Công nghệ bảo hiểm: Ngành học mới, cơ hội việc làm lớn

19/01/2026 - 06:19

PNO - Trước bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ, nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực số, trường đại học mở ngành công nghệ bảo hiểm (InsurTech), kết hợp ứng dụng công nghệ số trong lĩnh vực bảo hiểm.

Đào tạo chuyên sâu cả bảo hiểm lẫn công nghệ

Ngành bảo hiểm được nhiều trường đại học đào tạo từ nhiều năm nay. Đơn vị đầu tiên đào tạo ngành này là Đại học Kinh tế Quốc dân, tuyển sinh năm 2015. Ngành bảo hiểm còn được đào tạo ở một số trường, như: Đại học Kinh tế TPHCM, Trường đại học Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp, Trường đại học Mở TPHCM, Trường đại học Lao động - Xã hội.

Sinh viên Trường đại học Ngân hàng TPHCM trong một tiết học về vấn đề tài chính trong lĩnh vực bảo hiểm
Sinh viên Trường đại học Ngân hàng TPHCM trong một tiết học về vấn đề tài chính trong lĩnh vực bảo hiểm

Tại Trường đại học Mở Hà Nội, ngoài ngành bảo hiểm còn có ngành bảo hiểm - tài chính. Học viện Tài chính đào tạo ngành bảo hiểm - ngân hàng - tài chính (liên kết với Trường đại học Toulon - Pháp) và ngành tài chính bảo hiểm. Nhiều trường khác cũng đào tạo chuyên ngành bảo hiểm trong các ngành như tài chính - ngân hàng, quản trị kinh doanh.

Năm 2026, Trường đại học Ngân hàng TPHCM dự kiến mở ngành công nghệ bảo hiểm (InsurTech). Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Văn Thụy - Trưởng phòng Tuyển sinh và Truyền thông của trường - thông tin, công nghệ bảo hiểm được ghép bởi bảo hiểm (Insurance) và công nghệ (Technology), ứng dụng công nghệ số trong lĩnh vực bảo hiểm.

Chương trình hướng đến xây dựng, định hình năng lực tổng hợp cho sinh viên. Trong đó gồm kiến thức về kinh tế, kinh doanh, quản trị, kế toán, tài chính, tiền tệ, ngân hàng, giúp sinh viên am hiểu môi trường kinh doanh, đầu tư để đưa ra quyết định tài chính. Ở phần chuyên ngành, sinh viên được học kiến thức về các sản phẩm và dịch vụ bảo hiểm từ truyền thống đến hiện đại, các nghiệp vụ của tổ chức kinh doanh bảo hiểm; kỹ năng triển khai, vận hành các nghiệp vụ bảo hiểm trên môi trường số.

Đặc biệt, người học được trang bị các kiến thức và các ứng dụng về các công nghệ lõi như Blockchain, trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu lớn… Chương trình cũng tập trung vào các kiến thức và kỹ năng liên quan đến ứng dụng các công nghệ trong quy trình vận hành doanh nghiệp bảo hiểm; xây dựng và phát triển các mô hình, sản phẩm bảo hiểm số.

Cơ hội việc làm lớn

Theo học ngành này, sinh viên sẽ nắm vững kiến thức nền tảng về kinh tế, kinh doanh, quản lý, tài chính; kiến thức chuyên sâu, hiện đại về bảo hiểm nói chung và công nghệ bảo hiểm nói riêng.

Tốt nghiệp ngành công nghệ bảo hiểm, người học có thể trở thành chuyên viên nghiên cứu, phát triển sản phẩm bảo hiểm; thẩm định bảo hiểm; giám định và đền bù bảo hiểm; tư vấn, đào tạo và phát triển các kênh phân phối sản phẩm; quản lý rủi ro; phân tích tài chính bảo hiểm… tại các công ty bảo hiểm gốc (bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ), công ty tái bảo hiểm, công ty môi giới bảo hiểm, công ty InsurTech…

Ngoài ra, người học có thể thử sức ở nhiều vị trí khác, như: thiết kế và phát triển sản phẩm bảo hiểm số, chuyên viên định giá tổn thất - giám định số, vận hành quy trình bồi thường số (e-Claim), quản trị hệ thống bảo hiểm số; phát triển, đánh giá, kiểm thử, tư vấn sản phẩm, giải pháp ứng dụng tại các công ty InsurTech, hoặc công ty cung ứng dịch vụ cho các tổ chức bảo hiểm, tài chính; các vị trí liên quan trong lĩnh vực ngân hàng…

Theo ông Nguyễn Văn Thụy, thị trường bảo hiểm Việt Nam đã có sự phát triển vượt bậc trong 15 năm qua. Tuy nhiên, quy mô tổng tài sản của các doanh nghiệp bảo hiểm, doanh thu phí bảo hiểm trên GDP còn khá thấp so với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Do đó, cơ hội phát triển của ngành này tại Việt Nam rất lớn.

Đây là lĩnh vực “nóng” trong những năm gần đây, tuy nhiên nguồn nhân lực được đào tạo bài bản về bảo hiểm chưa nhiều nên sinh viên sẽ có nhiều cơ hội việc làm, với mức thu nhập dự kiến 15-20 triệu đồng khi mới ra trường.

Trường đại học Ngân hàng TPHCM dự kiến tuyển sinh ngành công nghệ bảo hiểm với khoảng 60 chỉ tiêu bằng các phương thức: xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế Bộ GD-ĐT; xét tuyển tổng hợp, kết hợp học tập và thành tích THPT; xét điểm thi V-SAT, và xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Để theo học ngành này, sinh viên cần các tố chất như: tư duy phân tích, khả năng làm việc với con số, tính cẩn trọng, chính xác và kiên nhẫn. Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục cũng là yếu tố quan trọng khi theo đuổi lĩnh vực này.

Nguyễn Loan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI