Đi xuất khẩu lao động về, người vợ bị chồng chém man rợ

10/05/2018 - 10:05

PNO - Trong lúc mâu thuẫn, gã chồng dùng rựa chém khiến người vợ mới đi xuất khẩu lao động về chưa bao lâu phải đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch với những dã man.

Chiều tối ngày 9/5, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ tiếp nhận bệnh nhân Lê Thị Tươi (30 tuổi, phường Bạch Hạc, TP Việt Trì, Phú Thọ) nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, nguy hiểm đến tính mạnh

Di xuat khau lao dong ve, nguoi vo bi chong chem man ro
Chị Tươi được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch

Cũng trong tối cùng ngày, hình ảnh vết thương rợn người của chị Tươi được lan truyền trên mạng khiến dư luận bức xúc. Một số người cho biết chị Tươi bị chồng dùng dao rựa chém.

Chị Nguyễn Thị Hương - chị họ của chị Tươi cho biết, chiều cùng ngày, chị vừa đi làm về thì chị Hương nhận được thông tin em mình vừa bị chồng chém phải đi cấp cứu ở bệnh viện.

Di xuat khau lao dong ve, nguoi vo bi chong chem man ro
Công an đã có mặt để giám định hiện trường

Theo người thân, chị Tươi đi xuất khẩu lao động ở Nga 5 năm, mới trở về được 1-2 tháng, còn chồng thì ở nhà lao động tự do. Thời gian gần đây gia đình cũng thường xuyên phát sinh mâu thuẫn và lần này gây hậu quả nghiêm trọng. 

Chị Tươi được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch còn hung thủ đã ra đầu thú sau khi gây án. Công an địa phương tiến hành phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc.

Theo anh Lương Văn Toản, em họ của chị Tươi và cũng là nhân chứng vụ việc cho biết: "Khoảng 8h tối, tôi nghe thấy tiếng cãi nhau rồi la hét bên nhà chị, khi mọi người chạy sang thì thấy chị Tươi nằm trong vũng máu, trên mặt và trên người đầy những vết chém sâu, ngón tay gần đứt rời. Mọi người liền vội vàng đưa chị đi bệnh viện cấp cứu".

Cũng theo anh Toản, chị Tươi lấy chồng năm 2008, đến năm 2013 thì đi xuất khẩu lao động ở Nga. Trong thời gian đi xuất khẩu lao động, Đông ở nhà nuôi cô con gái nhỏ và đi làm đá xẻ.

Mâu thuẫn của gia đình bắt đầu từ Tết năm 2018, khi chị Tươi trở về. Trong quãng thời gian này, Đông đã nhiều lần đánh đập vợ sau mỗi lần rượu chè về. Được biết, gia đình chị Tươi cũng thuộc diện khó khăn, hai vợ chồng ở trong căn nhà cấp 4 cũ kĩ, nhiều năm đi làm nhưng cũng không dư dả gì.

Sau khi chém vợ gục tại chỗ, Đông đã ra Công an phường đầu thú. Hiện tại, chị Tươi đang được phẫu thuật và vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Phong Lê

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI