Công bố quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng

05/03/2026 - 16:08

PNO - Đoàn kiểm tra, giám sát số 12 công bố quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng.

Sáng 5/3, tại Hội trường Thành ủy Đà Nẵng, Đoàn kiểm tra, giám sát số 12 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú làm trưởng đoàn đã tổ chức hội nghị công bố quyết định kiểm tra, giám sát năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng.

Tham gia Đoàn kiểm tra số 12 có các Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng đoàn: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương Nguyễn Long Hải; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn Anh Dũng; các thành viên, đại diện các Ban xây dựng đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng.

Nội dung giám sát tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 23/1/2026 của Bộ Chính trị về tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV; và Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 16/5/2025 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú làm trưởng đoàn (Đoàn kiểm tra, giám sát số 12) tổ chức hội nghị công bố quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng.
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú làm trưởng đoàn (Đoàn kiểm tra, giám sát số 12) tổ chức hội nghị công bố quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng - Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP Đà Nẵng.

Để có cơ sở đánh giá, kết luận nội dung giám sát, Đoàn kiểm tra, giám sát làm việc trực tiếp với các tổ chức Đảng thuộc Đảng bộ thành phố.

Việc giám sát nhằm bảo đảm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng được triển khai nghiêm túc, bài bản và hiệu quả; góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong hệ thống chính trị, nhất là đối với người đứng đầu. Đồng thời, qua giám sát sẽ đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra hạn chế, khuyết điểm để kịp thời chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Đoàn kiểm tra, giám sát sẽ báo cáo kết quả với Bộ Chính trị thông qua Ủy ban Kiểm tra Trung ương và tự giải thể theo quy định.

Phát biểu tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đánh giá cao Ban Thường vụ Thành ủy đã chủ động xây dựng báo cáo tự kiểm tra, giám sát, thể hiện tinh thần trách nhiệm và giúp tiết kiệm thời gian cho Đoàn kiểm tra cũng như các tổ chức đảng. Đây là cách làm sáng tạo cần tiếp tục phát huy để tránh trùng lặp, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Định hướng nhiệm vụ, Thường trực Ban Bí thư cho biết, 22 đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị sẽ triển khai nhiệm vụ xuyên suốt nhiệm kỳ Đại hội XIV. Qua đó, tập trung đánh giá việc quán triệt, thực hiện nghị quyết, phát hiện mô hình hay để nhân rộng, đồng thời tổng hợp khó khăn, kiến nghị giải pháp phát triển thành phố, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, trước mắt là tổ chức thành công bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị các thành viên Đoàn kiểm tra và Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng phối hợp chặt chẽ, thực hiện đúng quy trình, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hoàn thiện báo cáo trình Bộ Chính trị đúng thời hạn.

Phát biểu tiếp thu, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang khẳng định, Ban Thường vụ Thành ủy nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư và Đoàn Kiểm tra, coi đây là cơ sở quan trọng để tiếp tục rà soát, đánh giá đúng tình hình, kịp thời bổ sung, hoàn thiện nhiệm vụ, giải pháp, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới.

Năm 2026, thành phố xác định việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Công tác chuẩn bị đang được triển khai đồng bộ, bảo đảm đúng chỉ đạo của Trung ương.

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, đợt kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị là dịp quan trọng để Đảng bộ thành phố nhìn nhận toàn diện kết quả đạt được, kịp thời khắc phục hạn chế, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng. Ban Thường vụ Thành ủy sẽ phối hợp chặt chẽ, cung cấp đầy đủ, trung thực thông tin, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Lê Đình Dũng

 
TIN MỚI