“Hồi sinh” Lý Tiểu Long, Thành Long và Lý Liên Kiệt bằng AI

20/06/2025 - 06:48

PNO - Điện ảnh võ thuật Trung Hoa từng chinh phục khán giả toàn cầu với những cái tên Lý Tiểu Long, Thành Long, Lý Liên Kiệt… Những tác phẩm của các ngôi sao này sẽ trở lại trong một diện mạo mới bằng công nghệ AI.

Tại Liên hoan phim quốc tế Thượng Hải 2025, các hãng phim lớn của Trung Quốc đã công bố dự án đầy tham vọng: “Dự án phục hồi 100 tác phẩm kinh điển của điện ảnh Kung Fu”. Các bộ phim kinh điển như Tinh võ môn (1972) của Lý Tiểu Long, Túy quyền (1978) của Thành Long và Hoàng Phi Hồng (1991) của Lý Liên Kiệt (do Từ Khắc đạo diễn) sẽ được tái tạo bằng AI. Các tác phẩm sẽ được “nâng cấp” từ hình ảnh, âm thanh cho đến định dạng hoàn toàn mới.

Bộ phim kinh điển Tinh Võ Môn (1972) của Lý Tiểu Long
Tinh võ môn (1972) là phim kinh điển của Lý Tiểu Long

Không chỉ làm lại phim cũ, dự án còn cập nhật các giá trị thẩm mỹ, kỹ thuật và trải nghiệm điện ảnh sao cho phù hợp với thị hiếu người xem hiện đại. Một ví dụ tiêu biểu là phiên bản hoạt hình AI của Bản sắc anh hùng đã biến nhân vật chính do Châu Nhuận Phát thủ vai thành một anh hùng cyberpunk, hứa hẹn sẽ mang lại nhiều bất ngờ cho người xem.

Được chính phủ và các quỹ văn hóa cấp quốc gia hỗ trợ, dự án này không chỉ là sáng tạo nghệ thuật mà còn là chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa ứng dụng công nghệ cao. “Chúng tôi không chỉ giữ gìn di sản, mà còn tìm cách thổi luồng sinh khí mới vào nghệ thuật điện ảnh” - Chủ tịch Quỹ Điện ảnh Trung Quốc chia sẻ.

Điều đáng nói, đây không phải là bước đi riêng lẻ. Trung Quốc đã ban hành nhiều quy định nhằm kiểm soát và định hướng sự phát triển của AI trong lĩnh vực sáng tạo nội dung, đồng thời khuyến khích sự tích hợp giữa văn hóa truyền thống và công nghệ tương lai. Theo đại diện Liên minh Đầu tư công nghiệp khoa học viễn tưởng Trung Quốc, “công nghệ sẽ là đòn bẩy để thế giới tiếp cận sâu hơn với sức hút văn hóa Trung Hoa”.

Phim Hoàng  Phi Hồng
Phim Hoàng Phi Hồng (1991) của Lý Liên Kiệt

Trong khi Hollywood vẫn còn nhiều tranh cãi về ranh giới đạo đức và bản quyền với AI, thì Trung Quốc đang đi trước một bước, không chỉ làm phim bằng AI, mà còn biến nó thành công cụ bảo tồn và phổ biến di sản văn hóa.

Một thế hệ khán giả mới có thể sẽ làm quen với Lý Tiểu Long không qua phim nhựa cũ, mà qua phiên bản AI đầy màu sắc và tốc độ. Câu hỏi đặt ra: liệu đó là sự “hồi sinh” hay một cuộc tái tạo hoàn toàn?

Dù tranh luận còn kéo dài, không thể phủ nhận rằng, điện ảnh võ thuật đang chuyển mình và AI chính là chiếc cầu nối giữa quá khứ huy hoàng và tương lai rộng mở.

Anh Vy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI