Điểm chuẩn vào đại học dự báo tăng

28/07/2021 - 06:15

PNO - Kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 cao hơn năm trước, đặc biệt là các tổ hợp môn xét tuyển. Đây là căn cứ quan trọng để thí sinh đánh giá khả năng của mình trên “đường đua” vào đại học.

Năm 2021, có hơn 1 triệu thí sinh đăng ký thi THPT. Số thí sinh đăng ký xét tuyển đại học (ĐH) theo điểm thi THPT gần 800.000, trong khi chỉ tiêu xét tuyển bằng phương thức này giảm do các trường đã dành nhiều chỉ tiêu cho các phương thức khác. Vì thế, cuộc cạnh tranh trên “đường đua” phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm nay dự báo cam go hơn. 

Phó giáo sư - tiến sĩ Đỗ Văn Dũng, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, phân tích: do các trường ĐH tốp trên đa số đều lấy điểm chuẩn từ 24 nên thử thống kê số thí sinh có điểm thi từ 8 trở lên ở các môn (năm 2021/2020): toán: 253.772/252.780, mặt bằng điểm cao tương đương năm ngoái. Lý: 63.478/68.720. Hóa: 86.627/79.107. Sinh: 22.346/15.658, số thí sinh từ 8 điểm trở lên tăng mạnh. Văn: 145.866/125.890, số đạt 8 trở lên tăng 20.000 em. Tiếng Anh: 208.716/48.845, số thí sinh điểm cao từ 8 tăng hơn bốn lần.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT - Ảnh: Tam Nguyên
Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT - Ảnh: Tam Nguyên

Điểm chuẩn được xét theo tổ hợp điểm ba môn thi nên có thể dự báo điểm chuẩn năm nay như sau: tổ hợp môn A00 (toán, lý, hóa) tăng 0,5-1 điểm; tổ hợp A01 (toán, lý, Anh) tăng 1-2 điểm; B00 (toán, hóa, sinh) tăng 1-1,5; D01 (toán, văn, Anh) tăng 1,5-2,5 điểm; D07 (toán, hóa, Anh) tăng 1,0-2,5. Khuyến cáo thí sinh, điểm cao vẫn có thể rớt nếu đăng ký ít nguyện vọng và chọn hầu hết nguyện vọng vào trường ĐH tốp trên. Vì vậy, thí sinh nên đăng ký thêm nguyện vọng hoặc phân tán ra theo từng tốp trường.

Thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm tuyển sinh Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM, cho rằng: nhiều trường đã giảm chỉ tiêu xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT còn khoảng 30 - 50% tổng chỉ tiêu nên điểm chuẩn sẽ cao hơn năm ngoái. Cộng với phổ điểm cao hơn dẫn đến điểm chuẩn của các trường sẽ cao hơn năm ngoái khoảng 0,5 - 3,5 điểm. Dự đoán điểm chuẩn các ngành của trường tốp trên khoảng 24 điểm trở lên, trường tốp giữa từ 20 - 22 điểm trở lên. Các ngành, trường chọn lựa các tổ hợp xã hội cũng có điểm cao hơn từ 1,0 trở lên vì điểm môn văn, địa lý, giáo dục công dân rất cao.

Theo nhận định của tiến sĩ Nguyễn Đức Nghĩa, nguyên Phó Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM, ngoại trừ môn lịch sử có đỉnh phổ điểm lệch nhẹ về bên trái, phổ điểm tất cả môn năm 2021 đều nghiêng mạnh về bên phải. Điều này đã được dự đoán khi Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết độ khó của đề thi chính thức sẽ thấp hơn đề minh họa được công bố để phù hợp với điều kiện học tập của học sinh trong tình hình dịch bệnh. Do đó, dự báo, điểm chuẩn ĐH sẽ tăng ở tất cả tổ hợp môn xét tuyển từ 1 - 3 điểm. 

Gia Tuệ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI