Hoa hậu Hòa bình Quốc tế: Mỹ lên ngôi, Việt Nam dừng top 20

27/03/2021 - 23:03

PNO - Tối 27/3, chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế diễn ra tại Băng Cốc, Thái Lan. Á hậu Ngọc Thảo đại diện Việt Nam dừng chân top 20 chung cuộc.

Tối 27/3, chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2020 diễn ra tại Băng Cốc, Thái Lan. Vì dịch nên cuộc thi phải lùi sang năm 2021. Vượt qua 62 thí sinh còn lại, người đẹp Mỹ Abena Appiah (27 tuổi) lên ngôi hoa hậu. Người đẹp này từng đại diện cho Mỹ tại Hoa hậu Hoàn vũ 2014 và Hoa hậu Trái đất 2016.                        

Abena Akuaba trong khoảnh khắc đăng quang
Abena Appiah trong khoảnh khắc đăng quang

Các giải á hậu gồm: Á hậu 1: Samantha Bernardo (Philippines), Á hậu 2: Ivana Patch (Guatemala), Á hậu 3: Aurra Kharishma (Indonesia) Á hậu 4: Lala Guedes (Brazil).

Từ trái sang phải:
Từ trái sang phải: Ivana Patch, Samantha Bernardo, Abena Appiah

Một điểm bất ngờ trong đêm chung kết, sau khi trao giải Á hậu 3 và Á hậu 4, ban tổ chức tiếp tục đưa top 3 còn lại vào thêm một vòng thi ứng xử. Điều này chưa từng xảy ra tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế. Họ trả lời chung 1 câu hỏi: Nếu chỉ còn một liều vắc-xin COVID-19, buộc phải chọn cho người 16 tuổi hoặc 70 tuổi, sẽ chọn đối tượng nào, vì sao?

Abena Appiah trả lời: "Tôi chọn cho người 16 tuổi vì tôi tin rằng trẻ em chính là tương lai của thế giới. Thế hệ này sẽ giúp thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Họ sẽ là những người sẽ thay đổi thế giới tốt đẹp hơn trong tương lai". Sau đó, cô còn dịch lại câu trả lời bằng tiếng Thái.

Người đẹp Mỹ trả lời ứng xử trong vòng thi dành cho top 3
Người đẹp Mỹ trả lời ứng xử trong vòng thi dành cho top 3

Top 5 chung cuộc công bố sau phần trình diễn trang phục dạ hội gồm: Mỹ, Philippines, Brazil, Indonesia, Guatemala.

Trong phần thi ứng xử, 5 người đẹp được nhận 1 câu hỏi chung: Trong tình huống dịch bệnh COVID-19 như hiện tại, bạn sẽ chọn gì, hoặc đóng cửa quốc gia bảo vệ an toàn cho người dân dẫu biết kinh tế sẽ bị ảnh hưởng nặng nề, thậm chí sụp đổ, hoặc sẽ tiếp tục để kinh tế vận hành và chấp nhận hậu quả, rủi ro từ dịch bệnh. Tất cả đều chọn đóng cửa quốc gia vì sức khỏe, tính mạng con người là hàng đầu.

Top 5 Hoa hậu Hòa bình Quốc tế:

 

Top 10 được chọn sau khi trình diễn áo tắm gồm: Malaysia (thắng giải bình chọn trên ứng dụng), Cộng hòa Séc, Puerto Rico, Mỹ, Guatemala, Thái Lan, Agrentina, Brazil, Indonesia, Philippines. 

Top 20 gồm: Campuchia (thắng giải bình chọn của khán giả quê nhà trên mạng xã hội), Guatemala, Mexico, Thái Lan, Peru, Nhật Bản, El Salvador, Panama, Việt Nam, Mỹ, Cộng hòa Dominica, Cộng hòa Séc, Philippines, Puerto Rico, Indonesia, Myanmar, Agrentina, Brazil, Anh và Kenya.

Trước đó, Ngọc Thảo lọt top 20 thí sinh trình diễn áo tắm xuất sắc nhất, top 6 trang phục truyền thống đẹp nhất, top 5 thí sinh được bình chọn trên ứng dụng.

Video clip Ngọc Thảo giới thiệu và được gọi tên vào top 20:

 

Năm nay, giải trang phục truyền thống đẹp nhất được trao cho 3 đại diện: Nhật Bản, Thái Lan và Guatemala.

Đại diện Nhật Bản nhận giải thưởng trang phục truyền thống đẹp nhất
Đại diện Nhật Bản nhận giải thưởng trang phục truyền thống đẹp nhất

 

3 trang phục đạt giải trang phục truyền thống đẹp nhất: Thái Lan (bên trái phía trên), và Guatemala (bên trái phía dưới) và Nhật Bản
3 trang phục đạt giải trang phục truyền thống đẹp nhất: Thái Lan (bên trái phía trên), Guatemala (bên trái phía dưới) và Nhật Bản

Trung Sơn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI