Hội nghị khoa học toàn quốc về sốt xuất huyết Dengue 2025: Hiện thực hóa các hành động toàn diện trong kiểm soát sốt xuất huyết

01/12/2025 - 19:55

PNO - Hội nghị khoa học toàn quốc về sốt xuất huyết Dengue 2025 diễn ra trong hai ngày 28 và 29/11/2025, do Viện Pasteur TPHCM chủ trì, cùng sự đồng hành của Công ty TNHH Dược phẩm Takeda Việt Nam, quy tụ hơn 700 đại biểu, gồm đại diện Bộ Y tế, Tổ chức Y tế thế giới, chuyên gia từ cơ quan y tế, viện nghiên cứu, bệnh viện và tổ chức quốc tế.

Hội nghị xoay quanh bốn trụ cột chính trong kiểm soát sốt xuất huyết Dengue: truyền thông, điều trị, dự phòng và dự báo. Các chủ đề được phản ánh xuyên suốt hai ngày hội nghị 28 và 29/11 thông qua chuỗi đào tạo, báo cáo và thảo luận chuyên sâu.

Với quy mô toàn quốc và chủ đề "Hiện thực hóa các hành động toàn diện trong kiểm soát sốt xuất huyết Dengue", hội nghị khoa học tập trung làm rõ những thách thức, nhu cầu thực tiễn trong quản lý dịch bệnh và thảo luận các giải pháp chiến lược, hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực phòng chống dịch, giảm ca mắc - ca bệnh nặng và tăng cường sự chủ động của hệ thống y tế trong bối cảnh bệnh sốt xuất huyết Dengue ngày càng trở nên phức tạp.

Phát biểu khai mạc tại hội nghị, PGS.TS.BS. Nguyễn Vũ Trung - Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM nhấn mạnh: “Việt Nam là một trong những điểm nóng của sốt xuất huyết Dengue trên toàn cầu, với diễn biến khó lường: không còn theo mùa mà kéo dài quanh năm và hay đổi giữa các địa phương. Thực tế này đòi hỏi một chiến lược dự phòng - giám sát - điều trị - truyền thông toàn diện, có sự phối hợp đa ngành”.

Sốt xuất huyết Dengue được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) xếp vào danh sách 10 mối đe dọa sức khỏe toàn cầu cần ưu tiên ứng phó. Việt Nam có tỉ lệ mắc thuộc nhóm cao nhất Đông Nam Á. Mỗi năm, cả nước ghi nhận hơn 100.000 trường hợp mắc; riêng năm 2022 có gần 370.000 ca - mức cao nhất trong lịch sử. Tính từ đầu năm đến hết tháng 10/2025, cả nước đã ghi nhận 110.503 trường hợp mắc sốt xuất huyết Dengue và 23 trường hợp tử vong, số mắc cao hơn 16,8% và tử vong cao hơn 2 trường hợp so với cùng kỳ năm 2024.

Những biến đổi dịch tễ gần đây cho thấy sốt xuất huyết Dengue ngày càng phức tạp. Trình bày tại hội nghị TS.BS. Ngũ Duy Nghĩa - Trưởng khoa Kiểm soát Bệnh truyền nhiễm, Viện Vệ sinh Dịch tễ trung ương cho biết, tỉ lệ mắc sốt xuất huyết Dengue trên 100.000 dân thuộc nhóm cao nhất trong các bệnh truyền nhiễm. Hiện bệnh lưu hành trên nhiều vùng miền cả nước: chủ yếu tại khu vực phía Nam, tiếp sau là miền Bắc, miền Trung và khu vực Tây Nguyên. Độ tuổi mắc cũng thay đổi: tại khu vực phía Nam, tỉ lệ người bệnh trên 15 tuổi đã tăng từ 18% (năm 1999) lên 53% (năm 2022), cho thấy sốt xuất huyết Dengue là nguy cơ với mọi lứa tuổi chứ không chỉ riêng trẻ em.

Ông Benjamin Ping - Tổng giám đốc Takeda Việt Nam cho biết: “Mặc dù nhận thức về bệnh sốt xuất huyết khá cao, khảo sát của chúng tôi cho thấy phần lớn người dân vẫn chưa hiểu đầy đủ về nguy cơ và mức độ nghiêm trọng của bệnh. Về nguy cơ, mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 100.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Hiện bệnh đã xảy ra quanh năm, trên phạm vi cả nước từ Nam ra Bắc, và ảnh hưởng đến mọi lứa tuổi - từ trẻ em, người trưởng thành cho đến người cao tuổi. Về mức độ nghiêm trọng, sốt xuất huyết có thể dẫn đến nhập viện, khiến các bậc phụ huynh phải nghỉ làm và trẻ em phải nghỉ học trong một thời gian dài”. Ông chia sẻ thêm, gánh nặng sốt xuất huyết không chỉ tác động đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người bệnh, mà còn gây áp lực tài chính, kinh tế đáng kể đối với gia đình và toàn xã hội.

Ông Benjamin Ping - Tổng giám đốc Takeda Việt Nam - Ảnh: Takeda Việt Nam
Ông Benjamin Ping - Tổng giám đốc Takeda Việt Nam - Ảnh: Takeda Việt Nam

Trong bối cảnh bệnh diễn biến khó lường và bệnh chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, GS.TS. Vũ Sinh Nam - Cố vấn cao cấp về sốt xuất huyết Dengue, Viện Vệ sinh Dịch tễ trung ương, Tổng thư kí Hội Y học dự phòng Việt Nam - nhấn mạnh rằng, Việt Nam chỉ có thể kiểm soát hiệu quả sốt xuất huyết Dengue khi chuyển từ ứng phó thụ động sang chiến lược chủ động, kết hợp đồng thời nhiều biện pháp dự phòng.

Theo khuyến nghị của WHO, chiến lược chủ động này phải mang tính tích hợp, toàn diện, bao gồm: kiểm soát véc-tơ, giám sát dịch tễ, truyền thông thay đổi hành vi, điều trị dựa trên y học chứng cứ và dự phòng chủ động bằng tiêm chủng. Theo giáo sư, sự phối hợp liên tục giữa các yếu tố này sẽ giúp giảm nguy cơ bùng phát dịch và giảm tỉ lệ ca nặng trong cộng đồng.

Hiện nay chưa có thuốc điều trị đặc hiệu đối với bệnh sốt xuất huyết, vì vậy phòng bệnh là vô cùng quan trọng. Điều này cho thấy cần có cách tiếp cận toàn diện, kết hợp giữa kiểm soát muỗi truyền bệnh, truyền thông nâng cao nhận thức về nguy cơ, tăng cường giám sát dịch tễ và giải pháp tiêm chủng hiện đã có mặt tại Việt Nam. Vắc-xin sốt xuất huyết của Takeda được WHO khuyến nghị sử dụng tại các quốc gia có gánh nặng bệnh cao, được phê duyệt tại 41 quốc gia, với hơn 21 triệu liều đã được phân phối trên toàn cầu.

Châu Khoa

Nguồn: Takeda Việt Nam

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI