"Giải cứu" những trái dưa xanh vỏ đỏ lòng

12/02/2020 - 11:52

PNO - Giờ thì tay chân tôi rã rời, cả người ê ẩm nhưng vui lắm vì mình giúp người nông dân không phải mất trắng vụ mùa.

Cả ngày 11/2, chị Trương Thị Hậu - Chi hội trưởng Phụ nữ 3, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú đã cùng với nhiều người tham gia giải cứu hơn 6 tấn dưa hấu tại 18 Đỗ Bí, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú.

Chị Hậu vui vẻ tham gia giải cứu dưa hấu giúp người nông dân Gia Lai.
Chị Hậu vui vẻ tham gia "giải cứu" dưa hấu giúp người nông dân Gia Lai.
Tùy theo điều kiện của nhóm giải cứu mà mức giá bán dưa chì từ 4.000 đồng đến 6.000 đồng/kg.
Tùy theo điều kiện của nhóm giải cứu mà mức giá bán dưa chì từ 4.000 đồng đến 6.000 đồng/kg.

Đây là nhóm giải cứu dưa hấu của chú Đổng Ngọc Ân và con gái là chị Đổng Ngọc Tường Vy. Do ảnh hưởng của dịch viêm đường hô hấp cấp nên dưa hấu không thể xuất khẩu sang Trung Quốc, người nông dân đang phải đối mặt với cảnh quả dưa làm ra ế ẩm, rớt giá, ông Ân và một số người quen trực tiếp đến các nhà vườn để hỗ trợ và mua lại dưa với giá cao cho bà con nông dân.

Đồng hành với gia đình cháu Vy và anh Ân, chị Hậu và khoảng 20 người đã đến phụ giúp cả ngày. Nhờ bà con đến ủng hộ nên chỉ trong ngày, nhóm giải cứu đã bán hơn 6 tấn dưa. "Giờ tay chân tôi rã rời, cả người ê ẩm, nhưng vui lắm vì mình giúp được phần nào khó khăn với người nông dân" - chị Hậu nói.

Chị Hậu vận động hội viên tham gia giải cứu dưa và vận động người dân đến mua ủng hộ cho bà con nông dân Gia Lai.
Chị Hậu vận động hội viên tham gia giải cứu dưa và vận động người dân đến mua ủng hộ cho bà con nông dân Gia Lai.

Trước đó, nhóm Phụ nữ chi hội 3 đã cùng tham gia “giải cứu” dưa hấu với vợ chồng hai em Giang và Phương và đã bán gần 5 tấn dưa hấu trong 2 ngày.

Được biết, mức giá bán hỗ trợ chỉ từ 4.000 - 6.000 đồng/kg. Trong một vài ngày tới, chúng tôi cùng các nhóm giải cứu sẽ tiếp tục thu mua dưa hấu trực tiếp của các chủ vườn để có thể hỗ trợ giá cho người nông dân không phải mất trắng vụ mùa.

Thiên Ân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI