Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế dâng hoa, dâng hương kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch nước Lê Đức Anh

01/12/2020 - 14:00

PNO - Sáng 1/12, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã long trọng tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch nước Lê Đức Anh tại Nhà Văn hóa Chủ tịch nước Lê Đức Anh (xã Lộc An, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế).

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và tỉnh Thừa Thiên - Huế đến dự.

Cũng trong sáng 1/12, tại TP. Huế, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch nước Lê Đức Anh (1/12/1920 - 1/12/2020).

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thực hiện nghi lễ dâng hương kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch nước Lê Đức Anh tại Nhà Văn hóa Chủ tịch nước Lê Đức Anh (xã Lộc An, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên – Huế)
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thực hiện nghi lễ dâng hương kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch nước Lê Đức Anh tại Nhà Văn hóa Chủ tịch nước Lê Đức Anh 

 

long trọng tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch nước Lê Đức Anh
Long trọng tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch nước Lê Đức Anh

 

kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch nước Lê Đức Anh tại Nhà Văn hóa Chủ tịch nước Lê Đức Anh (xã Lộc An, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên – Huế)
Từ trái sang: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng tham quan Nhà Văn hóa Chủ tịch nước Lê Đức Anh 

 

Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Đặng Thị Ngọc Thịnh dâng hương tại Nhà Văn hóa Chủ tịch nước Lê Đức Anh (xã Lộc An, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên – Huế)
Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dâng hương tại Nhà Văn hóa Chủ tịch nước Lê Đức Anh 

Đồng chí Lê Đức Anh (bí danh Nguyễn Phú Hòa, còn gọi là Chín Hòa, Sáu Nam), sinh ngày 1/12/1920 tại làng Trường Hà, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế; quê quán xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Với 99 năm tuổi đời, hơn 80 năm tuổi Đảng, đồng chí Lê Đức Anh đã trọn đời phấn đấu, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Nhân dân ta.

Đồng chí Lê Đức Anh là người chiến sĩ cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo xuất sắc, có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam và quê hương Thừa Thiên - Huế; người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thuận Hóa 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI