Hội LHPN TP.HCM: Bàn giao ba mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

20/12/2018 - 07:30

PNO - Ngoài mái ấm, Hội còn có giải pháp hỗ trợ vốn để các chị buôn bán, chăn nuôi cải thiện kinh tế gia đình.

Chiều 19/12, Hội LHPN TP.HCM tổ chức lễ bàn giao mái ấm tình thương cho gia đình chị Phan Thị Kim Yến – ngụ phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân.

Chị Yến bán tạp hóa tại nhà, chồng sửa xe máy nuôi hai con học đại học. Căn nhà cũ của gia đình chị đã xuống cấp, mái dột, chân tường mục và nền thấp hơn so với mặt đường nên thường xuyên bị ngập. Từ vận động của Hội, Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc TP.HCM đã hỗ trợ 50 triệu đồng xây tặng mái ấm này.

Hoi LHPN TP.HCM: Ban giao ba mai am tinh thuong cho hoi vien phu nu co hoan canh dac biet kho khan
Bà Đoàn Thị Thanh Thủy (bìa phải) - Trưởng Ban Gia đình - xã hội, Hội LHPN TP.HCM - trao quyết định tặng mái ấm cho chị Kim Yến.

Trước đó, Hội LHPN TP.HCM cũng đã bàn giao hai mái ấm tình thương cho gia đình chị Lê Thị Yến – ngụ xã Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận và chị K’ Thị Hường – ngụ xã Đông Tiến, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Kinh phí xây dựng là 50 triệu đồng/mái ấm do Công ty cổ phần Dược phẩm Hướng Việt tài trợ.

Hoi LHPN TP.HCM: Ban giao ba mai am tinh thuong cho hoi vien phu nu co hoan canh dac biet kho khan
Bà Đỗ Thị Chánh (bìa phải) - Phó chủ tịch Hội LHPN TP.HCM - cùng vợ chồng chị K' Thị Hường gỡ bảng tượng trưng tặng mái ấm tình thương.

Gia đình chị Yến thuộc diện hộ cận nghèo. Chị bán rau, cá ngoài chợ, chồng chị đi phụ hồ. Vợ chồng chị K’ Thị Hường là người dân tộc K’ho, diện hộ nghèo. Anh chị được địa phương hỗ trợ cấp đất trồng bắp, đậu xanh.

Nhà cũ của chị Yến, chị Hường đều được dựng tạm trên nền đất nhỏ, bạt vây bốn phía và đã xuống cấp từ lâu, nhưng gia đình không có khả năng sửa chữa.

Mẫn Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI