Kỷ nguyên mới trong việc bảo vệ trẻ dưới 1 tuổi trước nhiễm trùng hô hấp do RSV

17/10/2025 - 07:52

PNO - Trong khuôn khổ chuỗi hội thảo “Kỷ nguyên mới trong phòng ngừa vi rút hợp bào hô hấp (RSV) với kháng thể đơn dòng dành cho tất cả trẻ nhũ nhi”, các chuyên gia nhấn mạnh việc chủ động phòng ngừa bệnh nhiễm trùng hô hấp dưới do RSV cho tất cả trẻ sơ sinh và nhũ nhi dưới 12 tháng tuổi bằng kháng thể đơn dòng tác dụng kéo dài.

Hội thảo diễn ra tại TPHCM và Hà Nội vào ngày 2 và 3/10/2025, được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Tâm Anh với sự tài trợ của Công ty TNHH Sanofi Aventis Việt Nam thuộc tập đoàn Sanofi Pháp.

Chuỗi hội thảo “Kỷ nguyên mới trong phòng ngừa vi rút hợp bào hô hấp (RSV) với kháng thể đơn dòng dành cho tất cả trẻ nhũ nhi” thu hút nhiều đại biểu tham dự - Ảnh: Mộc Thảo
Chuỗi hội thảo “Kỷ nguyên mới trong phòng ngừa vi rút hợp bào hô hấp (RSV) với kháng thể đơn dòng dành cho tất cả trẻ nhũ nhi” thu hút nhiều đại biểu tham dự - Ảnh: Mộc Thảo

Tại hội thảo, các chuyên gia cho biết, RSV là tác nhân hàng đầu gây nhiễm trùng đường hô hấp dưới như viêm tiểu phế quản, viêm phổi khiến trẻ nhỏ phải nhập viện. Gần 70% trẻ nhũ nhi dưới 12 tháng tuổi nhiễm RSV trong năm đầu đời. Bác sĩ cũng không thể nào dự đoán chính xác trẻ nào sẽ diễn tiến nặng. 70-90% các trẻ phải nằm viện điều trị nhiễm trùng đường hô hấp dưới do RSV là các trẻ sinh đủ tháng và hoàn toàn khỏe mạnh trước đó.

Trẻ mắc RSV thường khởi phát các triệu chứng nhẹ như ho, hắt hơi, sổ mũi, quấy khóc nhưng có thể diễn tiến nặng với sốt cao, bỏ bú, thở nhanh, thở rút lõm lồng ngực, tím tái, suy hô hấp và tử vong. Chưa kể, trẻ mắc RSV trong 12 tháng đầu đời có thể tăng nguy cơ khò khè kéo dài, viêm tai giữa, hoặc hen suyễn trong những năm sau đó.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh - Phó chủ tịch Hội truyền nhiễm TPHCM chia sẻ tại chuỗi hội thảo - Ảnh: Mộc Thảo
Bác sĩ Trương Hữu Khanh - Phó chủ tịch Hội truyền nhiễm TPHCM - chia sẻ tại chuỗi hội thảo - Ảnh: Mộc Thảo

BS Trương Hữu Khanh - Phó chủ tịch Hội truyền nhiễm TPHCM - cho biết các chiến lược phòng ngừa RSV cho thấy việc tiêm chủng cho tất cả trẻ nhũ nhi bằng kháng thể đơn dòng có tác dụng kéo dài (Nirsevimab) sẽ ngăn ngừa hiệu quả hầu hết ca nhiễm trùng đường hô hấp dưới cần chăm sóc y tế bao gồm nội trú và ngoại trú.

“Kháng thể đơn dòng có tác dụng kéo dài có cơ chế cung cấp kháng thể nhanh và trực tiếp, thời gian bảo vệ kéo dài, chỉ cần tiêm một liều có thể bảo vệ trẻ trong năm đầu đời” - BS Khanh cho biết thêm.

Trẻ khám bệnh hô hấp tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TPHCM - Ảnh: Đình Lâm
Trẻ khám bệnh hô hấp tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TPHCM - Ảnh: Đình Lâm

BS.CKI. Bạch Thị Chính - Giám đốc Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC - cho biết, kháng thể đơn dòng có tác dụng kéo dài đã được phê duyệt tại 56 quốc gia, trong đó có Việt Nam và được khuyến cáo sử dụng cho trẻ nhũ nhi bởi nhiều hiệp hội y khoa trên thế giới. Đây là giải pháp phòng ngừa RSV đầu tiên được phát triển và nghiên cứu trên đa dạng nhóm trẻ nhũ nhi bao gồm trẻ sinh non, trẻ có bệnh nền, trẻ khỏe mạnh và đủ tháng.

“Kháng thể đơn dòng có tác dụng kéo dài cho phép bác sĩ linh hoạt lựa chọn thời điểm tiêm và có thể tiêm từ rất sớm ngay sau sinh, có thể tiêm đồng thời với các vắc xin khác dành cho trẻ nhỏ, giúp bảo vệ hiệu quả mọi trẻ nhũ nhi trong mùa RSV đầu tiên và các trẻ nguy cơ cao trong mùa RSV thứ hai”- bác sĩ Chính phân tích.

GS.TS.BS. Ngô Quý Châu - Phó tổng giám đốc Chuyên môn, Cố vấn chuyên môn Khoa Hô hấp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội - cho biết, bệnh do RSV chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, điều trị chủ yếu là hỗ trợ làm giảm triệu chứng.

Giáo sư Châu nhấn mạnh: “Tạo miễn dịch cho trẻ ngay từ khi sinh ra bằng kháng thể đơn dòng tác dụng kéo dài là hướng tiếp cận mới giúp giảm gánh nặng nhập viện, tử vong cho trẻ trước bệnh hô hấp do RSV gây ra, tiết kiệm nguồn lực chăm sóc của gia đình, hệ thống y tế và toàn xã hội”.

Ông Kuharaj Mahenthiran - Giám đốc Y khoa ngành hàng Vắc xin Sanofi Việt Nam - phát biểu tại chuỗi hội thảo - Ảnh: Mộc Thảo
Ông Kuharaj Mahenthiran - Giám đốc Y khoa ngành hàng Vắc xin Sanofi Việt Nam - phát biểu tại chuỗi hội thảo - Ảnh: Mộc Thảo

Ông Kuharaj Mahenthiran - Giám đốc Y khoa ngành hàng Vắc-xin Sanofi Việt Nam - cho biết: “Trong nhiều năm qua, Sanofi đã đồng hành cùng ngành y tế Việt Nam trong hành trình phòng ngừa và kiểm soát các bệnh truyền nhiễm. RSV có thể gây bệnh nặng cho bất kỳ trẻ nhũ nhi nào. Hy vọng những thông tin được các chuyên gia chia sẻ trong hội thảo có thể góp phần xây dựng lá chắn vững chắc, tạo tiền đề sức khỏe vững chắc cho các em từ những tháng đầu đời”.

Thu Thảo

Nguồn: Viện nghiên cứu Tâm Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI