Dân khổ vì chiếc cầu nối hai phường đã làm xong nhưng chưa thể thông xe

24/04/2026 - 06:56

PNO - Tuyến đường dẫn lên cầu chưa thể thi công vì một số hộ dân chưa bàn giao đất cho dự án.

Sau thời gian dài thi công, cầu Vạn Xuân bắc qua sông Kẻ Vạn kết nối 2 phường Kim Long và Phú Xuân (TP Huế) hiện đã hoàn thành nhưng vẫn chưa thể đi lại được vì đường dẫn lên câu chưa thể hoàn thành
Sau thời gian dài thi công, cầu Vạn Xuân bắc qua sông Kẻ Vạn kết nối 2 phường Kim Long và Phú Xuân (TP Huế) hiện đã hoàn thành phần cầu nhưng vẫn chưa thể đi lại được vì đường dẫn lên cầu chưa xong.
Qua tìm hiểu phóng viên được biết, để tăng cường đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực cầu Vạn Xuân, dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II (dự án đô thị xanh) ở tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế) đã triển khai thực hiện gói thầu số 37 với nhiều hạng mục, trong đó có thi công xây dựng cầu Vạn Xuân mới.
Để tăng cường đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực cầu Vạn Xuân, dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II (dự án đô thị xanh) ở tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế) đã triển khai thực hiện gói thầu số 37 với nhiều hạng mục, trong đó có thi công xây dựng cầu Vạn Xuân mới.
Theo đó, gói thầu này có tổng giá trị hợp đồng hơn 122 tỷ đồng do Liên danh Công ty cổ phần xây dựng Thủy lợi Thừa Thiên Huế và Công ty Cầu 1 Thăng Long trúng thầu thi công. Trong đó hạng mục cầu Vạn Xuân được khởi công xây dựng từ tháng 4/2022, được thiết kế bằng bê tông cốt thép với chiều dài 40m, rộng 6,5m.
Gói thầu này có tổng giá trị hợp đồng hơn 122 tỉ đồng do Liên danh Công ty cổ phần xây dựng Thủy lợi Thừa Thiên Huế và Công ty Cầu 1 Thăng Long trúng thầu thi công. Trong đó hạng mục cầu Vạn Xuân được khởi công xây dựng từ tháng 4/2022, được thiết kế bê tông cốt thép với chiều dài 40m, rộng 6,5m.
Đến nay, sau thời gian dài triển khai thi công, nhiều hạng mục tại gói thầu số 37 hoàn thành, trong đó cầu Vạn Xuân xây dựng xong từ lâu nhưng hiện vẫn chưa được đưa vào sử dụng.
Đến nay, nhiều hạng mục tại gói thầu số 37 hoàn thành, trong đó cầu Vạn Xuân xây dựng xong từ lâu nhưng hiện vẫn chưa được đưa vào sử dụng.
Trong chiều 23/4 có mặt tại cầu Vạn Xuân đã được thi công hoàn thiện các hạng mục, tuyến đường dẫn tại đường Phạm Thị Liên dẫn lên cầu đã thi công hoàn thành, nhưng đường dẫn đầu cầu giáp với tuyến đường sắt Bắc - Nam thuộc phường Phú Xuân đang còn đào bới ngổn ngang
Chiều 23/4, chúng tôi ghi nhận cầu Vạn Xuân đã được thi công hoàn thiện các hạng mục, tuyến đường dẫn tại đường Phạm Thị Liên dẫn lên cầu đã hoàn thành, nhưng đường dẫn đầu cầu giáp với tuyến đường sắt Bắc - Nam thuộc phường Phú Xuân đang còn đào bới ngổn ngang.
Trước đây mỗi bà con đều nhiều lần đi qua về cầu Vạn Xuân cũ để đưa đón con đi học. Nay cầu Vạn Xuân mới làm xong nhưng đường dẫn chưa hoàn thiện, chưa thể đi lại được nên chúng tôi phải chạy đường vòng rất bất tiện.
Trước đây người dân qua lại cầu Vạn Xuân cũ. Nay cầu Vạn Xuân mới làm xong nhưng đường dẫn chưa hoàn thiện, chưa thể đi lại được nên rất nhiều bất tiện, phải đi đường vòng.
Vướng mắc mặt bằng dẫn đến đường dẫn vào cầu thuộc phường Phú Xuân chưa thể làm được, UBND phường Phú Xuân đã nhiều lần phối hợp với Ban Quản lý dự án đô thị xanh và các đơn vị phụ trách giải phóng mặt bằng để tiến hành đối thoại, tuyên truyền, vận động các hộ dân sớm bàn giao mặt bằng. Hiện có 4 hộ đã đồng thuận, còn 1 hộ chưa chấp nhận phương án giải phóng mặt bằng
UBND phường Phú Xuân đã nhiều lần phối hợp với Ban Quản lý dự án đô thị xanh và các đơn vị phụ trách giải phóng mặt bằng đối thoại, tuyên truyền, vận động các hộ dân sớm bàn giao mặt bằng. Hiện có 4 hộ đã đồng thuận, còn 1 hộ chưa chấp nhận phương án giải phóng mặt bằng.
Người dân địa phương cho biết trước đây cầu Vạn Xuân cũ nhỏ hẹp, xuống cấp nên xe ô tô và các phương tiện có tải trọng lớn không thể lưu thông qua cầu.
Người dân địa phương cho biết trước đây cầu Vạn Xuân cũ nhỏ hẹp, xuống cấp nên ô tô và các phương tiện có tải trọng lớn không thể lưu thông qua cầu.
Cuối tháng 3 vừa qua, Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 1 TP. Huế - đơn vị đảm trách giải phóng mặt bằng, tổ chức đối thoại với các hộ dân bị ảnh hưởng. Trong số này, 3 hộ thống nhất phương án bồi thường, 2 hộ chưa đồng thuận và gửi đơn kiến nghị đến chính quyền địa phương.
Cuối tháng 3 vừa qua, Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 1 TP Huế - đơn vị đảm trách giải phóng mặt bằng, tổ chức đối thoại với các hộ dân bị ảnh hưởng. Trong số này, 3 hộ thống nhất phương án bồi thường, 2 hộ chưa đồng thuận và gửi đơn kiến nghị đến chính quyền địa phương.
Phương án bố trí khu vực tái định cư cho các hộ bị ảnh hưởng được điều chỉnh từ phường Hương An sang phường Kim Long. Ngày 10/4, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản đề xuất UBND TP. Huế sớm thống nhất chủ trương điều chuyển, bổ sung mục tiêu đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật tổ 6 khu vực 3 phường Kim Long để bố trí tái định cư cho các hộ bị ảnh hưởng, tạo cơ sở giải quyết dứt điểm vướng mắc mặt bằng.
Phương án bố trí khu vực tái định cư cho các hộ bị ảnh hưởng được điều chỉnh từ phường Hương An sang phường Kim Long. Ngày 10/4, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản đề xuất UBND TP Huế sớm thống nhất chủ trương điều chuyển, bổ sung mục tiêu đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật tổ 6 khu vực 3 phường Kim Long để bố trí tái định cư cho các hộ bị ảnh hưởng, tạo cơ sở giải quyết dứt điểm vướng mắc mặt bằng.
Tuy nhiên đến nay cầu vẫn chưa đưa vào sử dụng, gây bức xúc trong người dân, ông Nguyễn Đình (52 tuổi, ở đường Vạn Xuân) bức xúc: “Ngày nào cầu chưa hoàn chỉnh thì ngày đó người dân còn khổ. Hàng ngàn lượt người đi qua mỗi ngày, nhất là cán bộ, người dân đến trụ sở phường Kim Long trên đường Phạm Thị Liên”.
Ông Nguyễn Đình (52 tuổi, ở đường Vạn Xuân) bức xúc: “Ngày nào cầu chưa hoàn chỉnh thì ngày đó người dân còn khổ. Hàng ngàn lượt người cần đi qua mỗi ngày, nhất là cán bộ, người dân đến trụ sở phường Kim Long trên đường Phạm Thị Liên”.
Còn chị Diễm Xuân, một người dân khác ở phường Kim Long tha thiết: “Mong chủ đầu tư, cơ quan chức trách đẩy mạnh tiến độ, chứ cây cầu không lớn mà thi công quá lâu khiến người dân chúng tôi đi lại rất bất tiện'.
Chị Diễm Xuân, một người dân khác ở phường Kim Long tha thiết: “Mong chủ đầu tư, cơ quan chức trách đẩy mạnh tiến độ, chứ cây cầu không lớn mà thi công quá lâu khiến người dân chúng tôi đi lại rất bất tiện".
Trước sự chậm trễ tiến độ xây dựng cầu Vạn Xuân, Phó Chủ tịch UBND TP Huế Hoàng Hải Minh cũng từng đến hiện trường kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị liên quan khẩn trương tháo gỡ những khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tránh gây ảnh hưởng đến quá trình thi công và đời sống người dân trong khu vực.
Trước sự chậm trễ tiến độ xây dựng cầu Vạn Xuân, ông Hoàng Hải Minh - Phó chủ tịch UBND TP Huế cũng từng đến hiện trường kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị liên quan khẩn trương tháo gỡ những khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tránh gây ảnh hưởng đến quá trình thi công và đời sống người dân trong khu vực.

Thuận Hóa

 
TIN MỚI

news_is_not_ads=