Hàng trăm tấn vải thiều Lục Ngạn đổ vào miền Nam

30/05/2025 - 12:07

PNO - Vải thiều Lục Ngạn, Bắc Giang đã bắt đầu và được các siêu thị thuộc hệ thống Saigon Co.op, chợ đầu mối... phân phối với giá đầu mùa từ 49.000 đồng/kg.

Vải thiều Lục Ngạn vào hệ thống Co.opxtra với giá 49.000 đồmg/kg hút người dùng. Ảnh: Quốc Thái
Vải thiều Lục Ngạn đầu mùa bán tại siêu thị với giá 49.000 đồng/kg - Ảnh: Quốc Thái

Sáng 30/5, UBND huyện Lục Ngạn phối hợp cùng thị xã Chũ (Bắc Giang) tổ chức lễ ký kết chương trình tiêu thụ vải thiều tại thị trường phía Nam với các hệ thống bán lẻ lớn như Saigon Co.op, chợ đầu mối nông sản Thủ Đức… nhằm hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm vào mùa cao điểm.

Theo ông Lương Thế Tuấn - Bí thư Huyện ủy Lục Ngạn, mùa vụ vải thiều năm nay bắt đầu từ giữa tháng Sáu và dự kiến kết thúc vào cuối tháng Bảy. Toàn vùng sản xuất vải thiều tập trung của huyện Lục Ngạn và thị xã Chũ có tổng diện tích hơn 17.500 ha, với sản lượng năm 2025 ước đạt khoảng 100.000 tấn. Trong đó, huyện Lục Ngạn đóng góp khoảng 60.500 tấn.

Phần lớn diện tích trồng vải thiều tại Lục Ngạn đạt tiêu chuẩn sản xuất an toàn như VietGAP, GlobalGAP và được cấp chỉ dẫn địa lý từ năm 2008 và bảo hộ nhãn hiệu tại 8 quốc gia, bao gồm Nhật Bản - thị trường khó tính bậc nhất thế giới. Hiện vải thiều Bắc Giang ngoài phân phối thị trường nội địa còn được xuất khẩu tới hơn 30 quốc gia như Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ, các nước châu Âu.

Không chỉ phục vụ thị trường nội địa, vải thiều Lục Ngạn, Bắc Giang xuất khẩu đi hơn 30 nước. Ảnh: Quốc Thái
Không chỉ phục vụ thị trường nội địa, vải thiều Lục Ngạn, Bắc Giang xuất khẩu đi hơn 30 nước - Ảnh: Quốc Thái

“Nhiều năm qua, nhờ uy tín và thương hiệu ngày càng được khẳng định, vải thiều tiêu thụ thuận lợi tại cả thị trường trong và ngoài nước. Hạ tầng giao thông, logistics và công nghiệp chế biến phát triển là nền tảng quan trọng giúp Bắc Giang đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp chủ lực” - ông Tuấn nhận định.

Tại TPHCM, hệ thống Saigon Co.op đã chính thức đưa vải thiều vào bán lẻ tại hơn 800 điểm bán trên toàn quốc, bắt đầu từ năm 2018 đến nay. Năm 2025, hệ thống này đặt mục tiêu tiêu thụ 500 tấn vải thiều - tăng 20% so với năm ngoái.

Chương trình ký kết hợp tác tiêu thụ vải thiều Bắc Giang năm 2025 với các đầu mối phân phối, tiêu thụ phía Nam. Ảnh: Quốc Thái
Chương trình ký kết hợp tác tiêu thụ vải thiều Bắc Giang năm 2025 với các đầu mối phân phối, tiêu thụ phía Nam - Ảnh: Quốc Thái

Ông Bùi Ngọc Thư - Giám đốc Co.opXtra Linh Trung (TP Thủ Đức) cho biết: “Không chỉ dừng lại ở việc bán quả vải tươi, Saigon Co.op còn phát triển các dòng sản phẩm chế biến từ vải thiều như vải sấy lạnh, nước ép vải, vải đóng hộp nhằm tăng giá trị và phục vụ đa dạng nhu cầu người tiêu dùng trong nước lẫn xuất khẩu”.

Việc vải thiều Lục Ngạn vào siêu thị phía Nam cho thấy nỗ lực không ngừng của ngành nông nghiệp và chính quyền tỉnh Bắc Giang trong việc mở rộng thị trường, gia tăng giá trị cho sản phẩm nông sản Việt Nam.

Quốc Thái

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI