Đại biểu Trịnh Xuân An: Kỳ họp thứ Nhất và lựa chọn mang tính lịch sử

06/04/2026 - 06:00

PNO - ĐBQH Trịnh Xuân An chia sẻ kỳ vọng tại Kỳ họp thứ Nhất, nhấn mạnh kiện toàn nhân sự, nâng cao hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.

Đại biểu Trịnh Xuân An - ảnh: QH
Đại biểu Trịnh Xuân An - Ảnh: QH

Lựa chọn những người "đủ tâm, đủ đức, đủ sức, đủ tài"

Hôm nay, 6/4, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI khai mạc. Chia sẻ với phóng viên Báo Phụ nữ TPHCM, đại biểu Quốc hội Trịnh Xuân An (đoàn Đồng Nai) cho hay, công tác nhân sự là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. Tại kỳ họp này Quốc hội sẽ kiện toàn 39 vị trí nhân sự cấp cao của Nhà nước.

Theo ông, đây không chỉ là bước đi tổ chức bộ máy thông thường mà còn mang ý nghĩa chính trị và thể chế sâu sắc. Các nhân sự đã được Trung ương lựa chọn thông qua quy trình chặt chẽ.

Trong bối cảnh yêu cầu phát triển hiện nay, từ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đến việc triển khai các nghị quyết lớn của Đảng, việc đầu tiên là phải có bộ máy hoàn chỉnh để thực hiện các nhiệm vụ cấp bách, tránh độ trễ trong vận hành, đồng thời bảo đảm tính liên thông trong hệ thống Nhà nước, đặc biệt ở cấp cao ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Công tác nhân sự lần này thể hiện rõ nguyên tắc đồng bộ giữa Đảng, Nhà nước và Quốc hội.

"Đây cũng là sự lựa chọn mang tính lịch sử, thể hiện ý chí và niềm tin của nhân dân thông qua các đại biểu Quốc hội – những người đại diện cho cử tri cả nước – để lựa chọn những người “đủ tâm, đủ đức, đủ sức, đủ tài”- như Tổng bí thư Tô Lâm đã nói", ông An nhấn mạnh.

Với yêu cầu rất cao của Đảng, của tăng trưởng kinh tế, xử lý các vấn đề cấp bách, chưa có tiền lệ..., theo ông Trịnh Xuân An, các đại biểu Quốc hội và cử tri kỳ vọng bộ máy mới sẽ quyết liệt hơn trong hành động, mạnh mẽ hơn trong điều hành và đặc biệt là nâng cao tính khả thi của các quyết sách.

Đáng chú ý, dù kiện toàn bộ máy Nhà nước trong nhiệm kỳ mới, song theo ông An, có sự kế thừa trên nền tảng những thành tựu và kinh nghiệm của nhiệm kỳ trước.

Các nhân sự cơ bản đều có kinh nghiệm thực tiễn trong lãnh đạo, quản lý, đồng thời có sự bổ sung những nhân tố mới với tư duy đổi mới, năng động, thích ứng với bối cảnh phát triển mới. Đây là sự kết hợp giữa kế thừa và đổi mới, vừa ổn định vừa tạo đột phá.

Bên cạnh đó, nhân dân, cử tri và các đại biểu Quốc hội cũng đặt kỳ vọng rất lớn vào một bộ máy “quyết liệt trong hành động, sáng tạo trong tư duy và đặc biệt là khả thi trong những quyết sách”. Tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung cần được phát huy mạnh mẽ.

Quốc hội cần tiếp tục khẳng định vai trò là cơ quan kiến tạo và dẫn dắt chính sách, đồng hành cùng Chính phủ trong phát triển kinh tế - xã hội, với các quyết định “nhanh, đúng, trúng”, nhất là trong hoàn thiện thể chế, tăng cường giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Nhận diện những vấn đề nổi cộm

Quốc hội khóa XVI hoạt động trong bối cảnh đặc biệt, với nhiều yêu cầu mới cao hơn, sức ép và đòi hỏi mới. Bên cạnh đó, theo ông Trịnh Xuân An, còn những tồn tại từ nhiệm kỳ trước.

Trong đó, nổi cộm lên những vấn đề, phải xử lý như: an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, an ninh mạng, tội phạm, điều hành kinh tế vĩ mô, quản lý thị trường vàng, cũng như những vấn đề nóng như năng lượng.

"Theo tôi, trước hết cần nhận diện rõ đây là những vấn đề cấp bách, cần có sự điều chỉnh cả về chính sách và quản lý", ông nói.

Vị đại biểu Quốc hội cũng lưu ý phải có những hành động rất cụ thể. Những vấn đề này không thể tiếp tục chần chừ, bởi phần lớn đã được nhận diện, nhiều vấn đề đã có nghị quyết, đã được giám sát, thậm chí giám sát tối cao.

Vì vậy, trọng tâm hiện nay là triển khai các giải pháp cụ thể, dựa trên hành động và thực thi.
Đặc biệt, ông nhấn mạnh cần tăng cường khâu giám sát và nhất là khâu thực thi.

Quốc hội cần rà soát lại chính sách, phát hiện những điểm chưa đồng bộ, còn lỗ hổng, đồng thời tăng cường giám sát, đồng hành với cơ quan quản lý. Không chỉ dừng ở việc ban hành nghị quyết, cần đẩy mạnh các phiên giải trình, các phiên họp phối hợp để tháo gỡ vướng mắc, nâng cao hiệu quả điều hành.

Theo ông Trịnh Xuân An, các đại biểu Quốc hội kỳ vọng các vị trí nhân sự cấp cao, với tinh thần, trách nhiệm, bản lĩnh, năng lực và kinh nghiệm, sẽ hành động quyết liệt vì lợi ích của nhân dân và sự phát triển của đất nước.

Minh Quang

 
TIN MỚI