Đến từng nhà để trao quà và tìm cách giúp bà con hiệu quả giữa mưa phùn, giá rét

04/07/2019 - 08:24

PNO - Giữa những cơn mưa phùn rả rích nhưng đoàn cứ bước đi qua những đỉnh đồi, vượt bao con dốc, ghé từng nhà để khảo sát nhu cầu làm giếng, xây nhà vệ sinh, chăn nuôi gia súc... để giúp đỡ bà con đạt hiệu quả.

Ngày 2/7, bà Trần Thị Huyền Thanh - Phó chủ tịch Hội LHPN TP.HCM đã dẫn đoàn công tác cùng đại diện các đơn vị tài trợ, nhà hảo tâm đã đến các xã A Ngo và A Bung, huyện Đăkrong, tỉnh Quảng Trị để khảo sát nhu cầu xây dựng giếng nước cộng đồng, nhà vệ sinh tự hoại và việc chăn nuôi bò giống để phát triển kinh tế gia đình. Chuyến đi nhằm triển khai hiệu quả chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2019 do Hội LHPN TP.HCM tổ chức.

Den tung nha de trao qua va tim cach giup ba con hieu qua giua mua phun, gia ret
Các thành viên của đoàn cùng vượt dốc đến nơi khảo sát
Den tung nha de trao qua va tim cach giup ba con hieu qua giua mua phun, gia ret
Trước cuộc sống còn khó khăn của đồng bào, ai cũng mong được chia sẻ nhiều hơn nữa.

Bất chấp những ngày mưa phùn, giá rét nơi vùng biên giới, đoàn đã đến từng xóm, từng gia đình để tìm hiểu và ghi nhận kỹ từng nhu cầu của người dân để trao quà có phương cách giúp đỡ hiệu quả nhất. 

Den tung nha de trao qua va tim cach giup ba con hieu qua giua mua phun, gia ret
Các hộ nghèo ở miền biên giới Quảng Trị nhận quà của đoàn
Den tung nha de trao qua va tim cach giup ba con hieu qua giua mua phun, gia ret
 

Cùng các nhà hảo tâm, Hội LHPN TP.HCM đã trao tặng 500 phần quà cho các hộ nghèo của hai xã A Ngo, A Bung và Đồn Biên phòng Lalay, huyện Đăkrong, tỉnh Quảng Trị với tổng trị giá gần 300 triệu đồng.

T.Lưu – H.Chi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI