Cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TPHCM bị đề nghị 15 - 17 năm tù

30/01/2026 - 12:14

PNO - Bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc (cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TPHCM) bị đề nghị xử phạt 15 - 17 năm tù về tội "Nhận hối lộ".

Ngày 30/1, đại diện VKS công bố bản luận tội và đề nghị mức án với 23 bị cáo trong vụ án đưa nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn ra giữa công ty dược và 13 bệnh viện, trung tâm y tế toàn quốc.

Theo đó, đại diện VKS đề nghị xử phạt bị cáo Phạm Văn Cách 8 - 9 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", 7 - 8 năm về tội "Đưa hối lộ". Tổng hợp hình phạt từ 15 - 17 năm tù.

VKS đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền 17 - 19 năm tù với cả 2 tội danh trên.

Bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc (cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TPHCM) bị đề nghị xử phạt 15 - 17 năm tù về tội "Nhận hối lộ". Cùng tội danh này, bị cáo Trương Thị Thu Hương (cựu Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên) bị đề nghị xử phạt 12 - 13 năm tù.

Các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ 24 tháng đến 9 năm tù theo các tội danh bị truy tố.

Quanh cảnh phiên tòa - Ảnh: N.A
Quang cảnh phiên tòa - Ảnh: N.A

Đại diện VKS nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm hoạt động đúng đắn, uy tín của cơ quan y tế, cá nhân có thẩm quyền trong các tổ chức y tế. Cáo trạng truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội.

Đối với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Quyền là chủ mưu, các bị cáo khác giúp sức, không được hưởng lợi.

VKS xác định bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền, chủ Công ty LanQ đã thông đồng để Công ty Sơn Lâm của ông Phạm Văn Cách trúng thầu cung cấp thuốc.

Giá thuốc sau đó bị 2 ông chủ nâng khống, dùng thuốc khác dán đè nhãn của Sơn Lâm bán trong quá trình điều trị cho bệnh nhân tại bệnh viện.

LanQ sau đó được Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bắc Giang thanh toán 40 tỉ đồng. Trong đó, 18 tỉ đồng được xác định là tiền trục lợi trái phép từ hành vi lừa đảo.

Liên quan đến việc ông Cách và quá trình đưa hối lộ 71 tỉ đồng cho sếp 13 bệnh viện để được bán thuốc, dược liệu trong viện họ quản lý, ông Huỳnh Nguyễn Lộc (cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TPHCM) bị cáo buộc nhận 47 tỉ đồng, dùng "ám hiệu" mỗi lần đưa nhận thành công.

Song tại tòa, ông Lộc phủ nhận, nói "không có nhu cầu" nhận hối lộ vì mình làm ra rất nhiều tiền, bạn bè có điều kiện, thường xuyên hỗ trợ.

Nhật Thu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI