Khu chế xuất – Khu công nghiệp phải là nơi tiên phong trong việc mang lại nền sản xuất tiên tiến

02/08/2020 - 00:29

PNO - Đây là phát biểu chỉ đạo của bà Tô Thị Bích Châu –Chủ tịch UB MTTQ TPHCM tại Đại hội đại biểu Đảng bộ các Khu công nghiệp và chế xuất TPHCM.

Ngày 2/8, đại hội đại biểu lần thứ IV Đảng bộ các Khu chế xuất và Khu công nghiệp TPHCM, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến hành phiên chính thức.

Tham dự đại hội có 162 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 2.242 đảng viên thuộc 19 Đảng bộ và Chi bộ cơ sở tại các Khu công nghiệp và chế xuất TPHCM.

Bà Tô Thị Bích Châu trao lẵng hoa của lãnh đạo Thành ủy TPHCM chúc mừng đại hội.
Bà Tô Thị Bích Châu trao hoa của lãnh đạo Thành ủy TPHCM chúc mừng đại hội

Với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo và tinh thần trách nhiệm xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể vững mạnh; góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; hỗ trợ doanh nghiệp, chủ động tận dụng thời cơ cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển bền vững; tiếp tục cải thiện đời sống của người lao động”, đại hội diễn ra trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm.

Dự thảo Báo cáo chính trị tại đại hội, cho biết, Đảng bộ các Khu chế xuất và Khu công nghiệp hiện quản lý hơn 1.300 doanh nghiệp với 320.000 người lao động tại các khu, tạo ra kim ngạch xuất khẩu hàng năm đạt 10,56 tỷ USD. Năm năm qua, doanh thu bình quân ước đạt 892,2 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế bình quân đạt 723,3 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 16%.

Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, đơn vị cũng chú trọng trong tổ chức các hoạt động văn hóa- xã hội, chăm lo nâng cao chất lượng cuộc sống của người lao động. Tính đến nay, các Khu chế xuất, Khu công nghiệp đã xây dựng và đưa vào sử dụng 16 dự án nhà lưu trú công nhân đáp ứng khoảng 21.000 chỗ ở cho công nhân; 16 dự án trường mầm non giúp 2.840 trẻ có nơi học tập, xây dựng 10 công trình Trung tâm sinh hoạt công nhân, công trình thể dục thể thao… Bên cạnh khu lưu trú còn đi kèm các dịch vụ như siêu thị, cửa hàng tiện ích, phòng khám đa khoa, trạm y tế…

Về công tác xây dựng Đảng, từ đầu nhiệm kỳ đến nay Đảng bộ phát triển được 1.046 đảng viên, đạt 160,9% so cùng chỉ tiêu Nghị quyết.

Bà Tô Thị Bích Châu phát biểu chỉ đạo tại đại hội.
Bà Tô Thị Bích Châu phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, bà Tô Thị Bích Châu- Ủy viên Thường vụ Thành ủy - Chủ tịch UB Mặt trận Tổ Quốc TPHCM đã biểu dương và chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ các Khu chế xuất- Khu công nghiệp thành phố đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. 

Bà bày tỏ niềm tin, Đảng bộ sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được để lãnh đạo thực hiện tốt hơn trong nhiệm kỳ tới mà trước mắt là công tác ứng phó với dịch bệnh Covid-19. Đồng thời cũng lưu ý đại hội phân tích, đánh giá sâu những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, kinh nghiệm, từ đó đề ra các giải pháp thiết thực, cụ thể để phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm. 

Bà Tô Thị Bích Châu nhấn mạnh: “Để tiến vào kỷ nguyên công nghệ, Khu chế xuất - Khu công nghiệp phải là nơi tiên phong đi đầu trong việc mang lại nền sản xuất tiên tiến, hiện đại của thế giới. Để làm được việc này, Đảng ủy phải tập trung chỉ đạo xây dựng lực lượng lãnh đạo. Công nhân nòng cốt phải giỏi về chuyên môn , tinh thông công nghệ, đam mê sáng tạo, yêu tổ quốc, yêu đồng bào và xây dựng tác phong gương mẫu của người công nhân trong thời đại mới".

Ông Hứa Quốc Hưng được đại hội tín nhiệm tiếp tục giữ chức Bí thư Đảng ủy
Ông Hứa Quốc Hưng được đại hội tín nhiệm tiếp tục giữ chức Bí thư Đảng ủy

 Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua Báo cáo chính trị, kiểm điểm của Ban chấp hành nhiệm kỳ cũ, thống nhất phương hướng, chương trình hành động, gfo1p ý các văn kiện đại hội Đảng bộ Thành phố và Toàn quốc, đờng thời, bầu ra ban chấp hành mới gồm 21 người. Ông Hứa Quốc Hưng tái đắc cử chức danh Bí thư Đảng ủy các Khu chế xuất và Khu công nghiệp TPHCM. Đại hội còn làm việc đến hết ngày 2/8/2020.

Nghi Anh

 
TIN MỚI