Lại thêm trường hợp sản phụ và thai nhi tử vong

21/08/2013 - 07:05

PNO - PNO - Ngày 20/8, ông Mai Xuân Hải, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết, lãnh đạo Sở đã nhận được báo cáo đầy đủ về trường hợp hai mẹ con sản phụ vừa tử vong tại Bệnh viện đa khoa (BVĐK) khu vực Ayun Pa (tỉnh Gia Lai). Sở Y...

Lai them truong hop san phu va thai nhi tu vong

Ảnh minh họa: Cháu bé sơ sinh bị ê-kíp bác sĩ BV đa khoa Quảng Nam bảo "chết rồi" nhưng khi đưa về nhà, bé vẫn còn sống.

Trước đó, vào lúc 7g sáng ngày 15/8, anh Phan Ngọc Trung (ngụ xã Kim Tân, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) chở vợ là Đinh Thị Liên (29 tuổi) đến BVĐK khu vực Ayun Pa nhập viện trong tình trạng sức khỏe tốt, chờ sinh.

Trong buổi sáng cùng ngày, lãnh đạo BVĐK khu vực Ayun Pa thông báo với anh Trung rằng chị Liên đã sinh em bé nhưng bị băng huyết, và yêu cầu viết bản cam kết cắt bỏ tử cung để cứu lấy tính mạng. Đến 21g tối cùng ngày, bệnh viện thông báo với người thân chị Liên là sản phụ đã tử vong. Sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo bệnh viện đã điều một xe chở thi thể chị Liên về nhà và một xe đưa cháu bé đi cấp cứu tại BVĐK tỉnh Gia Lai, song đến 3g sáng ngày 16/8, cháu bé cũng đã tử vong.

Bà Nguyễn Thị Quyện, Giám đốc BVĐK khu vực Ayun Pa cho hay, sau khi nhập viện, qua siêu âm cho thấy sản phụ Đinh Thị Liên và thai nhi khỏe mạnh, các chỉ số, các dấu hiệu sinh tồn đều bình thường. Do chị Liên đã từng sinh thường nên bác sĩ tiếp tục chỉ định không sinh mổ. Tuy nhiên, trong quá trình sinh, chị Liên bị đột quỵ, huyết áp không đo được, bị tím tái toàn thân và ngừng thở đột ngột.

Từ đầu năm 2013 đến nay, tại BVĐK khu vực Ayun Pa và BVĐK tỉnh Gia Lai đã có gần 10 trường hợp sản phụ tử vong.

ĐÔNG GIA

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI