Đưa công tác xã hội đến với cộng đồng

29/03/2019 - 11:30

PNO - Các đội đã làm nổi bật một số vấn đề mà nhân viên CTXH tại cộng đồng phải đối mặt và tìm hướng tiếp cận, giải quyết phù hợp.

Ngày 26/3, Trung tâm Công tác xã hội Ánh Dương trực thuộc Hội LHPN TP.HCM tổ chức họp mặt thân mật cán bộ, nhân viên, cộng tác viên nhân kỷ niệm Ngày Công tác xã hội (CTXH) Việt Nam 25/3.

Dua cong tac xa hoi den voi cong dong
Thạc sỹ Nguyễn Thị Thu Hà - giảng viên Trường Đại học Mở TP.HCM - chia sẻ về nghề CTXH cũng như phần thi của các đội.

Tại buổi họp mặt, đại biểu đã cùng tham dự chuyên đề “Công tác xã hội đến với cộng đồng” do thạc sỹ Nguyễn Thị Thu Hà – giảng viên Trường Đại học Mở TP.HCM - làm báo cáo viên và Hội thi tìm hiểu hoạt động CTXH trong cộng đồng.

Theo thạc sỹ Nguyễn Thị Thu Hà, ngày nay, nghề CTXH đã được biết đến nhiều hơn và chứng tỏ sự cần thiết của mình trong đời sống xã hội. Tại Việt Nam, hiện có khoảng 28% dân số là người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người nhiễm HIV, phụ nữ hành nghề mại dâm… cần sự trợ giúp của các dịch vụ CTXH. Phạm vi hoạt động của nhân viên CTXH là cung cấp các dịch vụ hỗ trợ không để các vấn đề bạo hành đối với phụ nữ và trẻ em, xâm hại trẻ em, bạo hành gia đình… xảy ra hoặc trở nên trầm trọng, hướng nghiệp và dạy nghề, hỗ trợ vốn, giúp khách hàng phát triển đời sống thể chất, tinh thần và thay đổi nhận thức, hành vi theo hướng tích cực…

Dua cong tac xa hoi den voi cong dong
Các đội thi trắc nghiệm kiến thức trên giấy.

Sau phần chuyên đề, đại diện Hội Phụ nữ quận/huyện, cộng tác viên của Trung tâm Ánh Dương ở cơ sở và sinh viên các trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Lao động – Xã hội, Cao đẳng Sư phạm Trung ương 3 đã chia thành 10 đội thi. Hình thức gồm 2 phần, trắc nghiệm kiến thức và giải quyết tình huống, nội dung xoay quanh kiến thức cơ bản về nghề CTXH, các hoạt động của Trung tâm Ánh Dương, Luật Trẻ em, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân – Gia đình, Luật Bình đẳng giới, công tác phòng, chống HIV/AIDS…  

Dua cong tac xa hoi den voi cong dong
Các tiểu phẩm về tình huống và cách giải quyết của nhân viên CTXH.

Thông qua tiểu phẩm, các đội đã làm nổi bật một số vấn đề mà nhân viên CTXH tại cộng đồng phải đối mặt và tìm hướng tiếp cận, giải quyết phù hợp, trong đó đáng chú ý là thực trạng bạo hành gia đình ngày càng gia tăng, người mẹ sau cai trước nguy cơ tái nghiện, ma túy đá phá hoại hạnh phúc gia đình, người lang thang tại các công viên…

Dua cong tac xa hoi den voi cong dong
Bà Đoàn Thị Thanh Thủy (bìa phải) - Trưởng ban Gia đình - Xã hội, Hội LHPN TP.HCM và thạc sỹ Nguyễn Thị Thu Hà (thứ 2, từ trái qua) - giảng viên Trường Đại học Mở TP.HCM - trao giải cho đại diện các đội nhất, nhì, ba.

Kết quả, đội thi cụm quận  2, 9, Thủ Đức đoạt giải nhất; đội thi của cụm quận 6, Bình Tân và H.Bình Chánh về nhì.

Mẫn Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI