Sau lần đó, mỗi lúc con bị sốt do viêm họng hay mọc răng, chị Dung đều áp dụng biện pháp trị sốt này. Và lần nào con cũng dứt sốt dứt điểm, không tái lại nhiều lần.
Không thể lẩn tránh facebook được, vì đôi khi với con trẻ, đấy chính là cuộc sống. Chi bằng chúng ta trở thành những ông bố bà mẹ hiện đại, văn minh.
Những hình ảnh, thông tin chết chóc vì bão lũ, động đất, khủng bố... vẫn liên tục xuất hiện và ta không thể ngăn trẻ tò mò về cái chết.
Dù không nói ra nhưng chị biết mình có lỗi với con nhiều lắm khi con kêu đau đầu, chị chỉ hờ hững đưa mấy viên thuốc giảm đau.
Bố mẹ Minh dù quá sốc và thương con nhưng họ bảo không thể chấp nhận đứa cháu không có cha. Vì như vậy, họ không thể đối mặt với những lời đàm tiếu của dân làng.
Thấy con hợp với lá trầu nên cứ mỗi lần 2 con trai ho hắng, sổ mũi, thở khò khè là chị Hoa lại áp dụng bài thuốc cho bé uống và nói không với thuốc kháng sinh.
Clip bố bị con trai giật vợ đã thu hút 11 ngàn like, hơn 4 ngàn lượt chia sẻ cùng hàng ngàn lượt bình luận của dân mạng.
Câu chuyện của bà mẹ người dân tộc Dao đã khiến nhiều bà mẹ trẻ ở thành phố cảm thấy chạnh lòng và xót xa.
Với tôi, thời gian dành cho con là thứ chưa bao giờ đủ và vẫn chưa hiệu quả. Nên có thể "Yes day" sẽ là ý tưởng tuyệt vời để tôi thật sự thành một người bạn của con.
Với câu hỏi đơn giản “vì sao anh chị không sinh đủ hai con?”, tôi nhận lại 1001 câu trả lời với 1001 nguyên do nhưng có thể tóm gọn: “lười đẻ, ngán nuôi dạy”.
Trẻ đã vào tiểu học vẫn để cha mẹ tắm rửa giúp, gọi dậy đi học, mang giày giùm… Nên hay không?
Gần đây, những hình ảnh chăm con của minh tinh màn bạc Jennifer Garner với dòng status "Yes Day" (tạm dịch: "Gật đầu ở bên con") đã trở thành một hiện tượng lan truyền trên các trang mạng xã hội.
Đó là những nguyên tắc an toàn để ngăn ngừa các tình huống nguy hiểm cho trẻ trong thành phố và trong các kỳ nghỉ.
Khi phát hiện con có sở thích, ý tưởng “không giống ai”, phụ huynh đừng vội gạt bỏ điều ấy mà hãy động viên con thử sức, khơi gợi sự dũng cảm, cách suy nghĩ độc lập trong con.
Có nhiều lý do và tình huống đến “cười bể bụng” để các cặp vợ chồng sinh ra cục cưng đáng yêu và khiến gia đình tràn ngập yêu thương.
Một trẻ hay nói leo có thể do bé vô tư, thích nói, chưa biết để ý đến cảm nhận của người khác, đến phép lịch sự trong giao tiếp.
Tôi phản đối dữ lắm, con trai đã lấy vợ sớm còn cưới người không ra gì. Nhưng nghe lý do “bác sĩ bảo cưới” thì tôi đành phải buộc lòng chấp nhận.
Ngày nghỉ, không ít đàn ông thích giúp vợ làm việc nhà và chơi cùng con nhỏ. Thậm chí, họ đưa con đi chơi, cho con ăn và cho con ngồi bô.
Từ những tuần đầu tiên của thai kỳ, mọi người đã thường hăm dọa những bà mẹ tương lai bằng những điều hết sức đáng sợ: đừng cắt tóc, không mua quần áo, đừng đan len...
Khoa học cũng đã chứng minh đi ngủ sớm và thức dậy vào mỗi buổi sáng sớm sẽ giúp đồng hồ sinh học của chúng ta hoạt động một cách đều đặn.
Làm cách nào để giải quyết tình trạng trẻ thường chán đi học? Hai nhà tâm lý giáo dục chuyên hỗ trợ các gia đình là Ann Pleshette Murphy và Brenda Nixon đã gợi ý vài cách hữu hiệu.
Phụ huynh Việt vẫn mong muốn các trường học Việt Nam nên bắt đầu giờ học muộn hơn như nhiều nước khác.
Những bà mẹ trực thăng luôn quẩn quanh trên đầu con như thiên thần hộ mạng, sẵn sàng đáp xuống bất cứ lúc nào con cần. Nhưng liệu họ có trường sinh để bảo bọc con mãi không?
Đằng sau ánh mắt nghiêm khắc của người cha là một trái tim hiền hậu và yêu thương, cùng với một ham muốn vui chơi không vướng bận.
Mời bạn xem những bức ảnh chứng minh rằng ở với trẻ con không bao giờ nhàm chán.