Khôi phục chức danh Phó giáo sư của ông Hoàng Xuân Quế sau minh oan 'đạo văn'

01/09/2019 - 15:00

PNO - Hội đồng Giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2018-2023 đã tiến hành khôi phục chức danh Phó giáo sư với ông Hoàng Xuân Quế, Trường đại học Kinh tế Quốc dân, trong phiên họp lần thứ II ngày 30/8.

Tại phiên họp, các thành viên Hội đồng Giáo sư nhà nước đã biểu quyết thông qua việc khôi phục chức danh Phó giáo sư với ông Hoàng Xuân Quế, Trường đại học Kinh tế Quốc dân theo yêu cầu của Tòa án nhân dân TP.Hà Nội. 

Trước đó, tháng 6/2013, Bộ GD-ĐT nhận được phản ánh của báo Nhân dân về việc ông Hoàng Xuân Quế “đạo văn”. Bộ đã yêu cầu Trường đại học Kinh tế Quốc dân xác minh báo cáo Bộ. Tháng 7/2013, Bộ nhận được đơn tố cáo do Thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội chuyển. Bộ đã tiến hành thụ lý giải quyết tố cáo theo đúng quy định.

Theo Bộ GD-ĐT, qua đối chiếu cuốn luận án tiến sĩ “Giải pháp hoàn thiện các công cụ chủ yếu của chính sách tiền tệ ở Việt Nam” của ông Hoàng Xuân Quế (bảo vệ năm 2003), với cuốn luận án tiến sĩ “Các giải pháp hoàn thiện việc cung ứng và kiểm soát khối lượng tiền lưu thông của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong nền kinh tế thị trường” của ông Mai Thanh Quế (bảo vệ năm 2002 - cả hai cuốn cùng được lưu giữ tại Thư viện Quốc gia), Tổ xác minh của Bộ GD-ĐT xác định:

Mức độ sao chép (hoàn toàn giống nhau về nội dung) giữa cuốn luận án tiến sĩ của ông Hoàng Xuân Quế với cuốn luận án tiến sĩ của ông Mai Thanh Quế là 52,5 trang/159 trang; cụ thể: chương  I sao chép 17 trang/ 54 trang; chương II sao chép 6,5 trang/ 61 trang; chương III sao chép 29 trang/ 44 trang.

Trong phần “Tài liệu tham khảo” cuối cuốn luận án, ông Hoàng Xuân Quế hoàn toàn không nhắc tới cuốn luận án tiến sĩ “Các giải pháp hoàn thiện việc cung ứng và kiểm soát khối lượng tiền lưu thông của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong nền kinh tế thị trường” của ông Mai Thanh Quế. Như vậy, hành vi sao chép của ông Hoàng Xuân Quế là rất rõ ràng, mức độ sao chép rất nghiêm trọng.

Ngày 11/10/2013, Bộ đã ký quyết định 4674/QĐ-BGDDT thu hồi bằng tiến sĩ ngành kinh tế của ông Hoàng Xuân Quế. Ngày 22/11/2013, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đã ban hành công văn số 1080/NGCBQLGD-CSĐTBD về việc miễn nhiệm chức danh Phó giáo sư đối với ông Hoàng Xuân Quế.

Căn cứ vào quyết định và công văn nói trên, ngày 2/12/2013, Trường đại học Kinh tế Quốc dân đã ban hành quyết định miễn nhiệm chức danh Phó giáo sư đối với ông Hoàng Xuân Quế và quyết định về việc đình chỉ tham gia công tác đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ đối với ông này. Ngày 10/12/2013, Trường đại học Kinh tế Quốc dân có công văn số 1500 về việc đánh giá cán bộ để thực hiện quy trình miễn nhiệm chức vụ Phó viện trưởng Viện Ngân hàng - Tài chính đối với ông Hoàng Xuân Quế.

Khoi phuc chuc danh Pho giao su cua ong Hoang Xuan Que sau minh oan 'dao van'
Ông Hoàng Xuân Quế được công nhận chức danh Phó giáo sư năm 2009

Cho rằng mình bị oan, ông Hoàng Xuân Quế đã khởi kiện Bộ trưởng Bộ GD-ĐT ra Tòa án nhân dân TP.Hà Nội.

Tại phiên tòa ngày 10/10/2016, Luật sư đại diện cho Bộ GD-ĐT cho rằng, Bộ GD-ĐT ra quyết định 4674 thu hồi bằng tiến sĩ của ông Hoàng Xuân Quế là đúng pháp luật.

Trái lại, luật sư đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ông Hoàng Xuân Quế đã đưa ra nhiều luận cứ chứng minh việc Bộ trưởng Bộ GD-ĐT ra quyết định số 4674 là vi phạm pháp luật. Theo luật sư này, có đầy đủ căn cứ để nghi ngờ cuốn luận án của ông Hoàng Xuân Quế đã bị đánh tráo, vì tất cả những tài liệu quan trọng liên quan tới ông Quế đều bị mất...

Ngày 14/12/2018, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội đã tuyên hủy quyết định 4674/QĐ-BGĐT ngày 11/10/2013 của Bộ GD-ĐT về thu hồi bằng tiến sĩ đối với ông Hoàng Xuân Quế. Kiến nghị khôi phục lại học hàm, học vị cho ông này.

Sau đó, ngày 4/1/2019, Bộ GD-ĐT đã nộp đơn kháng cáo bản án hành chính sơ thẩm tại Tòa án nhân dân TP.Hà Nội và đã nộp tạm ứng án phí phúc thẩm. Tuy nhiên, ngày 4/4/2019, Bộ GD-ĐT nhận được quyết định không chấp nhận việc kháng cáo quá hạn của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội. 

Vụ việc kiện tụng liên quan đến Bộ trưởng Bộ GD-ĐT kéo dài trong 5 năm đã kết thúc.

B.Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI