Giá rau củ giảm nhẹ, giá thủy hải sản tăng

07/02/2022 - 07:01

PNO - Nhiều chợ, cửa hàng tiện lợi, siêu thị ở TPHCM hoạt động trở lại từ ngày 2/2 (mùng Hai tết) nhưng đến ngày 6/2, hàng hóa mới về nhiều, đặc biệt là thực phẩm tươi sống. Giá một số nhóm hàng tăng nhẹ do nguồn cung chưa phục hồi.

Giá thủy hải sản tăng mạnh 

Ông Nguyễn Thanh Phước - Trưởng ban Quản lý (BQL) chợ Minh Phụng (Q.6) - cho biết, một số tiểu thương ngành hàng rau củ quả, thịt, cá đã bắt đầu ra chợ kinh doanh từ ngày 2/2 nhưng một số vẫn còn ở quê ăn tết và sức bán vẫn còn chậm nên tiểu thương không vội kinh doanh sớm. Hiện lượng hàng hóa ổn định, dồi dào, chỉ có một số loại thực phẩm tăng giá nhẹ. 

Theo ghi nhận của chúng tôi, tại chợ Bàu Cát và Phạm Văn Hai (Q.Tân Bình), các loại rau giảm giá, nhưng thủy hải sản lại tăng giá. Chị Ánh Mai - kinh doanh mặt hàng rau củ quả tại chợ Phạm Văn Hai - cho biết, vài ngày trước, giá hành lá 20.000 đồng/kg nhưng ngày 6/2 tăng lên 50.000 đồng/kg. Riêng các loại rau củ quả khác như dưa leo, cà chua, cải bẹ xanh, khổ qua, bầu, mướp đã giảm giá và quay lại mức giá cũ như trước tết là 20.000 đồng/kg; giá cải, rau muống, mồng tơi cũng giảm còn khoảng 15.000 đồng/kg.

Mãi lực nhiều ngành hàng tại các chợ thường sau ngày 10 tháng Giêng mới tăng khi người dân về quê, đi du lịch... trở về thành phố. Ảnh: Tam Nguyên
Mãi lực nhiều ngành hàng tại các chợ thường sau ngày 10 tháng Giêng mới tăng khi người dân về quê, đi du lịch... trở về thành phố. Ảnh: Tam Nguyên

Theo chị Phạm Thị Giàu - kinh doanh thủy hải sản ở chợ Bàu Cát - chỉ có giá cá nục bông ổn định ở mức 80.000 đồng/kg, còn giá cá ngừ 120.000 đồng/kg, tăng 10.000 đồng/kg; giá cá thu nguyên con 220.000 đồng/kg và phần nạc 300.000 đồng/kg, tăng khoảng 40.000 đồng/kg; giá tôm càng xanh 280.000 đồng/kg (khoảng 12 con), tăng khoảng 70.000 đồng/kg; giá mực 300.000 đồng/kg, tăng 50.000 đồng/kg; giá tôm thẻ 200.000 đồng/kg, tăng 60.000 đồng/kg. “Năm nay nhiều gia đình chọn ăn các loại thủy hải sản thay cho thịt nên giá mặt hàng này tăng khá cao. Có thể phải qua hết ngày 10/2, giá mới ổn định trở lại” - chị Giàu nói.

Tiểu thương các chợ Gò Vấp, Căn cứ 26A (Q.Gò Vấp) cho biết, lượng thịt heo, bò, cá sông, cá đồng, rau củ quả… nhập về hiện gần bằng với lúc bình thường; số ít tiểu thương giảm lượng nhập hàng khoảng 50% do khách đi chợ đầu năm chưa nhiều. Theo ghi nhận của chúng tôi, sức mua tại các chợ, cửa hàng, siêu thị hiện chưa cao, hầu hết các nơi đóng cửa sớm hơn bình thường. Giá cả các mặt hàng tương đối ổn định, thậm chí nhiều loại rau củ, trái cây giảm giá.

Chị Thoa - bán rau củ ở chợ Gò Vấp - cho biết, giá hàng nhập vào đầu năm giảm mạnh, như cà chua 10.000 đồng/kg; bầu, bí 5.000 đồng/kg; cải ngọt bó 5kg có giá 20.000 đồng; rau diếp 5.000 đồng/bó 2kg; rau thơm các loại 15.000 - 20.000 đồng/kg… Do giá sỉ mềm, giá bán lẻ cũng rẻ nên người tiêu dùng dễ mua. 

Giá thịt heo dù giảm so với ngày 28, 29 tháng Chạp nhưng vẫn cao hơn ngày thường. Cụ thể, giá sườn non 200.000 - 220.000 đồng/kg, ba rọi 150.000 đồng/kg, ba rọi rút sườn 200.000 đồng/kg, đùi 120.000 đồng/kg, nạc 130.000 đồng/kg… Cô Nga - bán thịt heo ở chợ Căn cứ 26A - cho biết, giá heo mảnh nhập vào 75.000 đồng/kg nên giá bán ra vẫn ở mức cao. Do khách đến chợ còn ít nên cô chỉ nhập 30 - 40 kg/ngày, giảm hơn 60% so với bình thường. 

Giá bán lẻ cá điêu hồng, cá lóc, cá kèo, cá rô, ếch vẫn ổn định quanh mức 70.000 - 160.000 đồng/kg. Tiểu thương cho hay, giá sỉ nhập vào tăng khoảng 5.000 - 10.000 đồng/kg nhưng do bán cho khách quen nên họ không tăng giá bán lẻ. Dù chợ vắng nhưng các sạp cá vẫn nhập 50 - 70kg cá sông, cá đồng các loại về bán vì có thể trữ lại bán tiếp. Các loại tôm, mực, cá biển… chưa về chợ nhiều.

Lượng hàng về chợ đầu mối tăng dần 

Theo đại diện BQL các chợ đầu mối Bình Điền, Hóc Môn và Thủ Đức, lượng hàng về chợ tăng nhẹ từ sau ngày mùng Ba tết. Tại chợ đầu mối Bình Điền, từ đêm mùng Năm rạng sáng mùng Sáu tháng Giêng, hàng về hơn 966 tấn. Trước đó, đêm mùng Hai, mùng Ba, mùng Bốn, lượng hàng về chợ lần lượt là 600 tấn, 743 tấn và 844 tấn/đêm. Tại chợ Hóc Môn, tổng lượng hàng về chợ trong đêm mùng Năm là 1.320 tấn, trong đó rau, củ, quả là 919 tấn, trái cây 288 tấn và thịt heo 113 tấn. Kể từ đêm mùng Năm, các vựa, ki-ốt đã mở cửa hoạt động trở lại bình thường. Giá cả các mặt hàng rau, củ, trái cây đã trở về mức như ngày thường.

Tại các chợ lẻ, ngành hàng quần áo, túi xách, giày dép… chưa mở bán lại nhiều. Đại diện BQL các chợ cho biết, hiện chỉ có khoảng 30 - 40% tiểu thương bán trở lại và nhập lượng hàng vừa phải theo sức mua; từ ngày 10/2 (mùng Mười tháng Giêng) trở đi, chợ sẽ đông khách dần, tiểu thương mới mở bán lại nhiều. Ông Nguyễn Bá Tùng - Trưởng BQL chợ Bình Thới, Q.11 - cho biết, toàn chợ hiện có khoảng 40% tiểu thương ngành hàng thực phẩm tươi sống mở bán lại đến 11g đóng cửa. Nhìn chung, lượng hàng, giá cả đều ổn định. 

Tại các hệ thống siêu thị, khách đến chủ yếu tập trung ở khu vui chơi, ẩm thực chứ chưa mua sắm nhiều. Các quán ăn, cà phê, trà sữa ở LOTTE Mart, Emart, Vincom (Q.Gò Vấp) luôn đông khách. Đại diện các siêu thị cho biết, sức mua giảm hơn so với ngày thường nhưng đang tăng dần. Hiện hầu hết các siêu thị đều khuyến mãi, ưu đãi đầu năm để thu hút khách mua sắm. Các quầy hàng kinh doanh giày dép, quần áo trong siêu thị cũng giảm giá 20%. 

Hệ thống Co.opmart tung chương trình hái lộc đầu năm, khách mua hàng với hóa đơn 500.000 đồng sẽ được nhận bao lì xì trị giá 30.000 đồng, cao nhất 500.000 đồng. Hệ thống này còn giảm giá 50% cho 1.000 sản phẩm nhóm rau củ quả, hàng chay, đồ uống size lớn, hóa mỹ phẩm… LOTTE Mart cũng giảm giá 20% đối với dầu ăn, cá biển và trưng bày nhiều sản phẩm quà tặng ngày Valentine. 

N.Cẩm - T.Hoa - Q.Thái

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI