Huyện Bình Chánh cần sớm có quy hoạch chung

08/06/2023 - 18:40

PNO - “Trải qua nhiều thời kỳ, huyện Bình Chánh không đủ điều kiện để phê duyệt quy hoạch dẫn đến phát triển chưa đồng bộ. Địa phương muốn phát triển nhanh và bền vững cần sớm có quy hoạch chung”.

Tại hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bình Chánh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra ngày 8/6, Phó bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải nhìn nhận, trong một thời gian dài huyện Bình Chánh không phê duyệt được quy hoạch chung 1/5000. Trải qua nhiều thời kỳ, huyện không đủ điều kiện để phê duyệt dẫn đến việc phát triển chưa đồng bộ. Địa phương muốn phát triển nhanh và bền vững cần sớm có quy hoạch chung.

Theo Phó bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải, một địa phương đang trong quá trình chuyển đổi từ nông thôn sang thành thị muốn phát triển nhanh, bền vững phụ thuộc rất lớn vào công tác quy hoạch, từ quy hoạch chung cho đến quy hoạch chi tiết... Trước mắt, đối với những khu vực quan trọng mang tính chiến lược, huyện Bình Chánh cần tập trung xây dựng trước quy hoạch 1/500.

“Công tác cán bộ cũng rất quan trọng. Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Chánh cần tập trung chuẩn bị đội ngũ nhân sự cho kỳ đại hội 2025-2030 sắp tới, đặc biệt là cán bộ trẻ. Thông qua công tác quản lý trật tự xây dựng, môi trường, Huyện ủy đánh giá năng lực cán bộ đương nhiệm để luân chuyển, bố trí nhiệm vụ phù hợp sở trường gắn với xem xét, xử lý cán bộ sao nhãng, e ngại né tránh nhiệm vụ” - Phó bí thư Thành ủy đề nghị.

Phó bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hảimuốn phát triển nhanh và bền vững cần sớm có quy hoạch chung
Theo Phó bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải, Bình Chánh muốn phát triển nhanh và bền vững cần sớm có quy hoạch chung (Ảnh minh họa)

Thông tin tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Bình Chánh Trần Văn Nam cho biết, hiện địa phương có khoảng 115 dự án đang triển khai, trong đó có những dự án trọng điểm cấp quốc gia (đi qua địa phận Bình Chánh) đang trong giai đoạn giải tỏa đền bù. Bằng quyết tâm chính trị cao nhất, huyện phấn đấu đẩy nhanh tiến độ, giải ngân đầu tư công, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trong thời gian tới.

Giai đoạn 2020-2023, thu ngân sách nhà nước tại huyện Bình Chánh  bình quân tăng 4,55% và thu nộp ngân sách nhà nước 6.176 tỉ đồng. Kinh tế huyện Bình Chánh phát triển ổn định, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân các ngành kinh tế giai đoạn 2020-2022 đạt 6,37% (ngành Công nghiệp - Xây dựng tăng 5,87%/năm; ngành Dịch vụ tăng 9,38%/năm và ngành Nông nghiệp tăng 0,72%/năm). Tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế giai đoạn 2020-2022 đạt 267.075 tỉ đồng.

Thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, huyện kéo giảm tỉ lệ hộ nghèo từ 0,91% (năm 2021) xuống còn 0,31% (năm 2022) và hộ cận nghèo chiếm tỉ lệ 0,53% so với tổng số dân toàn huyện.

Phan Tuyền

 
TIN MỚI