Hân hoan tham dự Đại lễ Phật đản sau 2 năm tạm dừng để phòng chống dịch

15/05/2022 - 16:01

PNO - Sáng nay, Rằm tháng Tư, hàng ngàn tăng ni, phật tử tham dự Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 do Trung ương Giáo hội kết hợp Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TPHCM tổ chức.

 Đúng 6 giờ sáng nay, ngày Rằm tháng Tư năm Nhâm Dần (15-5-2022), tại lễ đài chính của Phật giáo TPHCM - Việt Nam Quốc tự, hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử đã tham dự Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 do Trung ương Giáo hội kết hợp Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TPHCM tổ chức.

Sau 2 năm bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19 trên các lĩnh vực của đời sống, các hoạt động tín ngưỡng tâm linh chuyển sang hình thức trực tuyến, Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 - Dương lịch 2022 càng có ý nghĩa to lớn hơn khi hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử được trực tiếp tham dự Đại lễ trong bình thường mới. 

Đại diện lãnh đạo các cơ quan trung ương, TPHCM tham dự có ông Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; ông Vũ Anh Tuấn, Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan thường trực tại TPHCM - Ban Dân vận Trung ương; ông Trà Quang Thanh, Vụ trưởng Vụ Công tác Tôn giáo phía Nam - Ban Tôn giáo Chính phủ; ông Võ Văn Thiện, Trưởng ban Công tác phía Nam - Ủy ban Trung ương MTTQVN; Phó bí thư Thành ủy - Chủ tịch Hội đồng Nhân Dân TPHCM Nguyễn Thị Lệ; Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TPHCM Phan Kiều Thanh Hương; Phó giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo TPHCM Nguyễn Duy Tân; cùng lãnh đạo các Sở, ban, ngành, TPHCM, lãnh đạo Quận ủy quận 10 và phường 12 sở tại đã tham dự.

Tham dự Đại lễ Phật đản còn đại diện Tổng lãnh sự Hàn Quốc, Campuchia, Thái Lan tại TPHCM; các ngoại giao đoàn từ các quốc gia, vùng lãnh thổ và đại diện các tôn giáo bạn. 

 

Theo Báo Giác Ngộ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI