Khỏe rồi sẽ đẹp

01/10/2025 - 10:16

PNO - Để có vẻ đẹp bền vững, hãy chăm lo sức khỏe, quan tâm tính an toàn và hãy tập làm người tiêu dùng thông thái

Hiện nay, cả nam lẫn nữ đều bị cuốn vào “cuộc đua nhan sắc”, luôn tìm kiếm các phương pháp làm đẹp và muốn đẹp càng nhanh càng tốt. Với sự phát triển của công nghệ, chỉ cần vài phút lướt điện thoại là dễ dàng bắt gặp các quảng cáo về mỹ phẩm “làm đẹp cấp tốc” trên mạng xã hội TikTok, Facebook, Instagram, YouTube. Những video quay làn da, gương mặt sáng mịn, lung linh, rạng rỡ này dễ khiến người tiêu dùng bấm nút “mua ngay” mà không rõ sản phẩm có những thành phần gì, lợi hại ra sao.

Theo Cục Quản lý dược (Bộ Y tế), quy mô của ngành mỹ phẩm Việt Nam tăng trưởng nhanh chóng, đạt khoảng 2,3-2,5 tỉ USD và tốc độ tăng trưởng doanh số trung bình hằng năm từ 10 - 15%. Nhưng, cùng với sự phát triển này, mỹ phẩm giả, hàng kém chất lượng và các sản phẩm tự chế, “xách tay” cũng tràn lan khắp các mạng xã hội, sàn thương mại điện tử. Các sản phẩm này không qua khâu đăng ký với cơ quan quản lý, không qua kiểm nghiệm chất lượng.

Trong tháng cao điểm phòng, chống hàng giả (15/5 - 15/6/2025), Cục Quản lý dược đã phối hợp kiểm tra 865 cơ sở sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh thuốc, mỹ phẩm, phát hiện 48 cơ sở vi phạm, xử phạt hơn 500 triệu đồng. Nhiều sản phẩm được phát hiện chứa các hóa chất độc hại như corticoid, thủy ngân, hydroquinone với hàm lượng vượt xa ngưỡng an toàn.

Corticoid thường có mặt trong kem trộn, giúp da mau trắng và mịn nhưng cũng là chất gây giãn mao mạch, teo da, viêm da nặng và khiến da phụ thuộc vào kem, hễ ngưng dùng là da tổn thương nặng nề, khó phục hồi. Thủy ngân và chì làm cho người dùng bị suy gan, suy thận, rối loạn thần kinh, thậm chí ung thư da. Nếu không được kiểm soát liều lượng, hydroquinone có thể gây loạn sắc tố, tổn thương da lâu dài.

Nhưng, luật pháp hiện hành chưa làm rõ trách nhiệm của người bán, người quản lý mạng, sàn thương mại điện tử đối với mỹ phẩm khiến mỹ phẩm giả, kém chất lượng xuất hiện ngày càng nhiều. Trong bối cảnh đó, người tiêu dùng phải tự bảo vệ mình.

Đừng mơ mộng có được vẻ đẹp như ý chỉ sau 1 đêm bôi kem. Làm đẹp là một quá trình chăm sóc kiên trì. Thay vì tìm đến kem trộn, thuốc giảm cân cấp tốc, ta nên chậm lại một chút để tìm hiểu, chọn lựa các liệu pháp đã được giới khoa học thực nghiệm, chứng minh và được bác sĩ tư vấn. Làm đẹp là nhu cầu chính đáng, nhưng “đẹp nhanh” không bao giờ là con đường an toàn, mà phải đẹp bền vững. Bạn đẹp khi biết yêu thương, tôn trọng cơ thể, có trách nhiệm với sức khỏe của mình. Để đẹp nhanh mà có thể khiến cơ thể, làn da bị tổn thương thì đó là việc không nên làm.

Để có vẻ đẹp bền vững, hãy chăm lo sức khỏe, quan tâm tính an toàn và hãy tập làm người tiêu dùng thông thái: không mua, không dùng những sản phẩm mà mình chưa nắm rõ nguồn gốc, thành phần, công dụng thực. Ta nên chăm sóc cơ thể toàn diện từ bên trong lẫn bên ngoài, bao gồm luyện tập thể dục, thể thao, có chế độ ăn uống lành mạnh, phù hợp thể trạng, luyện tinh thần vui vẻ, lạc quan, thoải mái, tích tụ cảm xúc tích cực, loại bỏ cảm xúc tiêu cực… để cơ thể khỏe mạnh, sắc vóc cân đối, làn da rạng ngời, tâm hồn thư thái. Những điều này mới mang lại cho chúng ta vẻ đẹp rạng rỡ.

An Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI