Khởi tố giám đốc Nguyễn Trí Liêm vì thiếu trách nhiệm

21/08/2013 - 06:52

PNO - PN - Ngày 20/8, cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Công an TP. Hà Nội đã tống đạt quyết định khởi tố ông Nguyễn Trí Liêm - Giám đốc Bệnh viện đa khoa (BVĐK) Hoài Đức cùng chín đối tượng có dấu hiệu phạm tội hình sự trong vụ...

 Khoi to giam doc Nguyen Tri Liem vi thieu trach nhiem

Ông Nguyễn Trí Liêm, Giám đốc BVĐK huyện Hoài Đức.

Theo Thượng tá Phan Cao Thu - Phó thủ trưởng cơ quan CSĐT - Công an TP. Hà Nội, hai đối tượng Nguyễn Trí Liêm (Giám đốc BVĐK Hoài Đức và Nguyễn Thị Nhiên (Phó Giám đốc BVĐK Hoài Đức) bị khởi tố về tội “thiếu trách nhiệm gây hiệu quả nghiêm trọng theo điều 285 Bộ luật Hình sự”. Tám đối tượng còn lại là: Vương Thị Kim Thanh (Trưởng khoa Xét nghiệm); Phan Thị Oanh (kỹ thuật viên trưởng); Nguyễn Thị Xuyên, Nguyễn Thị Nga, Vương Thị Lan (kỹ thuật viên); Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Hồng Nhung và Nguyễn Đồng Sơn (kỹ thuật viên hợp đồng) bị khởi tố về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo điều 281 Bộ luật Hình sự”.

Kết quả bước đầu điều tra, Thượng tá Phan Cao Thu cho biết, đã phát hiện trong thời gian từ ngày 1/8/2012 - 31/5/2013, trưởng khoa cùng bảy nhân viên Khoa Xét nghiệm đã thực hiện 24.857 xét nghiệm huyết học, trong đó có 1.495 trường hợp có kết quả xét nghiệm bệnh nhân nội trú và bệnh nhân ngoại trú trùng nhau và 764 kết quả xét nghiệm khống. Việc in khống kết quả xét nghiệm đều do trưởng khoa xét nghiệm Vương Thị Kim Thanh và các nhân viên trong khoa thực hiện. Tại cơ quan điều tra, tám đối tượng trên đều khai nhận động cơ, mục đích của việc lập khống các kết quả xét nghiệm là đưa vào hồ sơ thanh toán bảo hiểm y tế cho BV và vì... nể nang cán bộ, nhân viên BV đến xin nên cho.

Thiếu tướng Trần Thùy - Thủ trưởng cơ quan CSĐT - Công an TP. Hà Nội cho rằng, vụ “nhân bản” kết quả xét nghiệm nếu tính về vật chất thì chỉ là một vụ án nhỏ vì tính theo số lượng kết quả xét nghiệm khống và mức chi trả bảo hiểm y tế thì tổng số tiền vi phạm chỉ trên dưới 16 triệu đồng. Tuy nhiên “Hậu quả phi vật chất là rất lớn vì đã vi phạm y đức. Dư luận và công luận thấy sự việc trái với đạo đức, quy định của Nhà nước. Đây mới là hậu quả lớn nhất”.

Hiện cơ quan điều tra chưa ra lệnh bắt giam, tạm giữ đối tượng nào, vì theo Thiếu tướng Trần Thùy, 10 đối tượng bị khởi tố đều là cán bộ viên chức Nhà nước, có lai lịch rõ ràng và khai báo thành khẩn, không có biểu hiện trốn tránh.

 HUYỀN ANH

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI