Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM kỷ niệm 15 năm thành lập

02/07/2022 - 19:21

PNO - Ngày 2/7, tại Khu tưởng niệm Căn cứ Trung ương Cục miền Nam (xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) đã trang trọng diễn ra lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM và khánh thành công trình trùng tu, tôn tạo Khu di tích Căn cứ Đảng ủy các cơ quan Dân - Chính - Đảng Trung ương Cục miền Nam.

 

Các đại biểu xem công trình tôn tạo có khắc tên những lãnh đạo tại khu căn cứ trung ương cục miền Nam qua các thời kỳ.
Các đại biểu xem hạng mục mới của công trình tôn tạo là bia ghi công tại khu Căn cứ Trung ương Cục miền Nam qua các thời kỳ.

Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM được thành lập ngày 3/7/2007 trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ Khối cơ quan Đảng - Đoàn thể và Đảng bộ Khối Chính quyền TP. Là một đảng bộ cấp trên cơ sở không có chính quyền cùng cấp.

Những ngày đầu, Đảng bộ Khối có 72 đảng bộ, chi bộ cơ sở với 5.900 đảng viên trong tổng số 22.000 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Đến nay, có 77 cơ sở Đảng, với 9.733 đảng viên trong tổng số 61.377 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Đảng viên của Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM là những cán bộ, công chức, viên chức công tác trong các cơ quan hành chính nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; các đơn vị sự nghiệp công lập, các hội nghề nghiệp, các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập và doanh nghiệp ngoài nhà nước của TP. Trong đó, hai phần ba cán bộ chủ chốt của TP sinh hoạt trong Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM.

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng cờ truyền thống
Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM nhận cờ truyền thống của UBND TPHCM.

Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, phụ trách Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM Lê Thị Hồng Nga, cho biết, với đặc thù trên, Đảng bộ Khối có nhiều lợi thế nhưng cũng rất nhiều khó khăn, đòi hỏi Đảng ủy, cấp ủy cơ sở, các đoàn thể Khối, đặc biệt cơ quan chuyên trách Đảng ủy Khối phải chủ động nghiên cứu, tìm kiếm nội dung, phương thức, giải pháp phù hợp thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.

Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, phụ trách Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM Lê Thị Hồng Nga
Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM Lê Thị Hồng Nga phát biểu ôn truyền thống.

“Trong thời gian tới, Đảng bộ Khối quyết tâm tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống, củng cố niềm tin, xây dựng trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trách nhiệm thực thi công vụ, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; tiếp tục thực hiện các hoạt động uống nước nhớ nguồn, an sinh xã hội thể hiện tấm lòng nghĩa tình, nhân ái của người dân TPHCM” – bà Lê Thị Hồng Nga phát biểu.

Tại lễ kỷ niệm, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh vai trò quan trọng của Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM như “cánh tay nối dài của Đảng bộ TPHCM”. Chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối tác động rất quan trọng đến đời sống kinh tế - văn hóa - xã hội, nhất là việc cụ thể hóa các chương trình, đề án lớn được đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM.

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ kỳ vọng Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM tiếp tục phát
Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh chất lượng đảng viên của Đảng bộ Khối đóng vai trò quan trọng trong việc cụ thể hóa các chương trình, đề án lớn của TP.

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ mong rằng Đảng ủy Khối tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong 15 năm qua. Đặc biệt là, phát huy lợi thế là Đảng bộ có trên 1/3 Thành ủy viên là đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ Khối, trong đó có các lãnh đạo chủ chốt của TP ở từng ngành, lĩnh vực quan trọng, để tìm ra cơ chế vận hành tổ chức hoạt động, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức đang, gắn kết trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức đảng với thực hiện nhiệm vụ đảng viên.

“Ban Thường vụ Thành ủy luôn tin tưởng, Đảng bộ Khối sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, làm tốt công tác xây dựng Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp” – bà Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh.

Tại chương trình kỷ niệm, đông đảo cán bộ, đảng viên Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM đã thăm lại khu căn cứ Trung ương Cục miền Nam – địa bàn của cơ quan đầu não cách mạng miền Nam, nay đã là di tích quốc gia. Tại đây, các đại biểu đã tổ chức dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên dẫn đầu đoàn dâng hương tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sĩ.
Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên dẫn đầu đoàn dâng hương tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sĩ.
Các đại biểu thăm lại khu căn cứ xưa.
Các đại biểu thăm lại khu căn cứ xưa.
Một số hạng mục đã được bổ sung như Nhà đón tiếp phục vụ nhu cầu các đoàn khách tham quan.
Một số hạng mục đã được bổ sung như Nhà đón tiếp phục vụ nhu cầu các đoàn khách tham quan.
Trở lại rừng Chàng Riệc.
Trở lại rừng Chàng Riệc.
Đại diện Ban Quản lý Khu di tích báo cáo tình hình nhiều cây cổ thụ bị gió bão làm bật gốc.
Đại diện Ban Quản lý Khu di tích báo cáo tình hình nhiều cây cổ thụ bị gió bão làm bật gốc.
Nhiều đại biểu đã từng gắn bó với khu căn cứ Trung ương Cục miền Nam.
Nhiều đại biểu đã từng gắn bó với khu căn cứ Trung ương Cục miền Nam.

Đặc biệt, công trình trùng tu, tôn tạo Khu di tích Căn cứ Đảng ủy Dân - Chính - Đảng Trung ương Cục miền Nam được cán bộ, đảng viên thuộc 77 cơ sở đảng của Khối đóng góp cũng hoàn thành và được chính thức khánh thành.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết kể về những đồng đội cũ từng gắn bó tại khu căn cứ này.
Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết kể về những đồng đội cũ từng gắn bó tại khu căn cứ này.

 

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên xem các thông tin về khu di tích.
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên xem các thông tin về khu di tích.
Các đại biểu thắp hương tưởng niệm tại công trình trùng tu, tôn tạo Khu di tích các cơ quan Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng Trung ương Cục miền Nam.
Các đại biểu thắp hương tưởng niệm tại công trình trùng tu, tôn tạo Khu di tích các cơ quan Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng Trung ương Cục miền Nam.
Phút mặc niệm tri ân những cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh tại khu căn cứ năm xưa.
Phút mặc niệm tri ân những cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh tại khu căn cứ năm xưa.
Khánh thành công trình trùng tu, tôn tạo Khu du tích Đảng ủy các cơ quan Dân - Chính - Đảng trung ương cục miền Nam.
Khánh thành công trình trùng tu, tôn tạo Khu du tích Đảng ủy các cơ quan Dân - Chính - Đảng trung ương cục miền Nam.
Tại lễ khánh thành, Đảng bộ Khối cũng trao tặng kinh phí xây dựng tuyến đường tổ 13, ấp Tân Hòa (dài 150m, ngang 2m) thuộc địa bàn xã Tân Lập để nhân dân đi lại thuận tiện; đồng thời tặng Ban Quản lý Khu di tích hệ thống lọc nước sạch RO dùng trong sinh hoạt hàng ngày.
Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM trao tặng kinh phí xây dựng tuyến đường tổ 13, ấp Tân Hòa (dài 150m, ngang 2m) thuộc địa bàn xã Tân Lập để nhân dân đi lại thuận tiện; đồng thời tặng Ban Quản lý Khu di tích hệ thống lọc nước sạch RO dùng trong sinh hoạt hàng ngày.

 

Dịp này, Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương cũng trao tặng 500 triệu đồng nhằm xây dựng nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, hộ nghèo khó khăn về nhà ở của tỉnh Tây Ninh.
Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương cũng trao tặng 500 triệu đồng nhằm xây dựng nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, hộ nghèo khó khăn về nhà ở của tỉnh Tây Ninh.
Trồng cây lưu niệm tại khu di tích.
Trồng cây lưu niệm tại khu di tích.

Tam Bình

 
TIN MỚI