Hải quan Tân Sơn Nhất : Phát hiện 3,1kg ma túy và 300 khẩu súng

26/02/2013 - 22:59

PNO - PN - Ngày 26/2, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (Cục Hải quan TP.HCM) cho biết, đã phát hiện một vụ vận chuyển trái phép chất ma túy qua đường hàng không với thủ đoạn hoàn toàn mới.

Lúc 18g30 ngày 24/2, khi tiến hành làm thủ tục kiểm tra hành lý ký gửi của ông T.M.Đ. (SN 1971, quốc tịch Việt Nam, hộ chiếu số B5181018) cơ quan hải quan đã phát hiện trong hành lý của ông Đ. có 12 túi ni lông. Các túi này được quấn băng keo màu vàng, phủ lớp cà phê bên ngoài, ép mỏng, giấu giữa hai lớp bìa thùng carton đựng quần áo cá nhân, chứa chất bột màu trắng ngà với tổng trọng lượng trên 3,1kg. Kết quả giám định tại Phòng giám định khoa học kỹ thuật (PC54) - Công an TP.HCM xác định chất bột nói trên là chế phẩm heroin.

Lập tức ông Đ. bị tạm giữ cùng tang vật, giao cơ quan điều tra tội phạm ma túy truy xét. Được biết, ông Đ. bị phát hiện trong lúc chuẩn bị làm thủ tục xuất cảnh đi Sydney (Australia) trên chuyến bay VN773.

Trong một diễn biến khác, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn KV4, cũng vừa phát hiện và bắt giữ một vụ vận chuyển trái phép khoảng 300 khẩu súng săn, có nguồn gốc từ Cộng hòa Séc. Hiện vụ việc đang được xử lý.

PHẠM NGUYÊN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI