Từ đầu năm 2018 đến nay, Hội LHPN TP.HCM đã trao chi phí xây 54 mái ấm tình thương (40-60 triệu đồng/mái ấm) giúp phụ nữ nghèo tại TP.HCM và các tỉnh Cà Mau, Trà Vinh, Long An, Lâm Đồng, Gia Lai… có chỗ an cư.
'Làm bạn cùng con – khó hay dễ?' là câu hỏi mà Thạc sĩ Hà Trung Thành - giảng viên Học viện cán bộ TP.HCM - đặt ra tại buổi tọa đàm khiến nhiều bậc cha mẹ phải suy nghĩ.
Đây là nơi để nam giới thảo luận, đóng góp, đưa ra giải pháp nhằm chấm dứt vấn đề bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là quấy rối tình dục, bạo lực tình dục đối với phụ nữ, trẻ em ở nơi công cộng.
Buổi tọa đàm nhằm tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ tham gia phòng, chống tệ nạn xã hội, không để phát sinh tụ điểm kinh doanh ngành nghề nhạy cảm, có biểu hiện hoạt động mại dâm trên địa bàn quận 5.
Với những nỗ lực không nhỏ trong công tác truyền thông, phòng, chống HIV/AIDS, Trung tâm Công tác xã hội Ánh Dương (trực thuộc Hội LHPN TP.HCM) đã gặt hái những thành tích nhất định.
Trong số các hộ nghèo tại Bình Chánh vẫn còn 71 hộ không có khả năng thoát nghèo do thuộc đối tượng bảo trợ xã hội và hộ đặc biệt khó khăn.
Sáng 28/11, ‘Bữa sáng Ruy băng Trắng – Nam giới tiên phong trong phòng ngừa bạo lực, quấy rối tình dục với phụ nữ và trẻ em’ lần đầu được tổ chức tại TP.HCM, với sự tham gia của trên 100 đại biểu nam giới.
Trên tinh thần tương thân tương ái, Hội LHPN phường 1, quận Phú Nhuận đã xây dựng những mô hình đầy tính nhân văn như 'Suất cơm yêu thương', 'Tủ quần áo yêu thương' và 'Tháng gạo nghĩa tình'.
Nhân Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, Hội LHPN quận 11 đã tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề 'Hạnh phúc luôn tỏa sáng trong gia đình không có bạo lực'.
Chuyến thăm ngắn ngủi nhưng đậm tình đã chia sẻ và động viên các gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn.
Đây là hoạt động nhằm thiết thực kỷ niệm 15 năm ngày thành lập phường Tân Tạo (3/12/2003 – 3/12/2018).
Đây là hoạt động nhằm hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2018
Sáng 26/11, bà Nguyễn Thị Ngọc Bích- Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM - dẫn đầu đoàn viếng tang lễ bà Lê Thị Thu Hiền - nguyên Trưởng ban Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, nguyên Trưởng ban Gia đình Xã hội, Hội LHPN TP.HCM.
Tin chị Lê Thị Thu Hiền - nguyên Trưởng ban Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, nguyên Trưởng ban Gia đình Xã hội, Hội LHPN TP.HCM - mất vì bệnh nặng đã khiến nhiều cán bộ, hội viên không kìm được nước mắt.
Tại TP.HCM, những ngày này, cán bộ, hội viên Hội LHPN H.Cần Giờ tất bật lo khâu hậu cần, nấu những suất ăn miễn phí phục vụ người dân tránh trú cơn bão số 9 (Usagi)...
Từ năm 2015 đến nay, Chi hội Luật sư đã xây tặng năm mái ấm tình thương cho người dân nghèo ở các tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai, Long An.
Ra đời từ nhiều năm qua, bếp ăn từ thiện của hội viên, phụ nữ huyện Nhà Bè đã trở thành địa chỉ thân quen của người lao động nghèo. Rằm tháng Mười, các bếp ăn lại tiếp tục nổi lửa, sẻ chia bữa cơm ấm áp.
Trong những ngày qua, khi cơn bão số 9 vẫn còn diễn biến phức tạp, Hội LHPN các cấp ở Cần Giờ đã vào cuộc, làm chủ lực khâu hậu cần phòng, chống bão.
Hoạt động nhằm thực hiện chủ trương của thành phố trong tổ chức hoạt động phân loại chất thải rắn tại nguồn nhằm tăng cường tái chế, tái sử dụng, thu hồi năng lượng và giảm chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt.
Ông Văn Ngọc Tiến – Phó Chủ tịch UBND phường Bình An - có mặt chứng kiến buổi lễ và gửi thư chúc phúc cho các cặp vợ chồng.
Đây là một trong những hoạt động nhằm nâng cao kiến thức về giới, kỹ năng lồng ghép trong hoạt động Hội về công tác bình đẳng giới trên địa bàn.
Thời gian qua, bên cạnh những hoạt động gặp gỡ, thăm hỏi, chia sẻ, động viên nhau, các thành viên Câu lạc bộ Hội Mẹ truyền thống còn là nòng cốt của phong trào phụ nữ và công tác Hội trên khắp địa bàn quận 5.
Cầu xây trong hơn 4 tháng, tổng kinh phí dự kiến ban đầu là 260 triệu đồng, sau tăng lên 400 triệu đồng.
Trao phương tiện làm ăn là hoạt động được Hội LHPN TP.HCM đẩy mạnh thực hiện trong năm 2018, giúp nhiều phụ nữ vươn lên thoát nghèo.
Vẻ mỹ quan của tuyến đường Nguyễn Trường Tộ từ nay sẽ do các hội viên phụ nữ, lực lượng dân quân cùng người dân sinh sống nơi đây chung tay gìn giữ, tôn tạo.