đề xuất những chính sách liên quan đến điều kiện an cư đối với lực lượng công nhân lao động nhà trọ, người nhập cư; vai trò của các cấp Hội và hội viên phụ nữ trong tham gia hoạt động khởi nghiệp, mô hình phát triển kinh tế gia đình; giải pháp nâng cao hiệu quả của các cấp Hội trong công tác tham gia giám sát phản biện, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền cũng như công tác phòng chống bạo lực và xâm hại, tạo môi trường sống an toàn cho phụ nữ, trẻ em.

Đại diện lãnh đạo TP. Thủ Đức tiếp thu và phản hồi từng ý kiến của cán bộ, hội viên phụ nữ đặt ra tại hội nghị
Đại diện lãnh đạo TP. Thủ Đức tiếp thu và phản hồi từng ý kiến của cán bộ, hội viên phụ nữ đặt ra tại hội nghị

Bên cạnh đó, lãnh đạo TP. Thủ Đức cũng lắng nghe nhiều ý kiến phản ánh, góp ý nhấn mạnh về những tồn đọng trong quá trình thực hiện cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước” và nhiều hiến kế cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng, dịch vụ xã hội để xây dựng TP.Thủ Đức có chất lượng sống tốt, an toàn, thân thiện với mọi người, nhất là phụ nữ và trẻ em.

Thu Lê

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI