Ghép gan mẹ cho con

04/09/2014 - 23:29

PNO - PN - BV Nhi Đồng 2 vừa tiến hành ca phẫu thuật ghép gan thứ tám (ảnh) bắt đầu từ 9g30 sáng 4/9, thực hiện trong khoảng 12 tiếng. Ca ghép gan được các bác sĩ BV Nhi Đồng 2 phối hợp các bác sĩ BV Saint Luc (Vương quốc Bỉ) thực hiện....

Ghep gan me cho con

Theo bác sĩ Nguyễn Cẩm Tú, khoa Tiêu hóa BV Nhi Đồng 2, cháu H. mắc bệnh teo đường mật và đã được điều trị lúc 3,5 tháng tuổi tại BV Nhi Đồng 2. Cháu H. được chỉ định ghép gan vì trước đó đã được chẩn đoán xơ gan giai đoạn cuối. Nếu không được ghép gan bệnh nhi sẽ bị tử vong sớm. Người cho gan là mẹ ruột của cháu, chị N.H.H. (29 tuổi). Sau ca phẫu thuật, bệnh nhi đã được chuyển ra phòng hồi sức để tiếp tục theo dõi.

 Vinh Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI